Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật cho thực tập sinh Việt Nam tại khu vực Kyushu

VOV.VN - Hội người Việt Nam tại Fukuoka đã phối hợp với Khoa Đào tạo giáo viên tiếng Nhật - Đại học Kyushu Sangyo tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ hai, dành cho thực tập sinh Việt Nam tại khu vực Kyushu miền Tây Nam Nhật Bản, với chủ đề “Nhật Bản trong tôi”.

Vừa qua, tại Đại học Kyushu Sangyo, thành phố Fukuoka, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ), Hội người Việt Nam tại Fukuoka đã phối hợp với Khoa Đào tạo giáo viên tiếng Nhật - Đại học Kyushu Sangyo tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ hai, dành cho thực tập sinh Việt Nam tại khu vực Kyushu miền Tây Nam Nhật Bản, với chủ đề “Nhật Bản trong tôi”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ngô Mai Anh, Lãnh sự TLSQ đánh giá cao sáng kiến và những nỗ lực của Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Fukuoka, tổ chức cuộc thi lần thứ hai này trong điều kiện đại dịch Covid-19; gửi lời chúc mừng của Tổng Lãnh sự Vũ Bình đối với các thí sinh đã nỗ lực vượt qua chính mình, vượt qua khó khăn trong công việc và cuộc sống để trau dồi tiếng Nhật và xuất sắc vượt qua vòng loại để đến vòng chung kết.

Bà Mai Anh hy vọng cuộc thi này sẽ được tổ chức hàng năm, để thông qua cuộc thi, khuyến khích và thúc đẩy phong trào học và tự học tiếng Nhật trong thực tập sinh nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở khu vực, đồng thời góp phần tăng cường kết nối, gắn kết cộng đồng; nhấn mạnh TLSQ sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ, định hướng và đồng hành với Hội người Việt Nam tại Fukuoka, với các phong trào, hoạt động có ý nghĩa cao đẹp hướng về cộng đồng như cuộc thi này, góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt Nam vững mạnh, đoàn kết và phát triển ở khu vực.

Trong cuộc thi, những câu chuyện xúc động về hoàn cảnh bản thân, gia đình, những nỗ lực vượt qua khó khăn trong công việc và cuộc sống ở Nhật Bản đã được các thí sinh chia sẻ, để lại nhiều cảm xúc cho những người tham dự. Nhiều bài trình bày của các thí sinh tham dự cuộc thi cũng như chia sẻ bên lề đều đưa ra thông điệp khuyên các thực tập sinh Việt Nam đã, đang và chuẩn bị sang Nhật Bản học tập, làm việc hãy học thật tốt tiếng Nhật, nâng cao hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán, luật pháp và cách nghĩ, cách làm của Nhật Bản để có thể hoàn thành tốt chương trình thực tập và có cuộc sống ổn định, hòa nhập với sở tại cũng như có điều kiện hỗ trợ các bạn khác khó khăn hơn mình.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của nhiều nghiệp đoàn, công ty Nhật Bản, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu với sự tham gia của gần 200 khán giả.. Nhiều khán giả cho rằng, so với cuộc thi lần 1, công tác tổ chức và chất lượng thí sinh tham dự được nâng cao hơn; cuộc thi góp phần tạo môi trường cho các thực tập sinh có thể tự tin thể hiện khả năng của bản thân, đồng thời tạo ra cái nhìn mới thiện cảm hơn từ những chủ doanh nghiệp Nhật Bản đối với các thực tập sinh.

Kết thúc vòng chung khảo, ban giám khảo đã chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất để trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Giải nhất đã được trao cho thí sinh Phạm Quốc Cường, đang làm việc tại Công ty cổ phần Hozaki, giải nhì là bạn Trần Thị Hồng và giải ba là bạn Võ Thị Phụng đều là các thực tập sinh làm việc tại Công ty Francois. Tổng giá trị giải thưởng bao gồm 120.000 yên và 126 triệu đồng tiền học bổng từ Ban tổ chức và các nhà tài trợ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9 do TLSQ tổ chức từ tháng 9/20221 đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản "dựng thành lũy" kiên cố ngăn chặn biến thể Omicron
Nhật Bản "dựng thành lũy" kiên cố ngăn chặn biến thể Omicron

VOV.VN - Trước sự xuất hiện của biến thể đáng lo ngại Omicron, Nhật Bản tiếp tục áp dụng chiến lược xây thành lũy chống Covid-19 khi ngừng cho phép người nước ngoài nhập cảnh để ngăn ngừa biến thể mới.

Nhật Bản "dựng thành lũy" kiên cố ngăn chặn biến thể Omicron

Nhật Bản "dựng thành lũy" kiên cố ngăn chặn biến thể Omicron

VOV.VN - Trước sự xuất hiện của biến thể đáng lo ngại Omicron, Nhật Bản tiếp tục áp dụng chiến lược xây thành lũy chống Covid-19 khi ngừng cho phép người nước ngoài nhập cảnh để ngăn ngừa biến thể mới.

Thủ tướng Nhật Bản nhiều khả năng hủy chuyến thăm Mỹ vì lo ngại biến thể Omicron
Thủ tướng Nhật Bản nhiều khả năng hủy chuyến thăm Mỹ vì lo ngại biến thể Omicron

VOV.VN - Do biến thể Omicron, nhiều khả năng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ phải hủy chuyến đi Mỹ trong tháng này, vốn đã được lên kế hoạch từ trước.

Thủ tướng Nhật Bản nhiều khả năng hủy chuyến thăm Mỹ vì lo ngại biến thể Omicron

Thủ tướng Nhật Bản nhiều khả năng hủy chuyến thăm Mỹ vì lo ngại biến thể Omicron

VOV.VN - Do biến thể Omicron, nhiều khả năng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ phải hủy chuyến đi Mỹ trong tháng này, vốn đã được lên kế hoạch từ trước.