Vụ thi thể trong bê tông: Gia đình nạn nhân vào Bình Dương nhận dạng

VOV.VN - Qua các thông tin, nhận diện ban đầu người thân cho biết, đây là ông Trần Đức Linh (SN 1969, quê tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An).

Ngày 20/5, thông tin từ gia đình nạn nhân Trần Đức Linh (SN 1969, trú tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An) cho biết, hiện tại đại diện gia đình đã vào Bình Dương để nhận dạng thi thể. 

Người thân ông Linh cho biết, từ khi chuyển vào nam sinh sống, gia đình cũng ít có thông tin về ông.

Qua thông tin từ công an cung cấp và nhận diện ban đầu, người thân nhận định một trong hai nạn nhân là ông Trần Đức Linh. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm phục vụ công tác điều tra và có kết quả giám định chính xác, gia đình sẽ làm các thủ tục để đưa thi thể ông Linh về quê an táng theo phong tục địa phương.

Theo người thân cho biết, ông Linh từng có quãng thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Sau khi về nước, ông chuyển hộ khẩu về tạm trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Vợ chồng ông Linh có 2 người con (1 trai, 1 gái). Tuy nhiên sau đó, cuộc sống vợ chồng không như ý nên ông và vợ đã ly hôn.

Sau khi ly hôn, ông Linh thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Ông Linh có đi cùng một nhóm người, trong đó có nhiều phụ nữ, có những hoạt động liên quan đến một "môn phái" bí ẩn tại một số địa phương ở tỉnh Nghệ An. Bị người dân phản đối, ông Linh và nhóm người này sau đó đã rời khỏi Nghệ An. Từ đó ông Linh ít về địa phương.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến việc phát hiện 2 tử thi trong thùng nhựa đổ bê tông và dán keo. Ngoài ông Trần Đức Linh, danh tính nạn nhân còn lại là Trần Trí Thành (trú tại TP HCM).

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, là mẹ con, cùng thường trú tại quận Tân Phú, TP HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Thị Phương Thảo (29 tuổi, thường trú tại Tiền Giang) để phục vụ công tác điều tra./.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân trong các khối bê tông gây chấn động dư luận
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ nguyên nhân vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương
Hé lộ nguyên nhân vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

VOV.VN - Công an đã đấu tranh khai thác được nhiều lời khai quan trọng để làm sáng tỏ vụ án hai người bị đổ bê tông phi tang.

Hé lộ nguyên nhân vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Hé lộ nguyên nhân vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

VOV.VN - Công an đã đấu tranh khai thác được nhiều lời khai quan trọng để làm sáng tỏ vụ án hai người bị đổ bê tông phi tang.

Vụ “xác người trong bê tông“: Nạn nhân đầu tiên không phải tự sát?
Vụ “xác người trong bê tông“: Nạn nhân đầu tiên không phải tự sát?

VOV.VN -Thi thể của nạn nhân Linh có dấu hiệu bị bầm, tụ máu và lớp da ở vùng ngực cũng bị tụ máu bầm tương tự nhưng không rõ ràng.

Vụ “xác người trong bê tông“: Nạn nhân đầu tiên không phải tự sát?

Vụ “xác người trong bê tông“: Nạn nhân đầu tiên không phải tự sát?

VOV.VN -Thi thể của nạn nhân Linh có dấu hiệu bị bầm, tụ máu và lớp da ở vùng ngực cũng bị tụ máu bầm tương tự nhưng không rõ ràng.

Nạn nhân và nghi can vụ giết người đổ bê tông đang theo Pháp luân công
Nạn nhân và nghi can vụ giết người đổ bê tông đang theo Pháp luân công

VOV.VN - Vụ 2 thỉ thể nam giới bị đổ bê tông nhằm phi tang gây rúng động ở Bình Dương. Bước đầu nhóm nghi can đã khai nhận hành vi của mình.

Nạn nhân và nghi can vụ giết người đổ bê tông đang theo Pháp luân công

Nạn nhân và nghi can vụ giết người đổ bê tông đang theo Pháp luân công

VOV.VN - Vụ 2 thỉ thể nam giới bị đổ bê tông nhằm phi tang gây rúng động ở Bình Dương. Bước đầu nhóm nghi can đã khai nhận hành vi của mình.