Nga trang bị pháo tự hành 2S7M Malka mới có khả năng bắn đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 13/10 đưa tin, quân đội nước này vừa tiếp nhận một lô pháo tự hành đã được nâng cấp và hiện đại hóa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn hóa học.

Nhà sản xuất UralTransMash - một công ty con của tập đoàn chế tạo xe tăng - thiết giáp nổi tiếng UralVagonZavod đã bàn giao một lô pháo tự hành 2S19М2 Msta-S phiên bản mới cho quân đội Nga trước thời hạn trong khuôn khổ đơn đặt hàng năm 2022.

Siêu pháo 2S7M Malka nặng 46,5 tấn, dài 10,5m, rộng 3,4m và cao 3m, có nòng và đạn cỡ siêu lớn, tới 203mm. Theo RT, 2S7M Malka có khả năng bắn đạn xuyên bê tông, phát bắn có thể phá hủy cả một tòa nhà được sử dụng như một pháo đài, sử dụng đạn hóa học, cũng như các loại đạn hạt nhân chiến thuật.

Ông Dmitry Semizorov, Tổng giám đốc Uraltransmash, cũng nói rằng việc "hiện đại hóa đã cải thiện tất cả các đặc điểm chính, bao gồm khả năng cơ động, khả năng điều khiển chỉ huy”. Các tính năng cơ bản của pháo về độ bền khung gầm, khả năng vận hành cũng được nâng cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau UAV, tên lửa Iran có thể là vũ khí tiềm năng đối với Nga
Sau UAV, tên lửa Iran có thể là vũ khí tiềm năng đối với Nga

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo Iran được cho là sẽ phù hợp với tiêu chí của Nga trong chiến đấu, hơn nữa, Iran cũng có một kho dự trữ lớn các loại tên lửa này.

Sau UAV, tên lửa Iran có thể là vũ khí tiềm năng đối với Nga

Sau UAV, tên lửa Iran có thể là vũ khí tiềm năng đối với Nga

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo Iran được cho là sẽ phù hợp với tiêu chí của Nga trong chiến đấu, hơn nữa, Iran cũng có một kho dự trữ lớn các loại tên lửa này.

Gần 80 năm sau vụ thử nghiệm đầu tiên, Mỹ nối lại tham vọng đưa UAV lên tàu sân bay
Gần 80 năm sau vụ thử nghiệm đầu tiên, Mỹ nối lại tham vọng đưa UAV lên tàu sân bay

VOV.VN - Hải quân Mỹ đang nỗ lực đưa máy bay không người lái (UAV) vào các phi đội trên tàu sân bay.

Gần 80 năm sau vụ thử nghiệm đầu tiên, Mỹ nối lại tham vọng đưa UAV lên tàu sân bay

Gần 80 năm sau vụ thử nghiệm đầu tiên, Mỹ nối lại tham vọng đưa UAV lên tàu sân bay

VOV.VN - Hải quân Mỹ đang nỗ lực đưa máy bay không người lái (UAV) vào các phi đội trên tàu sân bay.

Xe trinh sát bọc thép Nga BRDM-2MS thể hiện sức bền trên mọi địa hình
Xe trinh sát bọc thép Nga BRDM-2MS thể hiện sức bền trên mọi địa hình

VOV.VN - Lực lượng đổ bộ đường không của Nga vừa tiếp nhận xe trinh sát bọc thép BRDM-2MS, phiên bản hiện đại hóa mới của xe trinh sát BRDM-2 do Liên Xô sản xuất.

Xe trinh sát bọc thép Nga BRDM-2MS thể hiện sức bền trên mọi địa hình

Xe trinh sát bọc thép Nga BRDM-2MS thể hiện sức bền trên mọi địa hình

VOV.VN - Lực lượng đổ bộ đường không của Nga vừa tiếp nhận xe trinh sát bọc thép BRDM-2MS, phiên bản hiện đại hóa mới của xe trinh sát BRDM-2 do Liên Xô sản xuất.

Cận cảnh sức mạnh như vũ bão của “hỏa thần nhiệt áp” 64 nòng Cheburashka
Cận cảnh sức mạnh như vũ bão của “hỏa thần nhiệt áp” 64 nòng Cheburashka

VOV.VN - Video đăng tải trên Twitter cho thấy, lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng đã khai hỏa pháo phản lực nhiệt áp Cheburashka vào các vị vị trí quân đội Ukraine ở Donbass.

Cận cảnh sức mạnh như vũ bão của “hỏa thần nhiệt áp” 64 nòng Cheburashka

Cận cảnh sức mạnh như vũ bão của “hỏa thần nhiệt áp” 64 nòng Cheburashka

VOV.VN - Video đăng tải trên Twitter cho thấy, lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng đã khai hỏa pháo phản lực nhiệt áp Cheburashka vào các vị vị trí quân đội Ukraine ở Donbass.

Tổ hợp phòng không Nga OSA 9K33: “Sát thủ” diệt UAV trên chiến trường
Tổ hợp phòng không Nga OSA 9K33: “Sát thủ” diệt UAV trên chiến trường

VOV.VN - Trong quân đội Nga, tổ hợp tên lửa phòng không OSA 9K33 được sử dụng ở tuyến đầu nhằm bảo vệ quân đội và các thành phố của Nga trước các cuộc không kích của lực lượng vũ trang Ukraine.

Tổ hợp phòng không Nga OSA 9K33: “Sát thủ” diệt UAV trên chiến trường

Tổ hợp phòng không Nga OSA 9K33: “Sát thủ” diệt UAV trên chiến trường

VOV.VN - Trong quân đội Nga, tổ hợp tên lửa phòng không OSA 9K33 được sử dụng ở tuyến đầu nhằm bảo vệ quân đội và các thành phố của Nga trước các cuộc không kích của lực lượng vũ trang Ukraine.