Cử tri Ấn Độ tin tưởng và hy vọng vào Chính phủ mới

VOV.VN - Bắt nguồn từ chính uy tín và năng lực lãnh đạo kinh tế nổi tiếng của ông Modi, nhiều cử tri Ấn Độ tin tưởng vào tương lai nước này.

Nhà lãnh đạo đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia này, ông Narendra Modi hôm 17/5, đã về Thủ đô New Dehli chuẩn bị cho cuộc chuyển giao quyền lực đầu tiên trong 10 năm qua tại Ấn Độ. Ông đã ngay lập tức thảo luận với các đảng liên minh kế hoạch thành lập Chính phủ mới. 

Thủ tướng tương lai của Ấn Độ Narendra Modi ăn mừng cùng người ủng hộ. (Ảnh: Reuters)

Ông Narendra Modi từ bang miền Tây Gujarat, nơi ông giữ chức Thủ hiến, về Thủ đô New Dehli trong sự chào đón của hàng nghìn người ủng hộ. Dự kiến, ông Modi sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Ấn Độ trong tuần tới. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Modi khẳng định chiến thắng này là dành cho 1,2 tỷ người dân Ấn Độ.

Ông Modi nói: “Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ qua, một chính đảng tại Ấn Độ giành đủ đa số tuyệt đối để thành lập Chính phủ và phục vụ nhân dân. Chúng ta thường thấy chính phủ được thành lập dựa trên các liên minh, nhưng đây là lần đầu tiên một đảng đối lập được công nhận và người dân Ấn Độ đã làm nên điều này”.

Cùng ngày 17/5, Ủy ban Quốc hội của đảng Nhân dân Ấn Độ đã họp phiên đầu tiên tại thủ đô New Dehli, để tiến hành thủ tục chính thức bầu ông Narendra Modi làm Thủ tướng. Đảng Nhân dân Ấn Độ cùng các đảng liên minh sẽ tiến hành thành lập chính phủ mới sớm nhất vào tuần tới.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Pranab Mukherjee, kết thúc 2 nhiệm kỳ Thủ tướng liên tiếp từ năm 2004. Theo kế hoạch, Hạ nghị viện khóa 15 của Ấn Độ sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/5 và Hạ nghị viện khóa mới được thành lập trước đó một ngày. Lúc đó Tổng thống sẽ mời ông Modi ứng cử viên Thủ tướng của đảng Nhân dân Ấn Độ đứng ra thành lập Chính phủ. Tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức trong tuần tiếp theo sau khi thành lập được nội các.

Chiến thắng áp đảo của đảng Nhân dân Ấn Độ là nhờ vào ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri ở cả khu vực nông thông và thành thị. Chiến thắng này cũng bắt nguồn từ chính uy tín và năng lực lãnh đạo kinh tế nổi tiếng của ông Modi. Trong lúc nhiều người dân Ấn Độ thất vọng trước sự thất bại của Chính phủ trong nỗ lực đảo ngược tình trạng suy giảm kinh tế, giá cả tăng cao và giải quyết vấn nạn tham nhũng, thì ứng cử viên Thủ tướng của đảng Nhân dân Ấn Độ đã mang đến tia hy vọng mới.

Những cam kết cải cách kinh tế mà ông Mô-di đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử, chính là những gì mà ông Manmohan Singh đã thực hiện trước đây, song đã bị đình trệ trong những năm gần đây kéo theo sự suy giảm kinh tế.

Ngay khi kết quả sơ bộ được tiết lộ với chiến thắng của đảng Nhân dân Ấn Độ, đồng rupee Ấn Độ đã tăng mức cao nhất trong vòng 11 tháng qua so với USD. Các thị trường chứng khoán tại Ấn Độ cũng tăng mạnh. Đây là những tín hiệu khả quan đầu tiên đảm bảo cho những hy vọng và niềm tin của các cử tri Ấn Độ về một Chính phủ mới mạnh mẽ và ổn định để phục hồi tăng trưởng kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên