Đêm nghệ thuật khai mạc lễ hội hoa FLC Sầm Sơn thu hút hàng vạn du khách

VOV.VN - Lễ hội “Vũ khúc Biển & Hoa” do UBND thành phố Sầm Sơn và Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức vừa chính thức khai mạc đầy ấn tượng tại quần thể FLC Sầm Sơn ngày 10/4, với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút từ khách sạn FLC Grand Hotel Sam Son.

Sự kiện khai mạc lễ hội có sự tham dự của ông Uông Chu Lưu, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp; ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trịnh Văn Chiến, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương cùng hàng vạn người dân và du khách.

Một đại tiệc âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật lung linh màu sắc được dàn dựng công phu tại quảng trường Đông Tây, khuôn viên quần thể FLC Sầm Sơn, với sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng, các nghệ sỹ, vũ công chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Trong tiết trời dịu mát chiều lòng người, đêm nghệ thuật “Vũ khúc Biển & Hoa” đã mang lại những cảm xúc đáng nhớ cho hàng vạn người dân, du khách tại sự kiện cũng như khán giả theo dõi qua truyền hình trực tiếp.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Lê Văn Tú – Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn đánh giá cao sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn FLC trong quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch Sầm Sơn.

“Năm 2021, thành phố Sầm Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hoá thể thao đặc sắc. Trong đó, Lễ hội hoa FLC Sầm Sơn 2021 là sự kiện mở đầu đầy ấn tượng và được kỳ vọng sẽ mang lại cho thành phố một sản phẩm du lịch mới, đem lại cho du khách những trải nghiệm độc đáo, thú vị khi đến với Sầm Sơn”, Chủ tịch thành phố Sầm Sơn nhấn mạnh.

Song hành cùng Sầm Sơn trên chặng đường ghi dấu nhiều đổi thay, những năm qua, Tập đoàn FLC và Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thể thao sôi động, góp phần mang đến thêm nhiều trải nghiệm đa dạng, thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Sầm Sơn, Thanh Hoá. Qua mỗi năm, các hoạt động này liên tục được Tập đoàn FLC đổi mới, với quy mô tổ chức, nội dung ngày càng độc đáo và phong phú hơn.

“Lễ hội hoa, đêm nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “Vũ khúc Biển & Hoa” là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương nhằm tạo nên một không gian nghỉ dưỡng rực rỡ, tươi vui chào đón một mùa du lịch hè nhộn nhịp đang chuẩn bị về với thành phố biển. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè mà Tập đoàn FLC sẽ triển khai thực hiện tại Sầm Sơn, cũng như tại nhiều tỉnh, thành nơi Tập đoàn đầu tư nhằm chung tay cùng các địa phương phát triển ngành du dịch nước nhà”, Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC chia sẻ.

Hình ảnh xứ Thanh huyền thoại của những huyền tích mơ màng, kỳ ảo về cuộc đấu tranh sinh tồn giữ đất, bám biển, về tình yêu giản dị mà thủy chung, son sắt được tái hiện trong chương 1 của đêm nghệ thuật với chủ đề “Huyền thoại xứ Thanh”.

Trong chương 2 “Hương sắc mùa hè”, các tiết mục trình diễn lấy cảm hứng từ hành trình cất cánh của thành phố biển năng động, hiện đại trong thời kỳ mới, như đoá hoa đầy sắc màu vươn lên đón nắng gió biển và toả ngát sắc hương.

Tại đêm hội, khán giả đã có dịp gặp lại các tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam như Thanh Lam, Tùng Dương. Cặp đôi nghệ sỹ lay động trái tim người nghe qua giọng hát đầy nội lực với  các ca khúc: “Ru em bằng tiếng song”, “Bình minh”, và “Tiếng vọng Sầm Sơn”. Kết hợp cùng những giọng ca trẻ được yêu thích hàng đầu hiện nay như Phương Linh, Khắc Việt, Min…, đêm khai mạc đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả với những tác phẩm âm nhạc đương đại sôi động, cũng như các vũ điệu “bốc lửa” được trình diễn bởi vũ công chuyên nghiệp đã mang đến không gian nghệ thuật đa sắc mãn nhãn khán giả.

Đúng 21h20, pháo hoa bay vút lên từ tầng cao nhất của khách sạn FLC Grand Hotel Sam Son, rực sáng bầu trời đêm trong veo của biển Sầm Sơn khiến hàng vạn người dân và du khách vỡ òa cảm xúc.

Là món quà của Sầm Sơn và Tập đoàn FLC dành tặng du khách, màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút kết hợp với âm thanh hòa quyện trong không gian ánh sáng và nghệ thuật đỉnh cao đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm trọn vẹn và khó quên.

Dự kiến, lễ hội hoa FLC Sầm Sơn sẽ kéo dài đến hết tháng 4, đồng thời mở màn cho nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật sôi động sắp tới của Sầm Sơn như màn trình diễn pháo hoa ngày 24/4, lễ hội thả diều, diễu hành mô tô…

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút mang đến những trải nghiệm khó quên cho hàng vạn du khách tại Sầm Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên