Vì sao Đà Nẵng chậm chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà ở cho công nhân?

VOV.VN - Hiện nhiều công nhân làm việc trong các khu công nghiệp ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ.

 

Theo Quyết định 08 năm 2022 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thì ngày 31/8 vừa qua là hạn cuối cùng các địa phương hoàn thành việc giải ngân. Thế nhưng, đã bước sang tháng 9 nhưng nhiều công nhân làm việc trong các khu công nghiệp ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ. Vì sao có tình trạng này?

Cùng ở trong dãy nhà trọ nằm cuối đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nhưng những hộ gia đình công nhân có hộ đã nhận được tiền hỗ trợ cũng có người chưa nhận được đồng nào. Chị Đào Thị Ngọc Phượng, công nhân làm việc tại Công ty Mabuchi, Khu Công nghiệp Hòa Khánh cho biết, chị vừa nhận được 1,5 triệu đồng hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà trọ theo Quyết định 08 của Chính phủ.

Trong khi đó, cùng ở trong dãy trọ này mà đến bây giờ, anh Lê Thước, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, công nhân làm việc ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh đã làm xong hồ sơ nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ. Cũng như anh Thước, chị Hồ Thị Dẽ mong chờ từng ngày khi chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Quyết định 08 của Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động áp dụng đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm; người lao động có hợp đồng lao động không thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc… Mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi người 1 tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Theo quy trình thủ tục, mỗi công nhân phải điền vào mẫu kê khai các thông tin cần thiết và tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin, sau đó có sự xác nhận thuê trọ của chủ nhà trọ. Bản kê khai này công nhân nộp cho Doanh nghiệp, tiếp đó đơn vị sử dụng lao động tổng hợp và gửi danh sách đến Phòng Lao động, Thương binh Xã hội quận/huyện và Bảo hiểm xã hội cùng cấp có nhiệm vụ đối chiếu xác nhận.

Trong giai đoạn đầu thực hiện, việc hoàn thiện hồ sơ rất chậm vì một số chủ nhà trọ chưa hiểu rõ vấn đề nên dè dặt trong việc ký xác nhận cho người thuê ở trọ. Theo quy định, ngày 15/8/2022, các đơn vị, địa phương phải chốt hồ sơ doanh nghiệp gửi lên và đến ngày 31/8 hoàn thành việc chi hỗ trợ. Thế nhưng, tới gần cuối tháng 8, nhiều doanh nghiệp mới gửi hồ sơ lên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận/huyện, dẫn tới chậm trễ trong việc chi hỗ trợ cho đối tượng được thụ hưởng. Ông Lê Lý Hùng, Giám đốc một doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, một trong những đơn vị chậm nộp hồ sơ nêu lý do.

“Hồ sơ phòng nhân sự bên tôi có gửi ngày 18 nhưng hiện tại chưa ai nhận được. Bên tôi nhận được thông báo là ngày 18, bên kia cần gấp để hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên bên tôi mới làm buổi chiều đó luôn. Tức là nhận trong ngày và làm trong ngày”, ông Hùng cho hay.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng là 1 trong số 8 tỉnh, thành phố chưa giải ngân xong gói hỗ trợ này. Tại thành phố Đà Nẵng, quận Liên Chiểu là địa phương thực hiện chậm nhất. Quận Liên Chiểu đã tiếp nhận hồ sơ của 806 doanh nghiệp với hơn 24.600 lao động, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 25 tỷ đồng. Đến đầu tháng 9, quận Liên Chiểu mới chuyển tiền hỗ trợ đến 405 doanh nghiệp với tổng số tiền 17,5 tỷ đồng. Như vậy, dù đã qua thời hạn cuối cùng (31/8) được 1 tuần nhưng quận này vẫn còn 401 doanh nghiệp với gần 10 nghìn người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ.

Giải thích về nguyên nhân chậm trễ, ông Hà Thúc Liêu, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu đổ lỗi do trùng dịp nghỉ Quốc khánh nên công việc bị đình trệ, rồi tiền hỗ trợ cấp trên chuyển về chậm…

“Hồ sơ lúc đầu thì chậm và đến ngày cuối cùng là 15/8. Trước đó vài ngày hồ sơ rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến công tác tiếp nhận, thẩm định và xử lý hồ sơ, ra văn bản quyết định. Ngoài ra, phần kinh phí chậm so với dự toán ban đầu vì trên số doanh nghiệp không thể ước lượng được số người được hưởng. Do vậy tham mưu về kinh phí bị chậm và lệch”, ông Liêu cho hay.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, kinh phí chi hỗ trợ cho người lao động thuê trọ toàn thành phố hơn 82 tỷ đồng. Tính đến sáng ngày 7/9, toàn thành phố đã chi trả được 78 tỷ đồng, còn lại 4 tỷ đồng chưa giải ngân xong, những người chưa nhận được tiền hỗ trợ đều ở quận Liên Chiểu.

“Vừa rồi đang chi giữa chừng thì hết tiền vì đối tượng phát sinh nên chi hết tiền thì tới ngày 30/8 dừng ,không chi được nữa xin thành phố. Kinh phí đó là phát sinh, Liên Chiểu, khu công nhân nhiều cho nên phát sinh ra thì không đủ tiền. Nhưng ở Liên Chiểu không phải 1 cấp ngân sách nên phải làm đề xuất ủy ban. Ủy ban thành phố lại phải rà soát, điều tiền đấy ở quận, huyện khách dư so với kế hoạch ban đầu về cho Liên Chiểu lại tiếp tục chi”, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng giải thích.

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Quyết định này ghi rõ thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất hết ngày 15/8/2022. Và trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cũng trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ.

Vì thế, việc chậm trễ trong triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở thành phố Đà Nẵng cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc đối với các cá nhân, đơn vị liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hết hạn giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà, nhiều tỉnh vẫn chưa hoàn thành
Hết hạn giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà, nhiều tỉnh vẫn chưa hoàn thành

VOV.VN - Đến hết ngày 31/8 là hạn cuối giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08. Tuy nhiên nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành, thậm chí còn một số địa phương có tỷ lệ chi hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động so với số thẩm định dưới 80%...

Hết hạn giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà, nhiều tỉnh vẫn chưa hoàn thành

Hết hạn giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà, nhiều tỉnh vẫn chưa hoàn thành

VOV.VN - Đến hết ngày 31/8 là hạn cuối giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08. Tuy nhiên nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành, thậm chí còn một số địa phương có tỷ lệ chi hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động so với số thẩm định dưới 80%...

Bình Dương trễ hẹn chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?
Bình Dương trễ hẹn chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?

VOV.VN - Hôm nay (31/8), ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương chỉ mới giải ngân gần 67% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bình Dương trễ hẹn chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?

Bình Dương trễ hẹn chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?

VOV.VN - Hôm nay (31/8), ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương chỉ mới giải ngân gần 67% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Gần hết hạn, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ
Gần hết hạn, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

VOV.VN - Theo kế hoạch của Bộ LĐ-TB-XH, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động hoàn thành giải ngân trước 31/8, song tính đến 22h ngày 29/8, nhiều địa phương vẫn chưa giải ngân được 50%.

Gần hết hạn, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

Gần hết hạn, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

VOV.VN - Theo kế hoạch của Bộ LĐ-TB-XH, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động hoàn thành giải ngân trước 31/8, song tính đến 22h ngày 29/8, nhiều địa phương vẫn chưa giải ngân được 50%.