Kết nối, quảng bá sản phẩm, thương hiệu "Xoài Yên Châu"

VOV.VN - Hôm nay (10/6), tại bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Ngày hội xoài lần thứ IV. Với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, ngày hội đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và du khách thập phương tới tham dự, thưởng thức nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái nơi đây.

Mở màn khai hội, trong tiếng trống chiêng rộn rã, các đội thi tới từ các xã của huyện Yên Châu đã trình diễn các điệu xòe duyên dáng, uyển chuyển, thắm tình đoàn kết.

Tiếp đó, ở phần thi hái xoài và hoạt động trải nghiệm tại vườn xoài, các vận động viên là người trồng xoài cùng giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc, tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn từ quả xoài, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.

Chị Hà Thị Hiện, đội thi xã Chiềng On, huyện Yên Châu phấn khởi nói: “Hôm nay, tôi rất vui được tham gia hội xoài Yên Châu, mong sau này sẽ có nhiều chương trình như thế này nữa để bà con được tham gia và có những chương trình bổ ích để bà con được giao lưu, học hỏi”.

Nổi bật tại Ngày hội xoài năm nay, 15 gian hàng trưng bày nông sản được trình diễn ngay tại rừng xoài xã Sặp Vạt, nơi có những cây xoài cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cũng là nơi sinh sống và lao động sản xuất của bà con nơi đây.

Qua các hoạt động sôi nổi, Ngày hội đã góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc; giới thiệu với nhân dân, du khách về tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh con người Yên Châu và các giá trị văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa của mảnh đất Yên Châu anh hùng.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, du khách tới từ Hà Nội cho hay: “Đây là lần đầu tiên được tham gia hội xoài, tôi thấy đây là lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc Thái, với rất nhiều đặc sản nông nghiệp ngon, cảnh sắc hoang sơ, mang đậm bản sắc dân tộc nên tôi rất thích”.

Huyện Yên Châu hiện có gần 14.000 héc ta cây ăn quả, trong đó có gần 1.150 héc ta đã được cấp mã số vùng trồng với các loại cây như: xoài, nhãn, mận, chuối, chanh leo, lê; sản lượng ước đạt trên 82.000 tấn/năm.

Do đó, để đảm bảo đầu ra và mang lại thu nhập cao, ổn định cho người dân, hàng năm huyện Yên Châu đã lên kế hoạch tiêu thụ, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử đối với sản phẩm nông sản trên địa bàn.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết: “Qua Ngày hội xoài, chúng tôi mong muốn gắn kết giữa người sản xuất và các hợp tác xã, cũng như các đơn vị thu mua, ký các hợp đồng nguyên tắc; không riêng gì với năm nay, khi các đơn vị, du khách đươc trải nghiệm, nhìn thấy thì người ta sẽ ký kết các hợp đồng nguyên tắc để thu mua sản phẩm cho các năm”.

Cũng trong ngày hôm nay, hơn 1 tấn mận của xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đã được Công ty Cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài và Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam thu mua để đưa vào suất ăn tại các chuyến bay.

Đây là sản phẩm quả thứ hai của Sơn La trở thành món tráng miệng phục vụ hành khách trên các chuyến bay của Vietnam Airline, khẳng định chất lượng sản phẩm nông sản và là dịp quảng bá giới thiệu nông sản Sơn La đến với thế giới, góp phần nâng tầm thương hiệu và giá trị các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương./.

Một số hình ảnh tại Ngày hội xoài lần thứ IV:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn tượng ngày hội Xoài Yên Châu
Ấn tượng ngày hội Xoài Yên Châu

VOV.VN - Sáng nay 10/6, tại bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ khai mạc ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023.

Ấn tượng ngày hội Xoài Yên Châu

Ấn tượng ngày hội Xoài Yên Châu

VOV.VN - Sáng nay 10/6, tại bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ khai mạc ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023.

Ngày hội xoài Yên Châu: Cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển du lịch
Ngày hội xoài Yên Châu: Cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển du lịch

VOV.VN - Ngày hội nhằm tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân; tạo cơ hội cho người trồng xoài được giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc để tạo ra sản phẩm có giá trị từ quả xoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển du lịch

Ngày hội xoài Yên Châu: Cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển du lịch

VOV.VN - Ngày hội nhằm tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân; tạo cơ hội cho người trồng xoài được giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc để tạo ra sản phẩm có giá trị từ quả xoài.

Yên Châu - miền quê chuối ngọt, xoài thơm “cất cánh” thế nào?
Yên Châu - miền quê chuối ngọt, xoài thơm “cất cánh” thế nào?

VOV.VN - Nằm giữa vùng đệm của 2 cao nguyên Mộc Châu và Nà Sản, huyện miền núi, biên giới Yên Châu, tỉnh Sơn La trước đây nghèo nàn và lạc hậu. Tuy nhiên, 70 năm sau ngày giải phóng, nhờ phát huy truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, vùng quê cách mạng nổi tiếng với đặc sản chuối ngọt, xoài thơm đang “cất cánh”.

Yên Châu - miền quê chuối ngọt, xoài thơm “cất cánh” thế nào?

Yên Châu - miền quê chuối ngọt, xoài thơm “cất cánh” thế nào?

VOV.VN - Nằm giữa vùng đệm của 2 cao nguyên Mộc Châu và Nà Sản, huyện miền núi, biên giới Yên Châu, tỉnh Sơn La trước đây nghèo nàn và lạc hậu. Tuy nhiên, 70 năm sau ngày giải phóng, nhờ phát huy truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, vùng quê cách mạng nổi tiếng với đặc sản chuối ngọt, xoài thơm đang “cất cánh”.

Tỷ phú nông dân nơi vùng cao Yên Châu
Tỷ phú nông dân nơi vùng cao Yên Châu

VOV.VN - Với mức thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp, chất lượng cao, anh Trần Như Kiên ở bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu (Sơn La) là nông dân tiêu biểu cho ý chí vươn lên làm giàu.

Tỷ phú nông dân nơi vùng cao Yên Châu

Tỷ phú nông dân nơi vùng cao Yên Châu

VOV.VN - Với mức thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp, chất lượng cao, anh Trần Như Kiên ở bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu (Sơn La) là nông dân tiêu biểu cho ý chí vươn lên làm giàu.