Đà Nẵng tiếp nhận hơn 160.000 liều vaccine

VOV.VN - Hôm nay (13/10), thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 160.150 liều vaccine ngừa Covid-19.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm chủng, phân bổ vaccine về các quận huyện để khẩn trương tiêm trả mũi 2 và tiêm vaccine Pfiezer cho người già, người có bệnh nền.

Để tiêm chủng cho 100% dân số, Sở Y tế cần thiết lập một hoặc 2 điểm tiêm chủng do sở quản lý, sẵn sàng tiêm cho bất cứ người dân nào cần tiêm. Những người không có tin nhắn mời đi tiêm, không có danh sách thường trú, tạm trú tại thành phố nhưng thường xuyên đến Đà Nẵng làm việc, giao lưu đều có thể đến điểm tiêm này để khai báo và được tiêm ngay.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, các quận, huyện tiêm hết lượng Vero Cell để đạt được 100.000 liều. Có như vậy thành phố mới có thể triển khai 100.000 tiếp theo và phủ hết để đạt được kế hoạch.

“Đối với lượng vaccine Pfizer, thành phố sẽ tập trung hết để ưu tiên cho người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai trên 13 tuần tuổi. Dứt khoát với lượng vaccine này không thể nói là người trên 65 tuổi chưa được tiêm. Vì vậy, đề nghị các quận, huyện thực hiện nghiêm túc, nhất là lập danh sách một cách đầy đủ để phủ kín diện tiêm vaccine của thành phố”, bà Yến nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nới lỏng đi lại giữa Quảng Nam và Đà Nẵng: Ùn ứ tại các chốt kiểm soát
Nới lỏng đi lại giữa Quảng Nam và Đà Nẵng: Ùn ứ tại các chốt kiểm soát

VOV.VN - Ngày 13/10, ngày đầu tiên việc đi lại giữa người dân Đà Nẵng và Quảng Nam được nới lỏng hơn. Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng vào ra Đà Nẵng không cần giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như trước đó.

Nới lỏng đi lại giữa Quảng Nam và Đà Nẵng: Ùn ứ tại các chốt kiểm soát

Nới lỏng đi lại giữa Quảng Nam và Đà Nẵng: Ùn ứ tại các chốt kiểm soát

VOV.VN - Ngày 13/10, ngày đầu tiên việc đi lại giữa người dân Đà Nẵng và Quảng Nam được nới lỏng hơn. Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng vào ra Đà Nẵng không cần giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như trước đó.

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ bổ sung 37.500 hộ dân ảnh hưởng dịch COVID-19
Đà Nẵng sẽ hỗ trợ bổ sung 37.500 hộ dân ảnh hưởng dịch COVID-19

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ bổ sung 37.500 hộ dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 chưa được hỗ trợ.

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ bổ sung 37.500 hộ dân ảnh hưởng dịch COVID-19

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ bổ sung 37.500 hộ dân ảnh hưởng dịch COVID-19

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ bổ sung 37.500 hộ dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 chưa được hỗ trợ.

Thêm 31 bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Đà Nẵng được xuất viện
Thêm 31 bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Đà Nẵng được xuất viện

VOV.VN - Chiều 13/10, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho 31 bệnh nhân khỏi Covid-19. Hôm nay là ngày thứ 12 thành phố Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Thêm 31 bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Đà Nẵng được xuất viện

Thêm 31 bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Đà Nẵng được xuất viện

VOV.VN - Chiều 13/10, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho 31 bệnh nhân khỏi Covid-19. Hôm nay là ngày thứ 12 thành phố Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.