Hình ảnh bản đồ Việt Nam được xếp bởi 1.700 xe ô tô

VOV.VN - Khoảng 1.700 chiếc xe ô tô ở khắp mọi miền đất nước đã tham gia chương trình “Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam” tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP.Hải Phòng vào sáng 9/7.

Sáng 9/7, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, 1.700 chiếc xe hơi đã tham gia chương trình "Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam". Mặc dù trời mưa khá to, đường trơn nhưng nhiều lái xe ở khắp mọi miền đất nước đã có mặt để tham gia chương trình.

Địa điểm được lựa chọn để tổ chức chương trình Xếp xe kỉ lục hình bản đồ Việt Nam là Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean), Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là khu du lịch mới được đưa vào hoạt động tại Đồ Sơn với tổng diện tích 480ha, là địa điểm thích hợp để tổ chức các hoạt động có quy mô lớn.

Để chuẩn bị cho chương trình, hơn 700.000 khối cát đã được bơm cấp tốc trong vòng một tháng để lấp đầy hồ sâu 3.5m, tạo một mặt bằng bằng phẳng, rộng rãi, lên đến 16ha, phục vụ cho việc đi lại, xếp hình của hàng nghìn chiếc xe.

Theo đại diện Ban tổ chức, sau khi xếp xong hình bản đồ Việt Nam, một chiếc dù bay có động cơ đã kéo quốc kỳ trên bầu trời để bắt đầu một màn chào cờ đầy cảm xúc của tất cả thành viên tham dự bên cạnh hình bản đồ được xếp bằng 1.700 chiếc xe.

Theo đại diện BTC, chương trình "Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam" được chuẩn bị từ năm 2021. Tuy nhiên, do các khó khăn về việc tìm địa điểm phù hợp cũng như những trở ngại từ dịch bệnh đã khiến cho chương trình không thể thực hiện đúng kế hoạch. 

Đây sẽ là lần thứ ba Cộng đồng Otofun thực hiện thành công chương trình xếp hình kỷ lục bằng ô tô. Lần thứ nhất là vào năm 2011 với 135 ô tô. Lần thứ hai là năm 2016, với 480 ô tô và 35 xe máy. Kỷ lục thế giới hiện tại là 750 xe do tổ chức Guinness ghi nhận.

Bên cạnh chương trình xếp hình bản đồ Việt Nam kỷ lục còn có chuỗi các hoạt động khác thu hút du khách như biểu diễn ánh sáng nghệ thuật tương tác công nghệ 3D Mapping trên biển lần đầu tiên tại Việt Nam, màn trình diễn Drift đỉnh cao đến từ các tay đua chuyên nghiệp, giải đua xe Gymkhana Otofun Championship với tổng giải thưởng 70 triệu đồng, lái thử nhiều loại xe máy, ô tô điện Vinfast có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chương trình Gala dinner với quy mô 1.500 người tham gia.

Cũng theo BTC, với việc thu hút cùng lúc trên 3.000 người tham dự, chương trình cũng sẽ đóng góp rất lớn cho ngành du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng và hơn thế nữa, mong muốn sẽ góp phần quảng bá du lịch Việt Nam như một điểm đến an toàn, hấp dẫn, đặc biệt là du lịch caravan bằng ô tô.

Hiện nay, có rất nhiều hành trình caravan xuyên châu lục được người Việt thực hiện, trong khi ở phía ngược lại, còn ít đoàn du lịch quốc tế khám phá Việt Nam dài ngày theo hình thức này. Chương trình diễu hành đoàn 500 ô tô và giải đua xe Gymkhana Otofun Championship hướng tới các nội dung về an toàn giao thông và tăng kỹ năng lái xe an toàn/.

Một số hình ảnh khác của buối xếp hình bản đồ bởi 1.700 xe ô tô:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.700 xe ô tô sẽ tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam
1.700 xe ô tô sẽ tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam

VOV.VN - Sau hai năm chuẩn bị, ngày 9/7/2022, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) sẽ diễn ra sự kiện "Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam" với tổng số 1.700 xe trên quy mô diện tích 16 ha

1.700 xe ô tô sẽ tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam

1.700 xe ô tô sẽ tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam

VOV.VN - Sau hai năm chuẩn bị, ngày 9/7/2022, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) sẽ diễn ra sự kiện "Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam" với tổng số 1.700 xe trên quy mô diện tích 16 ha

8 vụ triệu hồi xe hơi đáng xấu hổ nhất
8 vụ triệu hồi xe hơi đáng xấu hổ nhất

VOV.VN - Từ chiếc cốp Ferrari bị kẹt đến cụm nhãn hiệu xe Honda gắn sai chỗ,... hàng loạt các lý do “trời ơi đất hỡi” khiến các nhà sản xuất ô tô phải triệu hồi hàng trăm nghìn chiếc xe.

8 vụ triệu hồi xe hơi đáng xấu hổ nhất

8 vụ triệu hồi xe hơi đáng xấu hổ nhất

VOV.VN - Từ chiếc cốp Ferrari bị kẹt đến cụm nhãn hiệu xe Honda gắn sai chỗ,... hàng loạt các lý do “trời ơi đất hỡi” khiến các nhà sản xuất ô tô phải triệu hồi hàng trăm nghìn chiếc xe.

Hãng xe nào sở hữu hệ thống thông tin giải trí tốt nhất?
Hãng xe nào sở hữu hệ thống thông tin giải trí tốt nhất?

VOV.VN - Tại thời điểm hiện tại, khách hàng không chỉ tập trung ở ngoại thất, nội thất hay động cơ, mà cũng rất chú ý đến hệ thống giải trí trên chính chiếc xe của họ từ đấy nó đã tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt của các gã khổng lồ xe hơi về sản phẩm công nghệ.

Hãng xe nào sở hữu hệ thống thông tin giải trí tốt nhất?

Hãng xe nào sở hữu hệ thống thông tin giải trí tốt nhất?

VOV.VN - Tại thời điểm hiện tại, khách hàng không chỉ tập trung ở ngoại thất, nội thất hay động cơ, mà cũng rất chú ý đến hệ thống giải trí trên chính chiếc xe của họ từ đấy nó đã tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt của các gã khổng lồ xe hơi về sản phẩm công nghệ.

Tuổi thọ trung bình của ắc quy ô tô là bao lâu?
Tuổi thọ trung bình của ắc quy ô tô là bao lâu?

VOV.VN - Nếu không muốn mắc kẹt giữa đường vì xe chết máy, các chủ xe hơi cần chú ý đến tuổi thọ của ắc quy để thay mới chúng kịp thời.

Tuổi thọ trung bình của ắc quy ô tô là bao lâu?

Tuổi thọ trung bình của ắc quy ô tô là bao lâu?

VOV.VN - Nếu không muốn mắc kẹt giữa đường vì xe chết máy, các chủ xe hơi cần chú ý đến tuổi thọ của ắc quy để thay mới chúng kịp thời.