Làn sóng lây nhiễm dòng phụ của Omicron có thể lên 25.000 ca/ngày ở Indonesia

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Indonesia hôm qua (16/6) nhận định, dựa trên số liệu giám sát dịch bệnh của các quốc gia trên thế giới, số ca nhiễm dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron tại Indonesia có thể đạt đỉnh cao nhất là 25.000 ca/ngày.

Theo Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin, Nam Phi, quốc gia đầu tiên phát hiện biến thể mới của Covid-19, với giai đoạn cao điểm của làn sóng nhiễm dòng phụ BA.4 và BA.5 chỉ bằng 1/3 thời kỳ cao điểm của biến thể Omicron hoặc Delta. Tại Indonesia giai đoạn đỉnh điểm của biến thể Delta và Omicron là 60.000 ca/ngày, do đó giai đoạn đỉnh điểm của dòng phụ BA.4 và BA.5 ở nước này sẽ chỉ đạt mức cao nhất là 20.000 – 25.000 ca/ngày. 

Ông Budi Gunadi Sadikin lưu ý rằng, số ca đạt đỉnh thường xảy ra một tháng sau khi trường hợp đầu tiên được xác định. Đối với Indonesia, ước tính giai đoạn đỉnh điểm của các trường hợp BA.4 và BA.5 có khả năng rơi vào tuần thứ ba và thứ tư của tháng 7 tới. Sau đó số ca mắc sẽ giảm dần.

Bộ trưởng Y tế Indonesia cũng cho biết, tỷ lệ tử vong của các biến thể mới thấp hơn nhiều, chỉ bằng 1/12 hoặc 1/10 so với Delta và Omicron.

Cho đến ngày 15/6, có khoảng 20 ca nhiễm dòng phụ BA.4 và BA.5 tại Indonesia. Nhiều ca không có triệu chứng, trong khi một số bệnh nhân khác có triệu chứng nhẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore dự đoán có thể đối diện làn sóng Omicron mới vào tháng 7 hoặc 8
Singapore dự đoán có thể đối diện làn sóng Omicron mới vào tháng 7 hoặc 8

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore mới đây cho biết nước này có thể phải đối diện với một làn sóng Omicron mới “xuất hiện” vào tháng 7 hoặc tháng 8, khi kháng thể Covid-19 có được nhờ tiêm vaccine bắt đầu suy yếu.

Singapore dự đoán có thể đối diện làn sóng Omicron mới vào tháng 7 hoặc 8

Singapore dự đoán có thể đối diện làn sóng Omicron mới vào tháng 7 hoặc 8

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore mới đây cho biết nước này có thể phải đối diện với một làn sóng Omicron mới “xuất hiện” vào tháng 7 hoặc tháng 8, khi kháng thể Covid-19 có được nhờ tiêm vaccine bắt đầu suy yếu.

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm dòng phụ BA.4 của biến thể Omicron
Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm dòng phụ BA.4 của biến thể Omicron

VOV.VN - Philippines hôm nay (21/5) thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm dòng phụ BA.4 của biến thể Omicron.

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm dòng phụ BA.4 của biến thể Omicron

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm dòng phụ BA.4 của biến thể Omicron

VOV.VN - Philippines hôm nay (21/5) thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm dòng phụ BA.4 của biến thể Omicron.

Omicron khiến người mới khỏi Covid-19 vẫn có thể bị tái nhiễm nhiều lần
Omicron khiến người mới khỏi Covid-19 vẫn có thể bị tái nhiễm nhiều lần

VOV.VN - Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đang khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ tái nhiễm nhiều lần ở những bệnh nhân từng mắc Covid-19.

Omicron khiến người mới khỏi Covid-19 vẫn có thể bị tái nhiễm nhiều lần

Omicron khiến người mới khỏi Covid-19 vẫn có thể bị tái nhiễm nhiều lần

VOV.VN - Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đang khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ tái nhiễm nhiều lần ở những bệnh nhân từng mắc Covid-19.

Phát hiện mới về Omicron khiến WHO lo ngại, đại dịch Covid-19 chưa kết thúc
Phát hiện mới về Omicron khiến WHO lo ngại, đại dịch Covid-19 chưa kết thúc

VOV.VN - Một nghiên cứu mới ở Mỹ vừa kết luận, biến chủng Omicron về bản chất cũng nghiêm trọng như các chủng virus SARS-CoV-2 trước đó. Trên thực tế, các dòng biến thể phụ của Omicron đang hoành hành ở châu Mỹ và châu Phi, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hết sức quan ngại.

Phát hiện mới về Omicron khiến WHO lo ngại, đại dịch Covid-19 chưa kết thúc

Phát hiện mới về Omicron khiến WHO lo ngại, đại dịch Covid-19 chưa kết thúc

VOV.VN - Một nghiên cứu mới ở Mỹ vừa kết luận, biến chủng Omicron về bản chất cũng nghiêm trọng như các chủng virus SARS-CoV-2 trước đó. Trên thực tế, các dòng biến thể phụ của Omicron đang hoành hành ở châu Mỹ và châu Phi, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hết sức quan ngại.