Ảnh: Hàng trăm nghìn người tham gia lễ hội Việt Nam 2018 tại Nhật Bản

VOV.VN -Hôm nay (19/5), Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 11 đã khai mạc tại công viên Yoyogi ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Yasuo Fukuda-Nguyên Thủ tướng Nhật Bản, ông Mtsuda Iwao- nhà sáng lập Lễ hội Việt Nam; Trưởng Ban tổ chức phía Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường; Hạ nghị sỹ Aoyagi Yoichiro-Tổng thư ký Ban tổ chức lễ hội, đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đại diện Đại sứ quán một số nước tại Nhật Bản, cùng hàng nghìn người Nhật Bản, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.
 
Sự kiện Lễ hội Việt Nam năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước với hy vọng tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia và sự mở rộng giao lưu nhân dân hai nước.
Ông Yasuo Fukuda-Nguyên Thủ tướng Nhật Bản cho rằng thông qua lễ hội, người dân Nhật Bản hiểu biết hơn về văn hóa, con người Việt Nam, doanh nghiệp hai nước có cơ hội gặp gỡ trao đổi hợp tác, thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước phát triển.

Trong suốt lễ hội, các nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc, mang đậm hồn Việt và phong cách Nhật Bản. Các nghệ sĩ trẻ như Văn Mai Hương, Bảo Thy, Chi Dân… trình diễn những tiết mục sôi động thu hút nhiều khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, nghệ thuật truyền thống Việt Nam như Áo Dài và biểu diễn truyền thống múa rối nước được đánh giá rất cao.
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 11 có khoảng hơn 100 gian hàng, bao gồm quầy ẩm thực và các gian trưng bày hàng hóa, đồ thủ công mỹ nghệ. 
Khách tham quan có cơ hội được biết đến những sản phẩm của Việt Nam đã nổi tiếng trên thế giới và có mặt tại thị trường Nhật Bản, được thưởng thức những món ăn ngon truyền thống của Việt Nam như phở, nem, bánh mì… mua sắm những đồ thủ công mỹ nghệ. 
Nhiều công ty Việt Nam và Nhật Bản còn coi lễ hội là cơ hội quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng Nhật Bản.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo-Phó Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên mang đến lễ hội sản phẩm cà phê Trung Nguyên độc đáo với nhiều chủng loại cà phê. Theo Bà, Trung Nguyên TNI mong muốn quảng bá sản phẩm mà nhiều năm đã đứng vững trên thị trường thế giới đến rộng hơn với Thị trường Nhật Bản. Bà cho biết tuy Nhật Bản là thị trường khó tính, và Trung Nguyên cũng đã có mặt tại Nhật Bản, nhưng lần này Trung Nguyên muốn người tiêu dùng Nhật Bản biết đến Trung Nguyên với các loại sản phẩm cà phê phong phú được chế biến từ cà phê Việt Nam.
Trẻ em Nhật Bản thích thú làm chuồn chuồn tre.
Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay dự kiến thu hút khoảng 200.000 người tham dự. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 20/5.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng Lễ hội Việt Nam 2018 tại Nhật Bản
Tưng bừng Lễ hội Việt Nam 2018 tại Nhật Bản

VOV.VN -Hôm nay (19/5), Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 11 đã khai mạc tại công viên Yo-Yoyogi ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Tưng bừng Lễ hội Việt Nam 2018 tại Nhật Bản

Tưng bừng Lễ hội Việt Nam 2018 tại Nhật Bản

VOV.VN -Hôm nay (19/5), Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 11 đã khai mạc tại công viên Yo-Yoyogi ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Chùm ảnh: Sôi nổi Lễ hội Việt Nam tại Aichi, Nhật Bản
Chùm ảnh: Sôi nổi Lễ hội Việt Nam tại Aichi, Nhật Bản

VOV.VN -Lễ hội bao gồm gần 30 gian hàng nhiều trưng bày triển lãm hình ảnh quảng bá về tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực.

Chùm ảnh: Sôi nổi Lễ hội Việt Nam tại Aichi, Nhật Bản

Chùm ảnh: Sôi nổi Lễ hội Việt Nam tại Aichi, Nhật Bản

VOV.VN -Lễ hội bao gồm gần 30 gian hàng nhiều trưng bày triển lãm hình ảnh quảng bá về tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực.