Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran bị tấn công mạng

VOV.VN - Một máy chủ của Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran bị tấn công mạng, khiến một số thông tin bị rò rỉ.

Iran cáo buộc nhóm tin tặc Black Reward đã thực hiện vụ tấn công mạng nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. Theo phía Iran, các thông tin bị đánh cắp là những thông tin kỹ thuật và các trao đổi thông thường hàng ngày.

Tuy nhiên, nhóm tin tặc Black Reward cho biết, đây là những thông tin về lịch trình quản lý, dữ liệu hoạt động của nhà máy điện Bushehr, và các thỏa thuận phát triển hạt nhân với các đối tác trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Dương: Nhóm cựu công an bị khởi tố vì tổ chức và tham gia đánh bạc qua mạng
Hải Dương: Nhóm cựu công an bị khởi tố vì tổ chức và tham gia đánh bạc qua mạng

VOV.VN - Các bị can (từng là cán bộ trại giam) đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là hơn 17 tỷ đồng.

Hải Dương: Nhóm cựu công an bị khởi tố vì tổ chức và tham gia đánh bạc qua mạng

Hải Dương: Nhóm cựu công an bị khởi tố vì tổ chức và tham gia đánh bạc qua mạng

VOV.VN - Các bị can (từng là cán bộ trại giam) đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là hơn 17 tỷ đồng.

Tăng cường kỹ năng số để phòng lừa đảo và tấn công trên mạng
Tăng cường kỹ năng số để phòng lừa đảo và tấn công trên mạng

VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, khi các hoạt động dần được chuyển đổi trực tuyến, việc tiếp cận và tăng cường kỹ năng số trở nên quan trọng đối với sự phát triển của một công dân.

Tăng cường kỹ năng số để phòng lừa đảo và tấn công trên mạng

Tăng cường kỹ năng số để phòng lừa đảo và tấn công trên mạng

VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, khi các hoạt động dần được chuyển đổi trực tuyến, việc tiếp cận và tăng cường kỹ năng số trở nên quan trọng đối với sự phát triển của một công dân.

Trung Quốc tố Mỹ tấn công mạng
Trung Quốc tố Mỹ tấn công mạng

VOV.VN - Một cuộc điều tra chính thức của Trung Quốc cho thấy, nguồn gốc của các cuộc tấn công mạng ở nước ngoài nhằm vào Đại học Công nghiệp Tây Bắc tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc được xác định sơ bộ là do Cơ quan An ninh Mỹ thực hiện.

Trung Quốc tố Mỹ tấn công mạng

Trung Quốc tố Mỹ tấn công mạng

VOV.VN - Một cuộc điều tra chính thức của Trung Quốc cho thấy, nguồn gốc của các cuộc tấn công mạng ở nước ngoài nhằm vào Đại học Công nghiệp Tây Bắc tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc được xác định sơ bộ là do Cơ quan An ninh Mỹ thực hiện.