Xử lý đối tượng tung tin phạt tù bệnh nhân Covid-19 số 34

VOV.VN - Đối tượng đăng tin trên FB cá nhân với nội dung: “Thủ tướng: Chính thức xử lý hình sự 12 năm tù bệnh nhân 34 khai báo không trung thực để răn đe”.

Công an huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng vừa xử lý đối tượng đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản “Hoàng Kỳ” chia sẻ một bài viết trên nhóm “Tiên Lãng 24h” với nội dung: “Thủ tướng: Chính thức xử lý hình sự 12 năm tù bệnh nhân 34 khai báo không trung thực để răn đe”.

Đối tượng Phạm Công Kỳ tại cơ quan điều tra

Xác định nội dung trên là sai sự thật, vi phạm Luật An ninh mạng, công an huyện Tiên Lãng đã xác minh và làm rõ: Tài khoản Facebook này là của công dân Phạm Công Kỳ, sinh 1988, đăng ký thường trú tại Khu 4, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng.

Qua làm việc, Phạm Công Kỳ khai nhận khoảng 12h ngày 18/3/2020, đã sử dụng tài khoản Facebook “Hoàng Kỳ” chia sẻ nội dung trên. Khoảng 1 giờ sau, bài viết nhận được 189 lượt thích và 36 bình luận. Sau đó Phạm Công Kỳ đã xóa bài viết.

Tại cơ quan công an, Phạm Công Kỳ đã thành khẩn khai báo, thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Hành vi của Phạm Công Kỳ đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ- CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ về “Cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự nhân phẩm cá nhân”.

Hiện, Công an thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo, hướng dẫn Công huyện Tiên Lãng hoàn thiện hồ sơ xử lý người vi phạm theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên