Công an TP.HCM gửi thông báo cho Vy Oanh về vụ tố giác Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Công an TP.HCM gửi thông báo cho ca sĩ Vy Oanh cho biết, quá trình giải quyết đơn tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh, Công an TP.HCM đã tiến hành khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng.

Công an TP.HCM vừa có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi đến bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh, SN 1985, trú TP.HCM). Thông báo nêu rõ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube) để nhiều lần tổ chức livestream phát ngôn vu khống, làm nhục người khác. 

Giải quyết đơn tố giác nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp phám của tổ chức, cá nhân" quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (công ty luật TAT Law Firm), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ca sĩ Vy Oanh cho biết: Sau thời gian dài, cá nhân Vy Oanh và gia đình bị bà Phương Hằng vu khống, miệt thị, xúc phạm nặng nề, kết quả điều tra này đã minh thị mọi việc, trả lại sự trong sạch cho Vy Oanh.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, ca sĩ Vy Oanh đã đến cơ quan công an để khai báo với tư cách người bị hại trong vụ án.

"Tôi và Vy Oanh luôn tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, và tiếp tục hợp tác tích cực với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ mọi việc" - luật sư Thảo nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP.HCM điều tra người tung tin "Nguyễn Phương Hằng đã được thả về"
Công an TP.HCM điều tra người tung tin "Nguyễn Phương Hằng đã được thả về"

VOV.VN - Công an TP.HCM đang tiến hành xác minh, điều tra người tung tin “Nguyễn Phương Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng, đã được thả về” trên mạng xã hội.

Công an TP.HCM điều tra người tung tin "Nguyễn Phương Hằng đã được thả về"

Công an TP.HCM điều tra người tung tin "Nguyễn Phương Hằng đã được thả về"

VOV.VN - Công an TP.HCM đang tiến hành xác minh, điều tra người tung tin “Nguyễn Phương Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng, đã được thả về” trên mạng xã hội.

“Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng” và ranh giới đúng - sai
“Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng” và ranh giới đúng - sai

VOV.VN - Quyền tự do ngôn luận của Nguyễn Phương Hằng phải trong khuôn khổ pháp luật, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, trong đó có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư, quyền được kết tội theo đúng pháp luật.

“Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng” và ranh giới đúng - sai

“Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng” và ranh giới đúng - sai

VOV.VN - Quyền tự do ngôn luận của Nguyễn Phương Hằng phải trong khuôn khổ pháp luật, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, trong đó có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư, quyền được kết tội theo đúng pháp luật.

Dư luận TP.HCM "thở phào" khi Nguyễn Phương Hằng bị bắt, đề nghị khởi tổ bổ sung tội danh
Dư luận TP.HCM "thở phào" khi Nguyễn Phương Hằng bị bắt, đề nghị khởi tổ bổ sung tội danh

VOV.VN - Theo Luật sư Trần Minh Hùng, nếu trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án, xác định có những hành vi vi phạm khác thì Nguyễn Phương Hằng có thể bị khởi tố bổ sung.

Dư luận TP.HCM "thở phào" khi Nguyễn Phương Hằng bị bắt, đề nghị khởi tổ bổ sung tội danh

Dư luận TP.HCM "thở phào" khi Nguyễn Phương Hằng bị bắt, đề nghị khởi tổ bổ sung tội danh

VOV.VN - Theo Luật sư Trần Minh Hùng, nếu trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án, xác định có những hành vi vi phạm khác thì Nguyễn Phương Hằng có thể bị khởi tố bổ sung.