Xác định kẻ dùng súng 2 lần cố giết người đến cùng

Công an đã xác định 1 trong 2 sát thủ dùng súng truy sát người, vốn là 1 tay giang hồ số má.

Liên quan đến vụ các sát thủ truy sát người bằng súng đến cùng, một nguồn thông tin cho hay, đến nay Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã xác định được 1 trong 2 đối tượng gây án.
Đối tượng này là Nguyễn Ngọc Hải (tự Út Hí, SN 1974, ngụ xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang).

Hải chính là người đã dùng súng 2 lần truy sát ông N.N.B.L (SN 1980, ngụ thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang) vào sáng 21/2.

Theo đó, Hải được xác định là giang hồ có số má, có nhiều tiền án, tiền sự. Đối tượng này mới bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt 1 năm tù về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, đang trong quá trình thi hành án thì tiếp tục gây án bằng súng.

Công an cũng xác định, nguyên nhân xảy ra vụ việc là xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông L và vợ của Hải. Khẩu súng mà Hải sử dụng bắn ông L, khả năng là súng tự chế.

Hiện Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương và công an đang truy bắt.

Sáng 21/2 có 2 người đàn ông đi trên xe ô tô đến khu vực thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang. 

Khi phát hiện ông L, có tên thường gọi là Ci Ti, đang đứng trước nhà người anh ruột thì lập tức 1 trong 2 người đàn ông rút súng ngắn nã đạn về phía ông L. May mắn không bị trúng đạn, ông L bỏ chạy vào nhà thoát thân.

2 người đàn ông lái ô tô đi nhưng 15 phút sau thì quay lại. Khi thấy ông L, 1 trong 2 người lại rút súng nã đạn. Vẫn may mắn thoát chết, ông L tháo chạy thêm lần nữa...

Khi nhận tin báo, Công an TP.Nha Trang đã vào cuộc điều tra. Công an có thu giữ nhiều mảnh kim loại, nghi là vỏ đạn, đồng thời ghi nhận các dấu vết tại hiện trường.

Đáng nói camera an ninh đã ghi lại diễn biến vụ việc, trong đó thể hiện xe ô tô mà 2 sát thủ di chuyển là xe hiệu KIA có BKS: 79A – 174.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên cầm dao hỏi tên rồi truy sát người giữa phố
Thanh niên cầm dao hỏi tên rồi truy sát người giữa phố

Đang chạy xe trên phố, anh Linh bị một nam thanh niên đi xe máy Exciter đuổi theo hỏi tên rồi truy sát.

Thanh niên cầm dao hỏi tên rồi truy sát người giữa phố

Thanh niên cầm dao hỏi tên rồi truy sát người giữa phố

Đang chạy xe trên phố, anh Linh bị một nam thanh niên đi xe máy Exciter đuổi theo hỏi tên rồi truy sát.

Học sinh lớp 9 bị giang hồ truy sát đến chết
Học sinh lớp 9 bị giang hồ truy sát đến chết

Nạn nhân đang đi chơi Tết bị một nhóm thanh niên chặn đường truy sát và hiện cơ quan điều tra đã xác định được 3 nghi can.

Học sinh lớp 9 bị giang hồ truy sát đến chết

Học sinh lớp 9 bị giang hồ truy sát đến chết

Nạn nhân đang đi chơi Tết bị một nhóm thanh niên chặn đường truy sát và hiện cơ quan điều tra đã xác định được 3 nghi can.

Bắt 2 đối tượng cầm đầu nhóm truy sát chủ quán ăn ở Tiền Giang
Bắt 2 đối tượng cầm đầu nhóm truy sát chủ quán ăn ở Tiền Giang

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Bền và Hồ Thanh Tuấn là nghi phạm cầm đầu băng nhóm truy sát chủ và nhân viên quán

Bắt 2 đối tượng cầm đầu nhóm truy sát chủ quán ăn ở Tiền Giang

Bắt 2 đối tượng cầm đầu nhóm truy sát chủ quán ăn ở Tiền Giang

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Bền và Hồ Thanh Tuấn là nghi phạm cầm đầu băng nhóm truy sát chủ và nhân viên quán

Truy lùng các sát thủ truy sát người bằng súng đến cùng
Truy lùng các sát thủ truy sát người bằng súng đến cùng

Hai sát thủ đi xe ô tô đã 2 lần dùng súng bắn, cố giết 1 người đàn ông tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Truy lùng các sát thủ truy sát người bằng súng đến cùng

Truy lùng các sát thủ truy sát người bằng súng đến cùng

Hai sát thủ đi xe ô tô đã 2 lần dùng súng bắn, cố giết 1 người đàn ông tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vụ truy sát cả nhà vợ: Gây án xong “giả vờ chết để đánh lạc hướng“
Vụ truy sát cả nhà vợ: Gây án xong “giả vờ chết để đánh lạc hướng“

"Khi xuống đến hiện trường, nghi phạm gây án đã bị dân trói. Lúc này, đối tượng nằm giả chết để đánh lạc hướng của người dân hòng tìm cách bỏ trốn.

Vụ truy sát cả nhà vợ: Gây án xong “giả vờ chết để đánh lạc hướng“

Vụ truy sát cả nhà vợ: Gây án xong “giả vờ chết để đánh lạc hướng“

"Khi xuống đến hiện trường, nghi phạm gây án đã bị dân trói. Lúc này, đối tượng nằm giả chết để đánh lạc hướng của người dân hòng tìm cách bỏ trốn.