Ảnh: Chùa chiền ở Hà Nội ít người đi lễ do lo ngại virus Corona

VOV.VN - Người dân đi lễ chùa cầu bình an đầu năm đã trang bị khẩu trang để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona. 

Tháng Giêng là tháng của mùa lễ hội, người dân tới chùa, đền dâng hương để cầu bình an cho một năm mới suôn sẻ. Tuy nhiên do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đang diễn biến phức tạp, lượng người đi lễ không đông như những năm trước. 
Sáng 1/2, tức mồng 8 tháng Giêng, theo ghi nhận của PV VOV.VN, mặc dù là cuối tuần nhưng tại một số ngôi chùa lớn ở Hà Nội, không còn cảnh tượng đông đúc, chật kín như mọi năm.
 Người đến lễ bái có thể thoải mái đi lại, làm lễ trong và ngoài khuôn viên tại đền Quán Thánh. 
Phía ngoài đền Quán Thánh, nhiều người tranh thủ bán khẩu trang y tế cho du khách với giá 5.000 đồng/chiếc.
Tại chùa Trấn Quốc, địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Hà Nội, mỗi dịp đầu xuân thu hút nhiều du khách đến tham quan cũng thưa thớt hơn.
Ngay tại Phủ Tây Hồ, nơi linh thiêng, được nhiều người dân đến thắp hương và cầu nguyện mỗi dịp đầu xuân cũng trở nên vắng vẻ hơn.
 Tuyến đường dẫn vào Phủ rộng rãi, dòng người di chuyển khá dễ dàng, đường xá thông thoáng.
Người dân đã trang bị cho mình khẩu trang các loại giữa thời điểm dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp. 
Nhiều người thậm chí còn đeo 2 cái khẩu trang để đảm bảo an toàn khi đi lễ chùa. 
Người dân đeo khẩu trang kể cả lúc làm lễ. 
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng nay (1/2), Việt Nam đã ghi nhận ca mắc virus corona đầu tiên tại cộng đồng, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus lên 6 người. 
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế tới nơi đông người và phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân, tránh dịch lây lan.
Chị Đinh Thị Minh Thơm cùng gia đình đi lễ chùa chia sẻ: "Bản thân tôi rất lo lắng về dịch viêm phổi do virus Corona gây ra. Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng và báo chí, tôi đã trang bị thêm khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Những nơi đông đúc như đền, chùa thời điểm này thu hút nhiều người tham gia nên việc đeo khẩu trang, hạn chế lây nhiễm virus corona là điều hết sức cần thiết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa chuyển tình huống phòng chống dịch corona lên cấp độ cao hơn
Khánh Hòa chuyển tình huống phòng chống dịch corona lên cấp độ cao hơn

VOV.VN - Ngày 1/2, Khánh Hòa đã chuyển tình huống phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona lên cấp độ cao hơn.

Khánh Hòa chuyển tình huống phòng chống dịch corona lên cấp độ cao hơn

Khánh Hòa chuyển tình huống phòng chống dịch corona lên cấp độ cao hơn

VOV.VN - Ngày 1/2, Khánh Hòa đã chuyển tình huống phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona lên cấp độ cao hơn.

Hà Nội phân loại 4 cấp độ dịch bệnh do virus Corona
Hà Nội phân loại 4 cấp độ dịch bệnh do virus Corona

VOV.VN - Hà Nội phân loại 4 cấp độ dịch bệnh, trong đó cấp độ 4 khi dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1.000 trường hợp mắc.  

Hà Nội phân loại 4 cấp độ dịch bệnh do virus Corona

Hà Nội phân loại 4 cấp độ dịch bệnh do virus Corona

VOV.VN - Hà Nội phân loại 4 cấp độ dịch bệnh, trong đó cấp độ 4 khi dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1.000 trường hợp mắc.  

Virus corona Vũ hán có thể lây lan từ khi chưa có triệu chứng
Virus corona Vũ hán có thể lây lan từ khi chưa có triệu chứng

VOV.VN - Bác sỹ hàng đầu của Mỹ về các bệnh truyền nhiễm cho rằng, virus corona Vũ Hán có thể lây lan từ trước khi người nhiễm bộc phát triệu chứng của bệnh.

Virus corona Vũ hán có thể lây lan từ khi chưa có triệu chứng

Virus corona Vũ hán có thể lây lan từ khi chưa có triệu chứng

VOV.VN - Bác sỹ hàng đầu của Mỹ về các bệnh truyền nhiễm cho rằng, virus corona Vũ Hán có thể lây lan từ trước khi người nhiễm bộc phát triệu chứng của bệnh.

Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona
Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm nay, Hà Nội đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn phòng chống corona tại các trường mầm non, tiểu học.

Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona

Ảnh: Hà Nội phun thuốc khử khuẩn ở các trường phòng chống dịch corona

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm nay, Hà Nội đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn phòng chống corona tại các trường mầm non, tiểu học.