Mỹ cân nhắc buộc các nhà sản xuất giảm lượng chất gây nghiện trong thuốc lá

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc việc buộc các nhà sản xuất thuốc lá điều chỉnh nồng độ nicotine (một chất gây nghiện) trong các sản phẩm bán ra ở mức “không gây nghiện” hoặc “gây nghiện tối thiểu”.

Theo thông tin được tờ Wall Street Journal đăng tải hôm nay (20/4), Nhà Trắng cũng đang xem xét lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm tinh dầu bạc hà, vốn từ lâu được coi là nguyên nhân khởi đầu cho những người trẻ tuổi hút thuốc.

Cũng theo tờ báo này, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thực hiện kiểm soát theo quy định đối với thuốc lá, sẽ phải trả lời trước Tòa án về kiến nghị của người dân Mỹ đối với việc cấm các sản phẩm tinh dầu bạc hà trong thuốc lá vào ngày 29/4 tới.

Dưới thời Tổng thống Obama, vào năm 2009, Mỹ đã thông qua đạo luật cấm các hương vị "kẹo", "trái cây" và "gia vị" trong thuốc lá vì khả năng hấp dẫn của chúng đối với trẻ em.

Tại Mỹ, mỗi năm có hơn 226 tỷ điếu thuốc được bán ra và 1/3 trong số này có sử dụng tinh dầu bạc hà. FDA ước tính hiện có hơn 19 triệu người Mỹ hút thuốc lá có tinh dầu bạc hà và phần lớn trong số đó là người Mỹ gốc Phi. Thuốc lá cũng được cho có liên quan đến 480.000 ca tử vong mỗi năm tại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cấm nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử có chứa nicotine
Australia cấm nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử có chứa nicotine

VOV.VN - Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2021 và người vi phạm có thể chịu mức phạt lên đến hơn 200 nghìn đôla Australia (AUD).

Australia cấm nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử có chứa nicotine

Australia cấm nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử có chứa nicotine

VOV.VN - Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2021 và người vi phạm có thể chịu mức phạt lên đến hơn 200 nghìn đôla Australia (AUD).