Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII

VOV.VN - Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, được tín nhiệm bầu tái đắc cử làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sáng 16/12, tại phiên làm việc thứ 5 Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các vị lãnh đạo đã dành tình cảm đặc biệt đến chung vui cùng Ban Chấp hành khóa mới.

“Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa cảm ơn sự tín nhiệm, kỳ vọng của Đại hội đã dành cho 144 anh em chúng tôi. Thay mặt cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, tôi xin hứa sẽ là một tập thể đoàn kết, làm việc hết sức trách nhiệm, sáng tạo để cụ thể hóa, hiện thực hóa mọi tư tưởng, quan điểm của Đại hội đã xác lập; thực hiện hoàn thành và thành công các nội dung của nghị quyết Đại hội chúng ta đã quyết định”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chia sẻ.

Trước đó, chiều 15/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã bầu 144 người tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Cùng ngày, đại hội tiến hành bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII.

Kết quả, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ XII gồm 33 đại biểu; Ban Bí thư Trung ương Đoàn lần thứ XII gồm 6 thành viên. Ông Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII.

Ông Bùi Quang Huy sinh ngày 25/3/1977; quê quán: xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: thạc sĩ luật; lý luận chính trị: cao cấp. Ông Bùi Quang Huy là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam./.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII

1. Bùi Quang Huy (SN 1977, quê Nghệ An) trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

2. Nguyễn Ngọc Lương (SN 1978, quê Thanh Hóa) trình độ Tiến sĩ Luật học, Cử nhân Tiếng Anh, Cao cấp lý luận chính trị.

3. Nguyễn Phạm Duy Trang (SN 1982, quê Bình Dương) trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

4. Ngô Văn Cương (SN 1984, quê Bắc Ninh) trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

5.  Nguyễn Tường Lâm (SN 1984, quê Ninh Bình) trình độ Tiến sĩ Xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

6. Nguyễn Minh Triết (SN 1988, quê Kiên Giang) trình độ Tiến sĩ Cơ kỹ thuật, thạc sĩ Động cơ hàng không, kỹ sư Động cơ hàng không, Cao cấp lý luận chính trị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh 8.0 IELTS làm MC trong hoạt động đặc biệt Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Nữ sinh 8.0 IELTS làm MC trong hoạt động đặc biệt Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Hai lần được về Quảng trường Ba Đình lịch sử là dự Lễ báo công dâng Bác và là người dẫn chương trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII, đều là niềm vinh dự to lớn với Trần Ngọc Vân Trang.

Nữ sinh 8.0 IELTS làm MC trong hoạt động đặc biệt Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Nữ sinh 8.0 IELTS làm MC trong hoạt động đặc biệt Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Hai lần được về Quảng trường Ba Đình lịch sử là dự Lễ báo công dâng Bác và là người dẫn chương trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII, đều là niềm vinh dự to lớn với Trần Ngọc Vân Trang.

Đại hội Đoàn lần thứ XII không sử dụng tài liệu giấy
Đại hội Đoàn lần thứ XII không sử dụng tài liệu giấy

VOV.VN - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, các đại biểu không sử dụng tài liệu giấy tờ, thay vào đó là dùng máy tính bảng của ban tổ chức để tương tác, làm việc.

Đại hội Đoàn lần thứ XII không sử dụng tài liệu giấy

Đại hội Đoàn lần thứ XII không sử dụng tài liệu giấy

VOV.VN - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, các đại biểu không sử dụng tài liệu giấy tờ, thay vào đó là dùng máy tính bảng của ban tổ chức để tương tác, làm việc.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Xác định 3 mũi nhọn, 12 chỉ tiêu đột phá
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Xác định 3 mũi nhọn, 12 chỉ tiêu đột phá

VOV.VN - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đặt ra 3 mũi nhọn và 12 chỉ tiêu cơ bản trên các mặt để tập trung thực hiện đồng bộ và tạo bước chuyển mạnh mẽ.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Xác định 3 mũi nhọn, 12 chỉ tiêu đột phá

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Xác định 3 mũi nhọn, 12 chỉ tiêu đột phá

VOV.VN - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đặt ra 3 mũi nhọn và 12 chỉ tiêu cơ bản trên các mặt để tập trung thực hiện đồng bộ và tạo bước chuyển mạnh mẽ.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

VOV.VN - Gần 200.000 ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết vào báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

VOV.VN - Gần 200.000 ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết vào báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII nhiệm kỳ 2017 - 2022.

980 đại biểu vào lăng viếng Bác trước giờ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc
980 đại biểu vào lăng viếng Bác trước giờ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc

VOV.VN - Trước giờ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, 980 đại biểu dự Đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 14/12.

980 đại biểu vào lăng viếng Bác trước giờ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc

980 đại biểu vào lăng viếng Bác trước giờ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc

VOV.VN - Trước giờ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, 980 đại biểu dự Đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 14/12.