Ukraine chỉ trích Nga mới chỉ rút 10.000 quân sát biên giới

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/6 cho biết, Nga vẫn đang duy trì sự hiện diện quân sự quy mô lớn gần biên giới của đất nước ông.

Phát biểu trong cuộc gặp với một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chỉ trích Moscow chỉ rút một phần nhỏ lực lượng họ từng đưa tới tập trung gần biên giới với Ukraine vào tháng 4, một động thái khiến phương Tây cũng như Ukraine lo lắng.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh thường xuyên xảy ra các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine giữa lực lượng Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn, làm dấy lên lo ngại các cuộc xung đột quy mô lớn sẽ tiếp diễn.

Quân đội Nga thông báo rút quân khỏi biên giới Ukraine sau khi hoàn thành các cuộc tập trận vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, Nga đã ra lệnh cho quân đội để lại vũ khí ở phía Tây Nam nước Nga gần Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô lớn khác vào tháng 9.

Ngày 2/6, ông Zelenskyy tuyên bố rằng, cho đến nay Nga mới chỉ rút một phần nhỏ trong số hơn 100.000 quân mà các quan chức Ukraine cho biết đã được triển khai gần biên giới hồi đầu năm.

“Họ chỉ mới rút được khoảng 10.000 binh sĩ. Sự rút quân của Nga chỉ là một thông báo”, ông Zelenskyy nói với 3 thượng nghị sĩ Mỹ.

Ba thượng nghị sĩ Mỹ gồm Jeanne Shaheen của bang New Hampshire, Rob Portman của bang Ohio và Chris Murphy của bang Connecticut nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng Mỹ đối với Ukraine.

“Chúng tôi đã nói về tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ, cung cấp hỗ trợ quân sự hiệu quả hơn để Ukraine có thể tự vệ”, ông Portman nói với các phóng viên sau cuộc gặp.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 sau khi cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ và sau đó hậu thuẫn lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. 7 năm giao tranh ở Donbass đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng và tàn phá các trung tâm công nghiệp ở miền Đông Ukraine.

Một thỏa thuận hòa bình năm 2015 do Pháp và Đức làm trung gian đã giúp chấm dứt các cuộc chiến quy mô lớn, nhưng các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ lực lượng ly khai bằng quân đội và vũ khí, những cáo buộc mà Moscow bác bỏ.

Điện Kremlin đã cảnh báo các nhà chức trách Ukraine không nên cố gắng giành lại quyền kiểm soát ở miền Đông bằng vũ lực, đồng thời cho rằng Nga có thể sẽ buộc phải can thiệp để bảo vệ dân thường ở đó.

Moscow cũng chỉ trích các cuộc tập trận chung của NATO với Ukraine, nói rằng chúng cho thấy ý định gây chiến của liên minh quân sự này và tạo động lực cho giới diều hâu ở Ukraine.

Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/6 cho biết, quân đội nước này sẽ giám sát chặt chẽ cuộc tập trận Sea Breeze của NATO, sẽ diễn ra với sự tham gia của Ukraine vào tháng 6 và tháng 7.

Ông Konashenkov cáo buộc các cuộc tập trận sẽ đóng vai trò là vỏ bọc cho việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Ông cảnh báo quân đội Nga sẽ theo dõi các cuộc tập trận và “phản ứng phù hợp với tình hình để đảm bảo an ninh quân sự của Moscow”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông điệp Nga gửi tới Ukraine và phương Tây sau quyết định rút quân khỏi biên giới
Thông điệp Nga gửi tới Ukraine và phương Tây sau quyết định rút quân khỏi biên giới

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin có thể đã ra lệnh rút các binh sỹ khỏi khu vực biên giới ở thời điểm hiện tại, nhưng cũng không có gì có thể ngăn Moscow lặp lại chiến thuật này bất cứ khi nào cần thiết.

Thông điệp Nga gửi tới Ukraine và phương Tây sau quyết định rút quân khỏi biên giới

Thông điệp Nga gửi tới Ukraine và phương Tây sau quyết định rút quân khỏi biên giới

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin có thể đã ra lệnh rút các binh sỹ khỏi khu vực biên giới ở thời điểm hiện tại, nhưng cũng không có gì có thể ngăn Moscow lặp lại chiến thuật này bất cứ khi nào cần thiết.

Nga bắt đầu rút quân gần biên giới Ukraine, ngòi nổ căng thẳng tạm thời được gỡ bỏ
Nga bắt đầu rút quân gần biên giới Ukraine, ngòi nổ căng thẳng tạm thời được gỡ bỏ

VOV.VN - Quân đội Nga hôm qua (23/4) bắt đầu rút binh sĩ triển khai dọc biên giới Ukraine, động thái giúp hạ nhiệt căng thẳng, xoa dịu nỗ lo của Kiev trước nguy cơ xung đột vũ trang trực diện giữa hai bên.

Nga bắt đầu rút quân gần biên giới Ukraine, ngòi nổ căng thẳng tạm thời được gỡ bỏ

Nga bắt đầu rút quân gần biên giới Ukraine, ngòi nổ căng thẳng tạm thời được gỡ bỏ

VOV.VN - Quân đội Nga hôm qua (23/4) bắt đầu rút binh sĩ triển khai dọc biên giới Ukraine, động thái giúp hạ nhiệt căng thẳng, xoa dịu nỗ lo của Kiev trước nguy cơ xung đột vũ trang trực diện giữa hai bên.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine
Liên Hợp Quốc hoan nghênh Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc hoan nghênh tuyên bố của Nga về việc rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine

Liên Hợp Quốc hoan nghênh Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc hoan nghênh tuyên bố của Nga về việc rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine.