Các doanh nghiệp Thái mở rộng cơ hội kinh doanh với "METALEX Vietnam 2010"

Triển lãm “METALEX Vietnam”, một phần của "METALEX" sẽ diễn ra từ ngày 7–9/10/2010 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM (Việt Nam).

Bà Nichapa Yoswee, Giám đốc điều hành Công ty Reed Tradex, nhà tổ chức triển lãm và hội thảo hàng đầu ở Thái Lan và Việt Nam cho biết: theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nền kinh tế của Việt Nam sẽ phát triển mạnh trong năm 2010 và lĩnh vực sản xuất thép cũng sẽ có sự tăng trưởng lớn với giá trị sản xuất tăng 9.7% lên tới 12.4 tỷ đồng (689 triệu USD).

Trong khi đó, Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư mới đưa ra dự đoán về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mới đăng ký đạt 22 - 25 tỷ USD, tăng 10% từ các dự án của năm ngoái.

Theo điều tra triển vọng đầu tư thế giới năm 2009-2011 của Hội thảo Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển xếp hạng Việt Nam là một trong 15 quốc gia có FDI thân thiện nhất. Đồng thời, Piaggio, nhà sản xuất xe máy và xe scooter lớn thứ 4 thế giới mong muốn mở rộng cơ sở sản xuất hiện có tại Việt Nam trong năm nay.

Mặc dù xu hướng kinh tế toàn cầu có khả quan hơn nhưng các nhà công nghiệp Việt Nam cũng không thể không tự cải tiến mình. Đây là thời điểm cần phải tiến bước để có được các công nghệ và kinh nghiệm cần thiết để trang bị cho doanh nghiệp mình nhằm để vững bước và phát triển. Đây là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam có thể cập nhật kiến thức và công nghệ mới để áp dụng vào cải tiến, điều mà rất cần thiết trong tình hình kinh tế và công nghiệp hiện nay ở Việt Nam .


Triển lãm “METALEX Vietnam”, một phần của "METALEX," một sự kiện lớn nhất ở Đông Nam Á một lần nữa khẳng định vị trí của nó như là “Sự kiện máy móc thiết bị gia công cơ khí toàn diện nhất ở Việt Nam”, sẽ diễn ra từ ngày 7–9/10/2010 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC), Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP HCM, Việt Nam.

Tham dự triển lãm thu hút 500 nhãn hàng toàn cầu của 25 quốc gia và 7.000 khách thăm quan với 20 phiên hội thảo và trình bày công nghệ. METALEX Vietnam mang đến nhiều cơ hội kinh doanh hơn trong các thị trường mới thông qua triển lãm  “Electronics Assembly 2010,” triển lãm máy móc quốc tế lần thứ 2 về chế tạo linh kiện điện tử. Các bên tham gia METALEX Vietnam sẽ gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các đối tác kinh doanh từ lĩnh vực điện tử.

Trong 3 ngày diễn ra triển lãm, METALEX Vietnam sẽ là nơi mà các nhà công nghiệp có thể gặp gỡ, trao đổi kiến thức và ý tưởng, học hỏi lẫn nhau và tạo dựng một mạng lưới kinh doanh mang tính quốc tế. Các công nghệ mới, kiến thức mới, kỹ thuật mới, mạng lưới kinh doanh mới và các kinh nghiệm mới mà METALEX Vietnam mang lại sẽ là những công cụ quan trọng, nếu được áp dụng thường xuyên và có tính chiến lược sẽ giúp cho các bên tham gia đạt được những bước tiến vững chắc và được lợi từ các cơ hội hiện hữu ở Việt Nam.  

Ông Chanin Khoachan, Giám đốc Văn phòng phát triển liên kết công nghiệp (BUILD), Cục đầu tư Thái Lan cho rằng: Các nước Đông Nam Á nên chia sẻ các lợi thế của mình với các đơn vị sản xuất để trở thành thị trường độc lập trong cộng đồng kinh tế Đông Nam Á với tổng dân số trên 566 triệu người.

Do Việt Nam là một trong những quốc gia mục tiêu mà Chính phủ Thái Lan mong muốn tạo dựng các hợp tác giao thương. ‘METALEX Vietnam 2010’ là một trong 2 kênh triển lãm (một triển lãm khác là ‘Vietnam Manufacturing Expo 2010’ được Reed Tradex tổ chức) dành cho BUILD để khuyến khích các doanh nghiệp Thái tiến tới thị trường Việt Nam để mở rộng các cơ hội kinh doanh với các đối tác Việt Nam.

Điều này sẽ giúp thúc đẩy tiềm năng của các nước Đông Nam Á trong kỷ nguyên toàn cầu. Hơn nữa, cả hai sự kiện đều là sự kiên lớn nhất được tổ chức ở nước ngoài mà BUILD hỗ trợ doanh nghiệp Thái tham gia. Các đối tác Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển cơ hội với các nhà cung cấp công nghệ Thái Lan tiến tới không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn ở cả thị trường thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên