Thái Lan nằm trong nhóm quốc gia có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Sathit Pitutecha mới đây cho biết Thái Lan nằm trong số 17/21 quốc gia thành viên APEC đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh thấp, có thể dẫn đến tình trạng giảm dân số và gây ra những ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế.

Phát biểu trong ngày khai mạc Tuần lễ Y tế APEC 2022 đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào hôm 22/8, ông Sathit Pitutecha cho biết Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới theo Dự báo dân số thế giới 2022. Hiện chỉ có 20 quốc gia có tỉ lệ sinh thấp hơn Thái Lan.

Số lượng trẻ sơ sinh ở Thái Lan đang giảm mỗi năm, từ khoảng 700.000 trẻ sơ sinh vào năm 2017 xuống chỉ còn khoảng 540.000 trẻ vào năm 2021. Theo đó, Thái Lan sẽ sớm trở thành một xã hội già với tổng tỷ suất sinh năm 2020 là 1,24 con/phụ nữ - thấp hơn mức sinh thay thế cần thiết là 1,6 con/phụ nữ. Theo ông Sathit, nếu không hành động ngay, dân số Thái Lan có thể giảm xuống chỉ còn một nửa.

Lực lượng lao động Thái Lan dự kiến sẽ giảm 15 triệu người trong 40 năm tới trong khi số người lớn tuổi sẽ tăng thêm 12 triệu người. Sự thay đổi về nhân khẩu học ​​này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế, tài chính và xã hội của Thái Lan.

Thái Lan cũng đã giới thiệu tới các đại biểu tham dự sự kiện Tuần lễ Y tế APEC 2022 những chi tiết về Chính sách “Gia đình thông minh” của nước này nhằm giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Chính sách này hướng đến thúc đẩy khả năng sẵn sàng mang thai và sinh con theo kế hoạch, cũng như mang đến sự chăm sóc tối ưu cho trẻ với kỳ vọng đây sẽ là lực lượng tiềm năng quan trọng của đất nước trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 11
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 11

VOV.VN - Với chủ đề “Du lịch tái tạo”, Hội nghị tập trung vào chiến lược tiếp cận toàn diện để phát triển và quảng bá du lịch bằng việc có tính đến tất cả các tác động tiềm tàng đối với môi trường, văn hóa và lối sống của địa phương.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 11

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 11

VOV.VN - Với chủ đề “Du lịch tái tạo”, Hội nghị tập trung vào chiến lược tiếp cận toàn diện để phát triển và quảng bá du lịch bằng việc có tính đến tất cả các tác động tiềm tàng đối với môi trường, văn hóa và lối sống của địa phương.

Chủ tịch nước nêu những dự báo lạc quan về Việt Nam cho các nhà đầu tư APEC
Chủ tịch nước nêu những dự báo lạc quan về Việt Nam cho các nhà đầu tư APEC

VOV.VN - Với các tiềm năng đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây chính là cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư APEC và Việt Nam luôn mở rộng vòng tay chào đón các doanh nghiệp APEC đến  đầu tư, hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển.   

Chủ tịch nước nêu những dự báo lạc quan về Việt Nam cho các nhà đầu tư APEC

Chủ tịch nước nêu những dự báo lạc quan về Việt Nam cho các nhà đầu tư APEC

VOV.VN - Với các tiềm năng đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây chính là cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư APEC và Việt Nam luôn mở rộng vòng tay chào đón các doanh nghiệp APEC đến  đầu tư, hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển.   

Quảng Ninh xúc tiến đầu tư từ 21 nền kinh tế thành viên APEC
Quảng Ninh xúc tiến đầu tư từ 21 nền kinh tế thành viên APEC

VOV.VN - Chiều 26/7, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022 nhân sự kiện Kỳ họp III Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) diễn ra tại TP Hạ Long.

Quảng Ninh xúc tiến đầu tư từ 21 nền kinh tế thành viên APEC

Quảng Ninh xúc tiến đầu tư từ 21 nền kinh tế thành viên APEC

VOV.VN - Chiều 26/7, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022 nhân sự kiện Kỳ họp III Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) diễn ra tại TP Hạ Long.