430 triệu bản sách đã được xuất bản trong năm 2018

VOV.VN - Con số này được đưa ra tại Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2018 tổ chức tại Hà Nội sáng 18/1.

Sáng nay 18/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2018.

Năm 2018, ước tính toàn ngành xuất bản được trên 33 nghìn đầu sách, trên 430 triệu bản sách tăng về số đầu sách và số bản so với năm 2017. Các đề tài nội dung, hình thức, mẫu mã ngày càng đa dạng, chất lượng sách được cải thiện. Trong đó, xuất bản được nhiều đầu sách giá trị về lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa, văn học, lịch sử, các công trình nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, khoa học công nghệ, hướng nghiệp… 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu của đọc, các nhà xuất bản đã chú trọng biên tập và kịp thời phát hành các sách học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội 12 và các Hội nghị Trung ương 5,6,7,8; sách về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...Các cơ quan chức năng kịp thời chỉ đạo định hướng các nội dung phức tạp, nhạy cảm góp phần hạn chế việc khai thác các mảng đề tài xa rời tôn chỉ mục đích.

Ông Chu Hòa, Cục Trưởng, Cục xuất bản, in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: "Ngành xuất bản trong năm 2018 có sự bứt phá ngoạn mục, nội dung xuất bản phẩm kèm theo sự phát triển về khối lượng đã có bước phát triển về chất lượng. Ngành xuất bản đã đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong các tác phẩm, xuất bản phẩm. Các cơ quan chủ quản, nhà xuất bản đã có sự quan tâm về công tác chỉ đạo định hướng hoạt động của nhà xuất bản đặc biệt là đảm bảo nội dung chính trị và tư tưởng".

Năm 2019, các cơ quan chủ quản và nhà xuất bản sẽ tiếp tục nghiên cứu thực hiện mô hình hoạt động theo Kết luận số 19 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện chỉ thị 42 về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất  bản”. Đồng thời bám sát các nhiệm vụ chính trị đẩy mạnh xuất bản các bản phầm tuyên truyền theo tinh thần đổi mới, sáng tạo các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Hội  Nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà xuất bản Giáo dục giải thích thắc mắc về thành ngữ “chôn rau cắt rốn”
Nhà xuất bản Giáo dục giải thích thắc mắc về thành ngữ “chôn rau cắt rốn”

VOV.VN -Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, thành ngữ "Chôn rau cắt rốn" mà sách Tiếng Việt 5 cung cấp là đúng.

Nhà xuất bản Giáo dục giải thích thắc mắc về thành ngữ “chôn rau cắt rốn”

Nhà xuất bản Giáo dục giải thích thắc mắc về thành ngữ “chôn rau cắt rốn”

VOV.VN -Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, thành ngữ "Chôn rau cắt rốn" mà sách Tiếng Việt 5 cung cấp là đúng.

Hồi ký của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Obama xuất bản tại Việt Nam
Hồi ký của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Obama xuất bản tại Việt Nam

First News – Trí Việt dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc Việt Nam cuốn hồi ký của vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama cuối năm 2019.

Hồi ký của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Obama xuất bản tại Việt Nam

Hồi ký của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Obama xuất bản tại Việt Nam

First News – Trí Việt dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc Việt Nam cuốn hồi ký của vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama cuối năm 2019.