Vụ tử vong bất thường sau cuộc nhậu: Đối tượng giết người ra đầu thú

Trong lúc nhậu, giữa Quang và Nam xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Nam về nhà kéo theo nhóm bạn đến nhà anh Quang rồi đâm chết nạn nhân.

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, nhóm 5 đối tượng gây ra cái chết của anh Lê Văn Quang (SN 1979, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã ra đầu thú.

Nhóm đối tượng này gồm: Hồ Thanh Nam (SN 1996); Nguyễn Thanh Bình (SN1996); Lê Văn Kiệt (SN1990); Lê Văn Khang (1997) và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1997), tất cả đều ngụ tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Nhóm gồm 5 đối tượng đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, vào trưa 26/7, Nam mời Bình, Kiệt, Khang, Nghĩa đi nhậu tại xã Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Trong lúc nhậu chung Nam có kể lại việc mình bị anh Lê Văn Quang đánh vào sáng cùng ngày. Sau đó cả nhóm bàn nhau mua 4 dao nhọn để cùng giúp Nam đi trả thù.

Nhậu xong, Nam mời cả nhóm về Bến Tre đến nhà anh Nguyễn Văn Hùng (cha vợ của Nam, ở xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách) để nhậu tiếp. Khoảng 19h cùng ngày, cả nhóm đến nhà anh Hùng nhậu được khoảng 40 phút thì từ giã ra về. Sau khi rời nhà anh Hùng, bọn chúng chạy xe mô tô đến nhà anh Quang để cho Nam thực hiện hành vi trả thù.

Đối tượng Hồ Thanh Nam.

Lúc đến nơi, Kiệt, Khang, Nghĩa đứng bên ngoài, Nam và Bình đi vào trong thấy anh Quang đang nằm ngủ trên võng nên Bình xông vào dùng tay đấm vào mặt nạn nhân 2 cái. Nam dùng dao nhọn đâm vào đùi của anh Quang một nhát. Nạn nhân té xuống đất, Nam tiếp tục đâm 2 nhát dao chí mạng vào lưng anh Quang làm nạn nhân gục ngã rồi tử vong.

Sau đó, cả bọn phóng xe về Tiền Giang. Qua công tác vận động quần chúng đến chiều 27/7/2015, cả 5 đối tượng ra cơ quan công an đầu thú.

Cũng theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, vào sáng 26/7, nhà anh Nguyễn Văn Hùng có tổ chức tiệc rượu có mời một số thanh niên địa phương đến nhậu, trong đó có anh Lê Văn Quang và Hồ Thanh Nam (Nam là con rể của anh Hùng, còn anh Quang là em bạn cột chèo với anh Hùng).

Trong lúc nhậu chung, anh Quang nói Nam, “hớt kiểu tóc nhìn thấy ghét” nên giữa Nam và anh Quang xảy ra cự cãi. Anh Quang dùng đũa đánh vào đầu của Nam gây chảy máu. Được mọi người trong bàn nhậu can ngăn, Nam chở vợ về nhà ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang). Đến chiều cùng ngày, Nam rủ thêm 4 thanh niên khác từ Tiền Giang sang nhà anh Hùng tổ chức nhậu tiếp rồi đi trả thù và gây ra án mạng trên.  

Từ lời khai của các đối tượng kết hợp những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Thanh Nam để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành củng cố hồ sơ làm rõ vai trò trách nhiệm của từng đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sản phụ tử vong bất thường, hàng trăm người bao vây bệnh viện
Sản phụ tử vong bất thường, hàng trăm người bao vây bệnh viện

Chiều 26.11, hàng trăm người bao vây Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình, yêu cầu giải thích về cái chết của sản phụ Ninh Thị Duyên (39 tuổi, trú tại phố Hưng Phúc, phường Ninh Sơn, TP.Ninh Bình).

Sản phụ tử vong bất thường, hàng trăm người bao vây bệnh viện

Sản phụ tử vong bất thường, hàng trăm người bao vây bệnh viện

Chiều 26.11, hàng trăm người bao vây Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình, yêu cầu giải thích về cái chết của sản phụ Ninh Thị Duyên (39 tuổi, trú tại phố Hưng Phúc, phường Ninh Sơn, TP.Ninh Bình).

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường
Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường

Một nữ sinh Trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TP HCM) ngất xỉu, rồitử vong không lâu sau khi bị cô giáo dùng thước kẻ đánh bốn cái vào mông.

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường

Một nữ sinh Trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TP HCM) ngất xỉu, rồitử vong không lâu sau khi bị cô giáo dùng thước kẻ đánh bốn cái vào mông.

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường: Bác sĩ nói gì?
Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường: Bác sĩ nói gì?

VOV.VN -Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, tiền sử bệnh động kinh của nữ sinh này khó có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trẻ tử vong.

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường: Bác sĩ nói gì?

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường: Bác sĩ nói gì?

VOV.VN -Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, tiền sử bệnh động kinh của nữ sinh này khó có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trẻ tử vong.

Thiếu nữ ngất xỉu rồi tử vong bất thường khi đang hát karaoke
Thiếu nữ ngất xỉu rồi tử vong bất thường khi đang hát karaoke

VOV.VN -Mới hát được bài thứ 2 thì cô gái bỗng nhiên xỉu dần, dù được đưa đi cấp cứu nhưng cô đã tử vong sau đó.

Thiếu nữ ngất xỉu rồi tử vong bất thường khi đang hát karaoke

Thiếu nữ ngất xỉu rồi tử vong bất thường khi đang hát karaoke

VOV.VN -Mới hát được bài thứ 2 thì cô gái bỗng nhiên xỉu dần, dù được đưa đi cấp cứu nhưng cô đã tử vong sau đó.

Tử vong bất thường sau khi từ bữa nhậu nhà hàng xóm trở về
Tử vong bất thường sau khi từ bữa nhậu nhà hàng xóm trở về

Công an đang truy xét kẻ đã gây ra cái chết bất thường của anh Lê Văn Quang ở Bến Tre.

Tử vong bất thường sau khi từ bữa nhậu nhà hàng xóm trở về

Tử vong bất thường sau khi từ bữa nhậu nhà hàng xóm trở về

Công an đang truy xét kẻ đã gây ra cái chết bất thường của anh Lê Văn Quang ở Bến Tre.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong bất thường ở Tiền Giang: Sản phụ đã tử vong!
Vụ trẻ sơ sinh tử vong bất thường ở Tiền Giang: Sản phụ đã tử vong!

Ca sinh làm sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh bị vỡ tử cung, phải phẫu thuật cắt tử cung, rồi chuyển lên bệnh viện Từ Dũ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Vụ trẻ sơ sinh tử vong bất thường ở Tiền Giang: Sản phụ đã tử vong!

Vụ trẻ sơ sinh tử vong bất thường ở Tiền Giang: Sản phụ đã tử vong!

Ca sinh làm sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh bị vỡ tử cung, phải phẫu thuật cắt tử cung, rồi chuyển lên bệnh viện Từ Dũ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Nữ giám đốc tử vong bất thường trong căn nhà 4 tầng
Nữ giám đốc tử vong bất thường trong căn nhà 4 tầng

Rạng sáng nay, 20/4, các nhân chứng đã phát hiện ra bà Phạm Thu H., giám đốc một công ty chuyên san lấp mặt bằng đã tử vong tại căn hộ hiện đang thuê.

Nữ giám đốc tử vong bất thường trong căn nhà 4 tầng

Nữ giám đốc tử vong bất thường trong căn nhà 4 tầng

Rạng sáng nay, 20/4, các nhân chứng đã phát hiện ra bà Phạm Thu H., giám đốc một công ty chuyên san lấp mặt bằng đã tử vong tại căn hộ hiện đang thuê.

Bé gái tử vong bất thường sau khi chào đời trong phòng sinh
Bé gái tử vong bất thường sau khi chào đời trong phòng sinh

VOV.VN - Trước khi sinh, các bác sĩ đều cho biết, sức khỏe thai nhi và sản phụ đều khỏe mạnh. Nhưng sau khi sinh, cơ thể bé gái tím tái và tử vong ngay sau đó.

Bé gái tử vong bất thường sau khi chào đời trong phòng sinh

Bé gái tử vong bất thường sau khi chào đời trong phòng sinh

VOV.VN - Trước khi sinh, các bác sĩ đều cho biết, sức khỏe thai nhi và sản phụ đều khỏe mạnh. Nhưng sau khi sinh, cơ thể bé gái tím tái và tử vong ngay sau đó.

Nghệ An: Bé gái tử vong bất thường ở trường mầm non
Nghệ An: Bé gái tử vong bất thường ở trường mầm non

VOV.VN -Đến bữa ăn trưa bé Phương Anh được phát hiện nằm bất tỉnh ở sân trường, dù được cấp cứu nhưng cháu đã tử vong sau đó.

Nghệ An: Bé gái tử vong bất thường ở trường mầm non

Nghệ An: Bé gái tử vong bất thường ở trường mầm non

VOV.VN -Đến bữa ăn trưa bé Phương Anh được phát hiện nằm bất tỉnh ở sân trường, dù được cấp cứu nhưng cháu đã tử vong sau đó.

Trẻ một ngày tuổi tử vong bất thường tại bệnh viện
Trẻ một ngày tuổi tử vong bất thường tại bệnh viện

Người nhà của bé đặt nghi vấn nguyên nhân dẫn đến tử vong là do vaccine tiêm ngừa viêm gan nên yêu cầu làm rõ.

Trẻ một ngày tuổi tử vong bất thường tại bệnh viện

Trẻ một ngày tuổi tử vong bất thường tại bệnh viện

Người nhà của bé đặt nghi vấn nguyên nhân dẫn đến tử vong là do vaccine tiêm ngừa viêm gan nên yêu cầu làm rõ.