Số người tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 tăng nhanh hơn số người đi tiêm lần đầu tại Mỹ

VOV.VN - Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số người tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 đang tăng nhiều hơn so với số người tiêm mũi đầu tiên.

Tính tới ngày 21/10, hơn 11,2 triệu người đã tiêm mũi bổ sung vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ, trung bình khoảng 340.000 người mỗi ngày trong tuần qua. Trong khi đó, cũng cùng thời điểm, chỉ có trung bình hơn 157.000 người tiêm mũi vaccine đầu tiên. Trong khi đó, vẫn còn một số lượng lớn người dân chưa tiêm phòng ở Mỹ và điều này đã gây khó khăn cho các nỗ lực tăng cường sức khỏe cộng đồng trước sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là biến chủng Delta.  

Chính quyền Tổng thống Biden hy vọng các cơ quan quản lý sẽ sớm cho phép tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi, khoảng 28 triệu người, và điều này sẽ giúp tăng tỷ lệ tiêm phòng nói chung ở Mỹ vốn đã chững lại giữa mùa hè qua.

Tới nay đã có khoảng 66,2% dân số Mỹ đã được nhận ít nhất 1 liều vaccine, tương đối thấp so với một số nước công nghiệp khác, mặc dù các nước này bắt đầu tiêm phòng sau Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho 28 triệu trẻ em 5-11 tuổi ở Mỹ
Kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho 28 triệu trẻ em 5-11 tuổi ở Mỹ

VOV.VN - Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em tại Mỹ sẽ khác biệt so với tiêm chủng cho người trưởng thành. Sẽ không có địa điểm tiêm chủng đại trà, lọ chứa vaccine và kim tiêm cũng sẽ nhỏ hơn.

Kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho 28 triệu trẻ em 5-11 tuổi ở Mỹ

Kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho 28 triệu trẻ em 5-11 tuổi ở Mỹ

VOV.VN - Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em tại Mỹ sẽ khác biệt so với tiêm chủng cho người trưởng thành. Sẽ không có địa điểm tiêm chủng đại trà, lọ chứa vaccine và kim tiêm cũng sẽ nhỏ hơn.

Mỹ kêu gọi các thành viên WTO ủng hộ miễn trừ sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19
Mỹ kêu gọi các thành viên WTO ủng hộ miễn trừ sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 21/10 đã kêu gọi tất cả các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ủng hộ miễn trừ sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19.

Mỹ kêu gọi các thành viên WTO ủng hộ miễn trừ sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19

Mỹ kêu gọi các thành viên WTO ủng hộ miễn trừ sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 21/10 đã kêu gọi tất cả các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ủng hộ miễn trừ sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19.

Mỹ thí điểm xét nghiệm COVID-19 thường xuyên để học sinh đến trường
Mỹ thí điểm xét nghiệm COVID-19 thường xuyên để học sinh đến trường

VOV.VN - Thay vì cách ly, các học sinh tiếp xúc với ca mắc COVID-19 sẽ được xét nghiệm thường xuyên và tiếp tục được đến trường. CDC Mỹ đang thí điểm phương pháp “test để đến trường” này tại một số trường học được lựa chọn.

Mỹ thí điểm xét nghiệm COVID-19 thường xuyên để học sinh đến trường

Mỹ thí điểm xét nghiệm COVID-19 thường xuyên để học sinh đến trường

VOV.VN - Thay vì cách ly, các học sinh tiếp xúc với ca mắc COVID-19 sẽ được xét nghiệm thường xuyên và tiếp tục được đến trường. CDC Mỹ đang thí điểm phương pháp “test để đến trường” này tại một số trường học được lựa chọn.