96 học viên Hàn Quốc nhận bằng tốt nghiệp tiếng Việt

VOV.VN - 96 học viên Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp khóa học tiếng Việt tại Đại học Văn hóa Hà Nội đã được nhận vào việc làm ngay tại các doanh nghiệp.

Chiều 31/7, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã phối hợp với Học viện Daewoosky (Hàn Quốc) tổ chức lễ bế giảng khóa học  đào tạo tiếng Việt cho 96 học viên thuộc Dự án "Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu năm 2014-2015” (Global Young Business Manager - GYBM 2014-2015). Tham dự lễ bế giảng có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại lễ bế mạc khóa học.

Tại lễ bế giảng, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những thành tích của Đại học Văn hóa và Học viện Daewoosky (Hàn Quốc) trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời mong muốn các sinh viên Hàn Quốc tiếp tục đến học tiếng Việt và Lịch sử-Văn hóa Việt Nam tại Đại học Văn hóa nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thứ trưởng cho biết thêm, từ năm 1994 hai nước đã ký hiệp định văn hóa, qua đó 2 nước đã có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, điện ảnh…Việt Nam cũng đã cử nhiều đoàn sinh viên sang du học ngôn ngữ, cử nhân, cao học…Góp phần thúc đẩy 2 nước có nền văn hóa tương đồng xích lại gần nhau hơn.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo đã chúc mừng sự hợp tác thành công của Dự án "Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu" giữa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Daewoosky Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng sự hợp tác dự án này sẽ góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tập đoàn của Hàn Quốc đang hoạt động trong môi trường đầu tư tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội và lãnh đạo Học viện Daewoosky trao chứng nhận tốt nghiệp cho học viên.

PGS TS Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết, sự ra đời của dự án Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu là kết quả của những tâm huyết và nỗ lực của các nhà lãnh đạo Học viện Daewoosky với mục đích tốt đẹp là tổ chức đào tạo và cung cấp cho nền kinh tế thế giới những nhà quản lý kinh doanh trẻ tài năng.

Học viên được tuyển chọn để tham gia chương trình của dự án là những người Hàn Quốc trẻ đã tốt nghiệp đại học, có ước mơ trở thành Nhà quản lý kinh doanh thành công. Ở dự án Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu, các học viên tiếp tục được trang bị thêm những kiến thức, kinh nghiệm về quản lý kinh doanh, ngôn ngữ và lịch sử, văn hóa Việt Nam, nơi các em sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp khóa học.

Khóa đào tạo tiếng Việt do Học viện Deawoosky và Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức hợp tác nằm trong khuôn khổ Dự án “Nhà quản lí kinh doanh trẻ toàn cầu”. Mục đích của dự án là nhằm trang bị cho các học viên của dự án về ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam, những tri thức, kinh nghiệm kinh doanh để các học viên có những nền tảng vững chắc, trở thành Nhà quản lí kinh doanh trẻ toàn cầu.

Cùng với học tiếng Việt và Lịch sử - Văn hóa Việt Nam, các học viên khóa học còn học tiếng Anh kinh doanh (trình độ Cao cấp) và các học viên được nghe các nhà kinh doanh thành công đến nói chuyện, chia sẻ kinh nghiêm quản lí kinh doanh.

Những học viên sẽ xem Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của mình bằng tất cả tình yêu thương, các học viên đã được trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để thực hiện những ước mơ trong tương lai.

96 học viên Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp khóa học tiếng Việt tại Đại học Văn hóa Hà Nội đã đươc nhận vào việc làm ngay tại các doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bàn giao Trung tâm dạy tiếng Việt tại tỉnh Houaphan, Lao
Bàn giao Trung tâm dạy tiếng Việt tại tỉnh Houaphan, Lao

VOV.VN -Trung tâm dạy tiếng Việt huyện Viêng xay có tổng kinh phí đầu tư 1 triệu USD.

Bàn giao Trung tâm dạy tiếng Việt tại tỉnh Houaphan, Lao

Bàn giao Trung tâm dạy tiếng Việt tại tỉnh Houaphan, Lao

VOV.VN -Trung tâm dạy tiếng Việt huyện Viêng xay có tổng kinh phí đầu tư 1 triệu USD.

Khai giảng lớp Tiếng Việt cho cán bộ An ninh, Nội vụ, Cảnh sát các nước
Khai giảng lớp Tiếng Việt cho cán bộ An ninh, Nội vụ, Cảnh sát các nước

VOV.VN - Chương trình là một phần trong chủ trương của Bộ Công an nhằm mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, hiệu quả với các cơ quan An ninh, Cảnh sát các nước.

Khai giảng lớp Tiếng Việt cho cán bộ An ninh, Nội vụ, Cảnh sát các nước

Khai giảng lớp Tiếng Việt cho cán bộ An ninh, Nội vụ, Cảnh sát các nước

VOV.VN - Chương trình là một phần trong chủ trương của Bộ Công an nhằm mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, hiệu quả với các cơ quan An ninh, Cảnh sát các nước.

Katy Perry gây bất ngờ khi nói tiếng Việt
Katy Perry gây bất ngờ khi nói tiếng Việt

Mặc dù xuất hiện tương đối giản dị nhưng Katy Perry vẫn chinh phục được khoảng 1000 bạn trẻ có mặt tại sự kiện bằng một phong thái tự nhiên, cởi mở.

Katy Perry gây bất ngờ khi nói tiếng Việt

Katy Perry gây bất ngờ khi nói tiếng Việt

Mặc dù xuất hiện tương đối giản dị nhưng Katy Perry vẫn chinh phục được khoảng 1000 bạn trẻ có mặt tại sự kiện bằng một phong thái tự nhiên, cởi mở.

Nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài
Nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN -Các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến.

Nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN -Các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến.