Nhiều trường học ở Syria đóng cửa vô thời hạn vì dịch Covid-19

VOV.VN - Quyết định đóng cửa trường học được đưa ra khi Syria đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu làm tê liệt các hoạt đông giao thông công cộng.

Tuần tới, các trường tiểu học ở Syria sẽ đóng cửa vô thời hạn do tình hình dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng. Các trường đại học sẽ đình chỉ hoạt động trong 2 tuần, riêng khối trung học phổ thông và cơ sở vẫn mở cửa để cho phép các kì thi lên cấp.

Syria đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Tháng trước, các phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viện công ở thủ đô Damacus đều kín chỗ.

Các nhân viên y tế được khuyến cáo chuẩn bị tiếp nhận một làn sóng bệnh nhân mới. Trong số các bệnh nhân thời gian qua có Tổng thống Bashar Assad và phu nhân. Theo quan chức Bộ Y tế, tốc độ lây nhiễm đã tăng cao trong tuần qua tại địa bàn các trường học, nhiều học sinh, giáo viên mắc mà không có triệu chứng.

Quyết định đóng cửa trường học được đưa ra khi Syria đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu làm tê liệt các hoạt đông giao thông công cộng.

Quốc gia Trung Đông đã ghi nhận hơn 19.000 ca mắc, trong đó có gần 1.300 ca tử vong. Con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhất, vì năng lực xét nghiệm hạn chế. Phần lớn người dân Syria không đủ khả năng để chi trả xét nghiệm vì kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng sau 10 năm nội chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhu cầu nhân đạo ở Syria cao kỷ lục do tác động của Covid-19 và khủng hoảng kinh tế
Nhu cầu nhân đạo ở Syria cao kỷ lục do tác động của Covid-19 và khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Nhu cầu nhân đạo đang ở mức cao kỷ lục, 13,4 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo, tăng 20% sau chỉ một năm do tác động của khủng hoảng kinh tế và đại dịch Covid-19.

Nhu cầu nhân đạo ở Syria cao kỷ lục do tác động của Covid-19 và khủng hoảng kinh tế

Nhu cầu nhân đạo ở Syria cao kỷ lục do tác động của Covid-19 và khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Nhu cầu nhân đạo đang ở mức cao kỷ lục, 13,4 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo, tăng 20% sau chỉ một năm do tác động của khủng hoảng kinh tế và đại dịch Covid-19.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân mắc Covid-19
Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Syria cho biết Tổng thống Bashar al-Assad và đệ nhất phu nhân Asma đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân mắc Covid-19

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Syria cho biết Tổng thống Bashar al-Assad và đệ nhất phu nhân Asma đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.

Lây lan Covid-19 trong các trại tị nạn ở Syria sẽ biến thành thảm họa
Lây lan Covid-19 trong các trại tị nạn ở Syria sẽ biến thành thảm họa

VOV.VN - Cơ quan Y tế Syria cho biết hơn 5.000 người trong các trại tị nạn mắc Covid-19 và ít nhất 42 người đã chết.

Lây lan Covid-19 trong các trại tị nạn ở Syria sẽ biến thành thảm họa

Lây lan Covid-19 trong các trại tị nạn ở Syria sẽ biến thành thảm họa

VOV.VN - Cơ quan Y tế Syria cho biết hơn 5.000 người trong các trại tị nạn mắc Covid-19 và ít nhất 42 người đã chết.