Vụ thi thể trong thùng bê tông: Nghi phạm mua súng điện “xử” đồng môn

VOV.VN - Đối tượng Phạm Thị Thiên Hà khai mua 6 khẩu súng điện để "xử" đồng môn vì nghi ngờ bị "quỷ nhập".

Liên quan đến vụ thi thể người trong bê tông ở Bình Dương, lực lượng chức năng đang dần làm rõ các tình tiết vụ án. Theo đó, nhóm nghi can được xác định gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). 
Cơ quan điều tra xác định: Nhóm 4 nghi can và hai nạn nhân là Trần Đức Linh (50 tuổi, ngụ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM) cùng nhau tu luyện theo một giáo phái lạ. Cả nhóm thường xuyên di chuyển, thuê các căn nhà, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để "khổ tu".
Theo lời khai của nghi can Phạm Thị Thiên Hà: Nạn nhân Trần Đức Linh do không chịu nổi quá trình "khổ tu" nên đã nhảy từ trên lầu xuống đất với ý định bỏ trốn. Thấy nạn nhân bị thương, nhóm "tu luyện" này không đưa nạn nhân đến bệnh viện mà kéo vào nhà. Sau đó, nạn nhân Linh bị thương tử vong thì nhóm này ướp thi thể rồi cho vào thùng, đổ bê tông lên cho đỡ mùi. (Ảnh: Dân trí)
Sau khi nạn nhân Linh tử vong, một người khác trong nhóm tu luyện là anh Trần Trí Thành cũng có những biểu hiện không bình thường. Phạm Thị Thiên Hà cho rằng anh Thành bị "quỷ nhập", yêu cầu anh Thành vào phòng khóa kín cửa để "tịnh tu", "sám hối" nhưng thấy không hiệu quả nên bàn bạc lên kế hoạch giết anh Thành để "diệt quỷ". (Ảnh: Tiền Phong)
Hà bàn với Hoa, Thảo và Huyên mua 6 khẩu súng điện với mục đích tấn công sát hại anh Thành. Nhưng sau đó đã không sử dụng vì cho rằng "không hiệu quả". Thay vào đó, Hà mua bộ ắc quy kèm kích điện, nói dối anh Thành là để châm cứu. Sau khi chích điện cho nạn nhân ngất đi, Hà cùng đồng phạm đã siết cổ anh Thành đến chết. (Ảnh: Tiền Phong)
Ra tay sát hại anh Thành xong, nhóm của Hà tiếp tục dùng thủ đoạn cũ là cho xác nạn nhân vào thùng, đổ bê tông lên để tránh mùi. Sau đó, cả nhóm tiếp tục tu luyện trong căn nhà. (Ảnh: Dân trí)
Sau khi hoàn thành công việc, cả nhóm di chuyển đến khách sạn thuộc khu dân cư Titamo Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện. Rạng sáng 18/5, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự cả 4 đối tượng để điều tra. (Ảnh: Dân trí)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ thi thể trong bê tông: Gia đình nạn nhân vào Bình Dương nhận dạng
Vụ thi thể trong bê tông: Gia đình nạn nhân vào Bình Dương nhận dạng

VOV.VN - Qua các thông tin, nhận diện ban đầu người thân cho biết, đây là ông Trần Đức Linh (SN 1969, quê tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An).

Vụ thi thể trong bê tông: Gia đình nạn nhân vào Bình Dương nhận dạng

Vụ thi thể trong bê tông: Gia đình nạn nhân vào Bình Dương nhận dạng

VOV.VN - Qua các thông tin, nhận diện ban đầu người thân cho biết, đây là ông Trần Đức Linh (SN 1969, quê tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An).

Hé lộ nguyên nhân vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương
Hé lộ nguyên nhân vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

VOV.VN - Công an đã đấu tranh khai thác được nhiều lời khai quan trọng để làm sáng tỏ vụ án hai người bị đổ bê tông phi tang.

Hé lộ nguyên nhân vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Hé lộ nguyên nhân vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

VOV.VN - Công an đã đấu tranh khai thác được nhiều lời khai quan trọng để làm sáng tỏ vụ án hai người bị đổ bê tông phi tang.

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển  ​
Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển ​

VOV.VN - Người dân địa phương phát hiện 1 xác chết nằm ven bờ, đồng thời trình báo với các ngành chức năng.

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển  ​

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển ​

VOV.VN - Người dân địa phương phát hiện 1 xác chết nằm ven bờ, đồng thời trình báo với các ngành chức năng.

Bàng hoàng phát hiện thi thể đang phân huỷ dưới triền đê ở Hà Nam
Bàng hoàng phát hiện thi thể đang phân huỷ dưới triền đê ở Hà Nam

VOV.VN - Một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy mạnh được người dân phát hiện nằm trong bụi rậm, dưới triền đê tại huyện Lý Nhân.

Bàng hoàng phát hiện thi thể đang phân huỷ dưới triền đê ở Hà Nam

Bàng hoàng phát hiện thi thể đang phân huỷ dưới triền đê ở Hà Nam

VOV.VN - Một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy mạnh được người dân phát hiện nằm trong bụi rậm, dưới triền đê tại huyện Lý Nhân.