Bạn trai bịa đặt chuyện “yêu đương” để hạ nhục gia đình em

VOV.VN - Em đang hoang mang và lo lắng khi bạn trai có ý định bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của em và làm ảnh hưởng tới gia đình em.

Chào chuyên gia! Em năm nay 16 tuổi, em với người ấy quen nhau được gần 5 tháng. Nhưng một hôm có người gửi hình cho anh ấy coi. Đó là tấm hình của em với người yêu cũ nên anh ấy đòi chia tay với em và nói là sẽ bịa đặt ra chuyện em quan hệ với anh ấy để hạ nhục em trước đám đông và gia đình em sẽ bị nhục nhã.

Hiện giờ em đang trong tình trạng suy sụp tinh thần mong được sự giúp đỡ từ chuyên gia. Em xin cảm ơn.

Ảnh minh họa

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào em gái,

Em đang hoang mang và lo lắng khi bạn trai có ý định bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của em và làm ảnh hưởng tới gia đình em.  Chương trình xin chia sẻ cùng em vấn đề này.

Chương trình không rõ việc ai đó gửi ảnh của em với người yêu cũ cho người yêu hiện tại với mục đích gì. Bức ảnh đó như thế nào khiến bạn trai em lại có những phản ứng tiêu cực như vậy. Thêm nữa thái độ, hành vi của bạn trai em như vậy cho thấy cậu ấy thiếu sự tin tưởng, tôn trọng và yêu thương cảm thông dành cho em. Với một người yêu không thiện chí như vậy thì việc em sớm nhìn ra bộ mặt thật, bản chất của cậu ấy để tránh là điều đáng mừng.

Hiện tại em đang hoang mang và suy sụp tinh thần khi đối diện lời đe dọa của cậu bạn trai. Nhưng em cần biết rằng hành vi làm nhục, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác như: lăng mạ, chửi rủa, tung tin, hình ảnh, video nhạy cảm,…là hành vi vi phạm pháp luật.

Thay vì tỏ ra sợ hãi để cậu ấy nắm điểm yếu của mình thì em nên trực tiếp trao đổi chia sẻ với cậu ấy về quyền riêng tư và tôn trọng người khác cũng như cho cậu ấy biết đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Em cũng có thể trao đổi với anh chị, cha mẹ để tìm được sự hậu thuẫn, hỗ trợ em trong giải quyết vấn đề. Nếu trường hợp nghiêm trọng em có thể trình báo tới cơ quan công an, cơ quan, tổ chức tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đây sẽ là cách để em bảo vệ danh dự của bản thân cũng như của gia đình một cách tốt nhất em gái ạ.

Hiện tại em còn đang rất trẻ, nên tập trung nhiều cho vấn đề học tập, trau dồi kiến thức, kĩ năng sống cần thiết cho bản thân cũng như rèn luyện thể dục thể thao, hoàn thiện nhân cách. Trong các mối quan hệ xã hội nên biết “chọn bạn mà chơi” cũng như chín chắn trong mỗi hành động thái độ của mình em nhé.

Thân chào em!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người yêu cũ rủ nối lại tình xưa dù cả hai đều đã có gia đình
Người yêu cũ rủ nối lại tình xưa dù cả hai đều đã có gia đình

VOV.VN - Anh nhắn tin, điện thoại rủ em về chuyện quan hệ tình cảm nhưng thực sự em không muốn chuyện đó xảy ra. 

Người yêu cũ rủ nối lại tình xưa dù cả hai đều đã có gia đình

Người yêu cũ rủ nối lại tình xưa dù cả hai đều đã có gia đình

VOV.VN - Anh nhắn tin, điện thoại rủ em về chuyện quan hệ tình cảm nhưng thực sự em không muốn chuyện đó xảy ra. 

Chồng sắp cưới: “Vợ bầu phải tạo điều kiện cho chồng ngoại tình“
Chồng sắp cưới: “Vợ bầu phải tạo điều kiện cho chồng ngoại tình“

VOV.VN - "Anh nói trên thế giới này thằng nào cũng vậy, vợ bầu bì thì đều ra ngoài tìm kiếm hết..."

Chồng sắp cưới: “Vợ bầu phải tạo điều kiện cho chồng ngoại tình“

Chồng sắp cưới: “Vợ bầu phải tạo điều kiện cho chồng ngoại tình“

VOV.VN - "Anh nói trên thế giới này thằng nào cũng vậy, vợ bầu bì thì đều ra ngoài tìm kiếm hết..."

Bé gái đang ngủ mỉm cười bên đôi găng tay của người cha đã khuất
Bé gái đang ngủ mỉm cười bên đôi găng tay của người cha đã khuất

VOV.VN - Hình ảnh bé gái đang ngủ mỉm cười khi gối đầu trên găng tay người cha đã khuất khiến nhiều người xúc động.

Bé gái đang ngủ mỉm cười bên đôi găng tay của người cha đã khuất

Bé gái đang ngủ mỉm cười bên đôi găng tay của người cha đã khuất

VOV.VN - Hình ảnh bé gái đang ngủ mỉm cười khi gối đầu trên găng tay người cha đã khuất khiến nhiều người xúc động.