Hành trình kết nối yêu thương của vợ chồng chị Chảo Thị Cói

VOV.VN - Làm những clip về những mảnh đời khó khăn ở khắp bản làng vùng cao để kêu gọi kết nối với mạnh thường quân. Đó là mục đích hết sức ý nghĩa của kênh Youtube Cói Lalin.

Chủ kênh Youtube này là đôi vợ chồng người Dao tại thôn Bản Trung, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Bằng cách chia sẻ hình ảnh về những hoàn cảnh khó khăn lên các nền tảng mạng xã hội, chị Chảo Thị Cói, dân tộc Dao, ở thôn Bản Trung, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - chủ kênh Youtube nổi tiếng Coi lalin - hy vọng có thể được các cô, các các bác chung tay giúp sức để mọi người bớt đi phần nào khó khăn.

Thông qua những clip được chị sản xuất và đăng tải trên mạng xã hội đã chạm được vào cảm xúc của nhiều người. Từ đó, những mảnh đời khó khăn ở các thôn bản vùng cao tại Bát Xát đã được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ.

Căn nhà xây trị giá hơn 100 triệu đồng của em Thào A Thánh, thôn Nậm Rang 2, xã Nậm Chạc là một trong số đó. Ngay sau khi câu chuyện về cuộc sống khó khăn của 2 anh em Thánh sống tạm bợ trong túp lều lụp xụp được chia sẻ lên mạng, những tấm lòng hảo tâm từ khắp bốn phương đã chung tay giúp em có một mái ấm vững chãi.

“Chị Cói cho cái giường, nồi này, cho tiền mua gạo, xây nhà này. Từ khi chị Cói và mọi người giúp đỡ thì 2 anh em không vất vả như ngày xưa nữa”, em Thào A Thánh nói.

21 căn nhà được xây mới, 2 con đường dân sinh được mở mới, hàng nghìn suất quà ý nghĩa đã đến tay những  hoàn cảnh khó khăn tại các bản làng vùng cao ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đó là những gì mà vợ chồng chị Cói làm được trong 3 năm qua. Trong hành trình kết nối yêu thương đó, đôi vợ chồng trẻ này gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.

“Có lúc 2 vợ chồng khó khăn, nửa đêm không có chỗ ngủ, phải đi rong ruổi, tìm chỗ nào ngủ được thì ngủ; gặp ở đâu ăn ở đấy. Động viên vợ và an ủi thôi mình cố gắng để giúp bà con vùng cao được mái ấm, có ngôi nhà vững chắc hơn để mọi người mới phát triển kinh tế được”, anh Đoàn Văn Thàn, chồng chị Cói chia sẻ.

Vừa làm vừa học, những clip được đôi vợ chồng 9X này sản xuất ngày càng có sức hút trên cộng đồng mạng. Những đóng góp từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước được vợ chồng Cói chuyển đến tận tay người dân và công khai rõ ràng trên mạng.

Chia sẻ thêm về niềm vui, động lực để tiếp tục sứ mệnh kết nối, lan toả yêu thương, cô gái người Dao này trải lòng.

“Đối với vùng cao chúng em khó khăn mọi mặt cho nên khi được người giúp đỡ thì cuộc sống của mọi người như bước sang một trang mới và em cảm thấy rất vui khi giúp đồng bào vùng cao mình thay đổi cuộc sống, là động lực để em chia sẻ tiếp”, chị Cói nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lan tỏa yêu thương mùa Phật đản
Lan tỏa yêu thương mùa Phật đản

VOV.VN - Nhằm chia sẻ với những người nghèo nhân dịp Đại lễ Phật đản, hôm nay (2/6), tại TP.HCM, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM phối hợp Quỹ “Vì người nghèo” các địa phương tổ chức trao tặng hàng ngàn suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa yêu thương mùa Phật đản

Lan tỏa yêu thương mùa Phật đản

VOV.VN - Nhằm chia sẻ với những người nghèo nhân dịp Đại lễ Phật đản, hôm nay (2/6), tại TP.HCM, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM phối hợp Quỹ “Vì người nghèo” các địa phương tổ chức trao tặng hàng ngàn suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng yêu thương - Chắp cánh ước mơ
Trao tặng yêu thương - Chắp cánh ước mơ

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ động viên cho các em học sinh khiếm thị tiếp tục phấn đấu và học tập tốt hơn, ngày 8/5/2023 thầy và trò lớp 11 sinh – K114 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội với sự đồng hành của Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao tặng yêu thương - Chắp cánh ước mơ”.

Trao tặng yêu thương - Chắp cánh ước mơ

Trao tặng yêu thương - Chắp cánh ước mơ

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ động viên cho các em học sinh khiếm thị tiếp tục phấn đấu và học tập tốt hơn, ngày 8/5/2023 thầy và trò lớp 11 sinh – K114 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội với sự đồng hành của Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao tặng yêu thương - Chắp cánh ước mơ”.

Những cụ bà nương tựa vào nhau “sống giữa yêu thương”
Những cụ bà nương tựa vào nhau “sống giữa yêu thương”

VOV.VN - Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội đang nuôi dưỡng gần 160 người, trong đó có hơn 70 người là các cụ cao tuổi neo đơn. Không ít người đã có thâm niên 10-20 năm tại đây.

Những cụ bà nương tựa vào nhau “sống giữa yêu thương”

Những cụ bà nương tựa vào nhau “sống giữa yêu thương”

VOV.VN - Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội đang nuôi dưỡng gần 160 người, trong đó có hơn 70 người là các cụ cao tuổi neo đơn. Không ít người đã có thâm niên 10-20 năm tại đây.

"Áo dài 0 đồng" trao yêu thương
"Áo dài 0 đồng" trao yêu thương

VOV.VN - "Nhớ nhất là có một cô bé khiếm thị, khi được tôi đo áo dài, đôi tay bé mân mê tà áo, chạm nhẹ vào vai áo và chầm chậm thử bước đi. Khi chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy… Đó cũng là dấu mốc để tôi nghĩ rằng tôi cần làm nhiều hơn”.

"Áo dài 0 đồng" trao yêu thương

"Áo dài 0 đồng" trao yêu thương

VOV.VN - "Nhớ nhất là có một cô bé khiếm thị, khi được tôi đo áo dài, đôi tay bé mân mê tà áo, chạm nhẹ vào vai áo và chầm chậm thử bước đi. Khi chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy… Đó cũng là dấu mốc để tôi nghĩ rằng tôi cần làm nhiều hơn”.

Ngày 8/3 của những cụ bà neo đơn ở nơi trao gửi yêu thương
Ngày 8/3 của những cụ bà neo đơn ở nơi trao gửi yêu thương

VOV.VN - Mỗi người cao tuổi sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 3 Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) có một câu chuyện đời riêng, nhưng khi đến đây, không còn ai phải sống cô đơn.

Ngày 8/3 của những cụ bà neo đơn ở nơi trao gửi yêu thương

Ngày 8/3 của những cụ bà neo đơn ở nơi trao gửi yêu thương

VOV.VN - Mỗi người cao tuổi sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 3 Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) có một câu chuyện đời riêng, nhưng khi đến đây, không còn ai phải sống cô đơn.

 “Chuyến xe yêu thương” đưa 150 bệnh nhân nghèo về quê đón Tết
“Chuyến xe yêu thương” đưa 150 bệnh nhân nghèo về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng 14/1, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện có thể về quê đón Tết Quý Mão.

 “Chuyến xe yêu thương” đưa 150 bệnh nhân nghèo về quê đón Tết

“Chuyến xe yêu thương” đưa 150 bệnh nhân nghèo về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng 14/1, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện có thể về quê đón Tết Quý Mão.