Bắn pháo hoa, trình diễn khinh khí cầu dịp khai mạc du lịch Cát Bà 2024

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Cát Bà Xanh 2024” và lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Cát Hải, khai mạc du lịch Cát Bà năm 2024 tổ chức vào tối 31/3/2024 tại Sân khấu trung tâm du lịch Cát Bà (huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng). Trong chương trình nghệ thuật có bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

Lễ hội truyền thống huyện Cát Hải năm 2024 sẽ gồm 10 hoạt động như: Hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Cát Hải năm 2024, giải bóng chuyền nam huyện Cát Hải năm 2024, hội trại “Tuổi trẻ Cát Hải - 65 năm làm theo lời Bác”; giải đua thuyền rồng huyện Cát Hải (mở rộng) tranh Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 28; giải chạy Fastest X Cát Bà Amatina năm 2024; hội chợ thương mại - du lịch - thủy sản Cát Bà năm 2024....

Một sự kiện nổi bật là Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024 tổ chức từ ngày 30 - 31/3/2024 tại khu vực quảng trường Trung tâm du lịch Cát Bà với nhiều nội dung hoạt động hấp dẫn như: Đêm hoa đăng khinh khí cầu; trình diễn bay khinh khí cầu các loại; trải nghiệm bay treo khinh khí cầu; tham quan trong lòng khí cầu, chụp hình check in với các tiểu cảnh khinh khí cầu... Dự kiến có 13 khinh khí cầu các loại tham dự sự kiện này, trong đó 3 khinh khí cầu khổng lồ đa sắc màu, 6 khinh khí cầu cấp 1 và một số khí cầu mặt đất.

Chương trình nghệ thuật “Cát Bà Xanh 2024” và lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Cát Hải, khai mạc du lịch Cát Bà năm 2024 tổ chức tối 31/3/2024 tại Sân khấu trung tâm du lịch Cát Bà. Chương trình gồm 3 chương: "Hải Phòng thành phố tôi yêu"; "Cát Hải - In dấu chân Người"; "Cát Bà - Điểm hẹn bốn mùa" với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng: Đàm Vĩnh Hưng, Trọng Tấn, Hồ Trung Dũng... Trong chương trình nghệ thuật có bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

Lễ hội truyền thống huyện Cát Hải năm 2024 được tổ chức nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về truyền thống anh hùng của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Cát Hải; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ căn dặn cách đây 65 năm khi Người về thăm “Rừng vàng, biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5/1955 - 13/5/1924), hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024. Đồng thời là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng đưa các di tích "3 không" vào phát triển du lịch
Hải Phòng đưa các di tích "3 không" vào phát triển du lịch

VOV.VN - Hải Phòng hiện sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú với hơn 1.000 di tích và 400 lễ hội. Những năm gần đây, nhiều di sản văn hóa đã được thành phố bảo tồn và phát huy giá trị, trở thành những điểm du lịch hấp dẫn; trong đó mô hình di tích “3 không” đã để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách.

Hải Phòng đưa các di tích "3 không" vào phát triển du lịch

Hải Phòng đưa các di tích "3 không" vào phát triển du lịch

VOV.VN - Hải Phòng hiện sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú với hơn 1.000 di tích và 400 lễ hội. Những năm gần đây, nhiều di sản văn hóa đã được thành phố bảo tồn và phát huy giá trị, trở thành những điểm du lịch hấp dẫn; trong đó mô hình di tích “3 không” đã để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách.

Check-in những công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm tại Hải Phòng
Check-in những công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm tại Hải Phòng

VOV.VN - Với thời gian tồn tại hơn 100 năm, một số công trình kiến trúc Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX tại Hải Phòng vẫn còn được lưu giữ, bảo tồn, trở thành các điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với thành phố cảng.

Check-in những công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm tại Hải Phòng

Check-in những công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm tại Hải Phòng

VOV.VN - Với thời gian tồn tại hơn 100 năm, một số công trình kiến trúc Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX tại Hải Phòng vẫn còn được lưu giữ, bảo tồn, trở thành các điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với thành phố cảng.

Điểm du lịch đầy hứa hẹn nằm giữa hai công viên địa chất toàn cầu
Điểm du lịch đầy hứa hẹn nằm giữa hai công viên địa chất toàn cầu

VOV.VN - Nằm giữa Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) có vị trí vô cùng thuận lợi để trở thành điểm đến của du khách trong hành trình khám phá văn hóa của vùng đất có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống.

Điểm du lịch đầy hứa hẹn nằm giữa hai công viên địa chất toàn cầu

Điểm du lịch đầy hứa hẹn nằm giữa hai công viên địa chất toàn cầu

VOV.VN - Nằm giữa Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) có vị trí vô cùng thuận lợi để trở thành điểm đến của du khách trong hành trình khám phá văn hóa của vùng đất có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống.

Đẩy mạnh kết nối du lịch các tỉnh Tây Nguyên với thành phố Hải Phòng
Đẩy mạnh kết nối du lịch các tỉnh Tây Nguyên với thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Tại TP Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum phối hợp Sở Du lịch Hải Phòng tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch với chủ đề: “Một chuyến đi, nhiều điểm đến”.

Đẩy mạnh kết nối du lịch các tỉnh Tây Nguyên với thành phố Hải Phòng

Đẩy mạnh kết nối du lịch các tỉnh Tây Nguyên với thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Tại TP Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum phối hợp Sở Du lịch Hải Phòng tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch với chủ đề: “Một chuyến đi, nhiều điểm đến”.