Những điều nhất định phải làm khi còn trẻ để già không hối tiếc

VOV.VN -Tuổi trẻ rất ngắn, nếu không biết trân quý, bạn sẽ để lỡ mất quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.

Tuổi trẻ luôn được coi là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Có những chuyện bạn nhất định phải làm, những người nhất định phải giữ khi vẫn còn thanh xuân. Có những ước mơ nhất định phải bắt tay vào thực hiện khi vẫn còn trẻ, có những con đường buộc phải đi qua khi bạn còn căng tràn sức sống và nhiệt huyết.

Nếu bạn đang còn trẻ, hãy nhớ kỹ những điều sau để không phải hối hận:

Tuổi trẻ rất ngắn, hãy làm ngay những gì mình muốn để không phải hối hận. (Ảnh minh họa: KT)

Yêu thương bản thân

Để yêu người khác đúng cách, tốt nhất, chúng ta nên học cách yêu thương chính bản thân mình. Có biết quý trọng bản thân, biết chăm sóc bản thân thì mới thấy yêu một người thật khó. Bước đầu tiên nên đầu tư vào bản thân mình, chính là đầu tư vào sức khỏe, bởi lẽ có đống tiền cũng chẳng mua được sức khỏe đâu.

Một cơ thể ốm yếu, chỉ vì thời tiết giao mùa mà cũng ngã bệnh, thì giàu đến đâu cũng chỉ tốn tiền vào chữa bệnh. Nhưng chẳng có mấy người khi còn trẻ dành một sự ưu tiên đặc biệt cho sức khỏe của mình. Ấy vậy nên, lúc còn trẻ cứ ăn uống vô độ, thức đêm thức khuya, đến khi về già mắc đủ thứ bệnh rồi mới trách mình thì chẳng còn có ích gì.

Hãy cứ yêu đi

Bởi vì còn trẻ, nên suy nghĩ giản đơn, những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh khiết nhất chính là quà tặng tuyệt vời nhất. Thời gian qua đi, những cảm xúc ấy không còn nguyên vẹn nữa, nó sẽ từ từ biến mất.

Nếu gặp một người có thể trao gửi cả tâm hồn, nếu gặp một người có thể tin tưởng, dựa dẫm vào người ấy, sẵn sàng làm chỗ dựa bất cứ lúc nào, nếu gặp một người mà con tim thực sự rung động. Thì khi đó, hãy cứ yêu đi!

Bởi vì còn trẻ, nên đứng trước cái gì cũng đều thật dũng cảm, chỉ cần tiến lên phía trước mà chẳng suy tính nhiều đến chuyện thua cuộc. Vì thế sẽ chẳng phải hối hận nếu như vuột mất cơ hội, sẽ chẳng ngần ngại tự đứng dậy làm lại nếu vấp ngã.

Báo hiếu cha mẹ

Cha mẹ là người tập cho ta những bước đi đầu tiên, hình thành cho chúng ta những bài học hay về cuộc sống. Đừng làm những việc sẽ khiến chúng ta sau này phải hối hận, hãy đối xử tốt, hiếu thảo với cha mẹ của mình. Đừng để đến khi họ mất đi rồi lúc đó mới thấy quý tiếc.

Đầu tư cho giáo dục

Thế giới ngày càng phát triển, đòi hỏi con người cần có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để làm chủ cuộc sống. Những người biết tự ý thức trang bị kiến thức, kỹ năng cho bản thân sẽ dễ thành công hơn. Nếu khi còn trẻ chểnh mảng chuyện học hành, chắc hẳn khi về già sẽ phải ân hận.

Khi còn trẻ, hãy tự trang bị cho mình ít nhất một ngoại ngữ để làm hành trang.

Có định hướng rõ ràng

Cuộc đời mỗi con người giống như một chuyến tàu, mà tuổi trẻ chính là điểm khởi hành, thế nên cuộc đời bạn ra sao sẽ phụ thuộc vào việc bạn định hướng nó thế nào. Nhưng sự thật là đôi khi có những người còn không biết bản thân mình muốn gì, mọi bước đi đều theo sự chỉ dẫn của bố mẹ.

Hãy tưởng tượng rằng, một ngày nào đó, khi bố mẹ không còn bao bọc được mãi, cuộc sống lúc đó sẽ thế nào. Tuổi trẻ có thể thất bại, có thể đau khổ, nhưng hãy học cách tự bước đi trên chính đôi chân của mình.

Dành thời gian cho những người thân yêu, đi du lịch

Không biết từ bao giờ, tiền tài, của cải, danh vọng, sự nghiệp đã trở thành guồng quay chi phối cuộc sống của chúng ta, thậm chí còn biến thành những “thước đo” của thành công, hạnh phúc.

Ai đó đã từng nói về cái giá của tuổi trẻ. Cũng bởi mải mê chạy theo tiền tài, danh vọng, đôi khi ta quên mất hoặc không còn thời gian cho những người thân yêu bên cạnh. Đừng để tiền bạc, công việc chi phối và điều khiển cuộc sống của bạn. Hãy là người thuyền trưởng tự chèo lái con thuyền cuộc đời mình, yêu thương và dành thời gian cho những người bạn yêu quý.

Nếu có thời gian, hãy xách balo lên và đi. Những chuyến du lịch không chỉ giúp bạn thư giãn, có thêm năng lượng sau những ngày dài mệt mỏi, mà còn cho bạn thêm những trải nghiệm thú vị, làm quen với những người bạn mới, biết thêm nhiều kiến thức mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những lý do cho thấy, chẳng cần vội yêu bởi độc thân cũng rất tốt
Những lý do cho thấy, chẳng cần vội yêu bởi độc thân cũng rất tốt

VOV.VN -Cuộc đời dài gần trăm năm, nhưng quãng thời gian độc thân lại chỉ bằng khoảng 1/3 số đó. Cuộc sống độc thân vốn không đáng sợ, ngược lại rất thú vị.

Những lý do cho thấy, chẳng cần vội yêu bởi độc thân cũng rất tốt

Những lý do cho thấy, chẳng cần vội yêu bởi độc thân cũng rất tốt

VOV.VN -Cuộc đời dài gần trăm năm, nhưng quãng thời gian độc thân lại chỉ bằng khoảng 1/3 số đó. Cuộc sống độc thân vốn không đáng sợ, ngược lại rất thú vị.

Tủi thân vì mẹ chồng phân biệt đối xử với con dâu
Tủi thân vì mẹ chồng phân biệt đối xử với con dâu

VOV.VN -Khi chuẩn bị đồ cho con cái ra Hà Nội, mẹ chồng tôi chỉ chăm chắm lo đồ cho con gái, từ bánh chưng, thịt, giò…còn tôi, bà không hề để ý.

Tủi thân vì mẹ chồng phân biệt đối xử với con dâu

Tủi thân vì mẹ chồng phân biệt đối xử với con dâu

VOV.VN -Khi chuẩn bị đồ cho con cái ra Hà Nội, mẹ chồng tôi chỉ chăm chắm lo đồ cho con gái, từ bánh chưng, thịt, giò…còn tôi, bà không hề để ý.

Những dấu hiệu thể hiện chàng là quý ông đích thực
Những dấu hiệu thể hiện chàng là quý ông đích thực

VOV.VN -Một người đàn ông đích thực được mọi người đánh giá cao hơn một người đàn ông giàu có, kiêu ngạo...

Những dấu hiệu thể hiện chàng là quý ông đích thực

Những dấu hiệu thể hiện chàng là quý ông đích thực

VOV.VN -Một người đàn ông đích thực được mọi người đánh giá cao hơn một người đàn ông giàu có, kiêu ngạo...