Hà Nội: Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm dịch

VOV.VN - Cá biệt, vẫn có những trường hợp người dân chống đối, gây khó khăn cho lực lượng chức năng, không chịu chấp nhận ký biên bản xử phạt.

Bước sang ngày thứ 6, Hà Nội áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Hơn 1 nghìn chốt kiểm soát tại các khu vực giáp danh giữa các quận, huyện, phường, xã ở Hà Nội đã được thiết lập để tăng mật độ kiểm tra người ra vào các địa bàn dân cư. Tuy nhiên, tình trạng người dân đi lại vẫn rất đông, có muôn vàn lý do được nhiều người đưa ra để bao biện cho việc di chuyển ngoài đường khi không thật sự cần thiết.

Một người dân cho biết: “Tôi đi trả áo cho công ty vì nghỉ làm mấy tháng nay nên bây giờ công ty bảo là đi trả cái áo thì người ta mới trả tiền đặt cọc cho tôi. Bây giờ đến lúc quay ra quay vào đi qua bao nhiêu phường người ta không hỏi gì đâu, tự nhiên ra phường này bị giữ lại. Họ giữ cả căn cước bắt nộp phạt vì qui định”.

Lực lượng chức năng yêu cầu tất cả người dân, khi di chuyển qua khu vực lập chốt đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy xác nhận đi làm có đóng dấu của cơ quan, đơn vị. Người đi mua thực phẩm cần xuất trình phiếu đi chợ hoặc căn cước công dân để chứng minh địa chỉ nhà ở trong địa bàn quản lý của nơi lập chốt.

Do lưu lượng người qua lại chốt phòng dịch Giảng Võ - Láng Hạ rất đông nên để kiểm soát tốt hoạt động đi lại của người dân, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an phường, công an quận, dân quân tự vệ, cán bộ y tế đều phối hợp làm việc hết công suất.

Bà Lê Thị Hường - Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cho biết: “Một số trường hợp khi ra đường không có giấy tờ tùy thân chúng tôi đã xử phạt. Từ sáng tới giờ đã xử phạt 5 trường hợp với số tiền 6 triệu đồng. Để giải tỏa ùn tắc giao thông tại địa điểm này, các đồng chí công an và cán bộ thực hiện công tác phòng dịch của Sở chỉ huy phòng dịch phường Giảng Võ đã làm việc hết công suất. Chúng tôi bảo đảm duy trì chốt tại 3 điểm trên địa bàn phường gần như từ sáng đến đêm. Các lực lượng phải căng mình ra, hiện tại chúng tôi rất vất vả”.

Đa phần người dân đã có ý thức hơn, nếu biết mình vi phạm đều chấp nhận nộp phạt theo qui định. Tuy nhiên, cá biệt, vẫn có những trường hợp người dân chống đối, gây khó khăn cho lực lượng chức năng, không chịu chấp nhận ký biên bản xử phạt, dù biết rõ mình đã sai. Đặc biệt, không ít các trường hợp vi phạm đã quay đầu xe bỏ chạy khi trông thấy chốt kiểm soát.

Đối với những trường hợp này, Thiếu tá Phạm Tất Hoàng - Phó Trưởng Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khuyến cáo: “Một số trường hợp người dân cố tình quay đầu xe bỏ chạy khi phát hiện có chốt kiểm tra kiểm soát, tôi khuyến cáo người dân không nên bỏ chạy như thế vì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân cũng như cho người khác. Việc kiểm tra kiểm soát này chỉ phục vụ cho việc phòng chống dịch trên địa bàn thành phố nên cũng rất mong tất cả mọi người dân cùng hợp tác, chấp hành nghiêm chỉnh qui định của pháp luật”.

Hiện nay, công tác chống dịch tại Thủ đô Hà Nội vẫn đang được tăng cường bởi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, với hàng chục ca mắc mới mỗi ngày, nhiều ca được phát hiện trong cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh sự quyết liệt của cơ quan chức năng, người dân cần thực hiện nghiêm các qui định về phòng chống dịch theo chỉ thị 16, không ra đường khi không thật sự cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tìm người đến cây xăng có liên quan đến ca mắc COVID-19
Hà Nội tìm người đến cây xăng có liên quan đến ca mắc COVID-19

VOV.VN - Người dân đã từng đến mua xăng tại cây xăng Sang Mạn (cạnh chợ đầu mối Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ ngày 21/7/2021 đến nay cần cách ly tại nhà và khai báo y tế.

Hà Nội tìm người đến cây xăng có liên quan đến ca mắc COVID-19

Hà Nội tìm người đến cây xăng có liên quan đến ca mắc COVID-19

VOV.VN - Người dân đã từng đến mua xăng tại cây xăng Sang Mạn (cạnh chợ đầu mối Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ ngày 21/7/2021 đến nay cần cách ly tại nhà và khai báo y tế.

MTTQ Hà Nội tiếp nhận ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19
MTTQ Hà Nội tiếp nhận ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/7, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã chủ trì lễ tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

MTTQ Hà Nội tiếp nhận ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

MTTQ Hà Nội tiếp nhận ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/7, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã chủ trì lễ tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an Hà Nội xử lý cặp vợ chồng chống đối tổ phòng, chống dịch Covid-19
Công an Hà Nội xử lý cặp vợ chồng chống đối tổ phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hai người đã có hành vi gây rối, chống đối tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

Công an Hà Nội xử lý cặp vợ chồng chống đối tổ phòng, chống dịch Covid-19

Công an Hà Nội xử lý cặp vợ chồng chống đối tổ phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hai người đã có hành vi gây rối, chống đối tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.