Pháp công bố chi tiết gói 100 tỷ euro phục hồi kinh tế

VOV.VN - “Gói hỗ trợ kinh tế kế 100 tỷ euro của Pháp - không phải một món quà cho các doanh nghiệp mà cho toàn nước Pháp” - Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết.

Dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế Pháp bị ảnh hưởng nặng nề. Để khôi phục hoạt động của nền kinh tế và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này, Chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch phục hồi kinh tế, trị giá 100 tỷ euro.

Sau 3 tháng thảo luận cùng các công đoàn, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, ngày 3/9, Chính phủ Pháp đã công bố chi tiết kế hoạch phục hồi nền kinh tế nước này (France Relance), sau khi chịu tác động rất nặng nề từ dịch Covid-19. Đây là một kế hoạch được tất cả người dân, doanh nghiệp Pháp chờ đợi.

Bình luận về kế hoạch này, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho rằng, kế hoạch này không phải một món quà cho các doanh nghiệp mà cho toàn nước Pháp.

“Đây là một món quà cho nước Pháp để khôi phục nền kinh tế và chống tình trạng thất nghiệp. Đây là mục tiêu ưu tiên của kế hoạch này. Với cuộc khủng hoảng này, chúng ta sẽ thiệt hại 100 tỷ euro tài sản quốc gia. Kế hoạch này đơn giản là nhằm bù lại đúng 100 tỷ euro tài sản quốc gia bị thiệt hại. Chúng tôi sẽ bơm tiền ồ ạt vào nền kinh tế để nền kinh tế và đương nhiên cả các doanh nghiệp hoạt động trở lại. Nếu các doanh nghiệp hoạt động trở lại, sẽ giảm được thất nghiệp, có nhiều việc làm hơn” - Thủ tướng Pháp Jean Castex nói.

Theo kế hoạch vừa được công bố, nước Pháp sẽ bơm 100 tỷ euro từ ngân sách nhà nước, tương đương 4% GDP, vào nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp (với 35 tỷ euro), lĩnh vực chuyển đổi năng lượng (với 30 tỷ euro) và hỗ trợ việc làm (28 tỷ euro).

Tầng lớp lao động trẻ tuổi được cho là bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Cơ hội tìm được việc làm trong giai đoạn này là đặc biệt khó khăn. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Việc làm và Hội nhập, bà Elisabeth Borne, mỗi lao động trẻ cần tìm được trong kế hoạch phục hồi kinh tế của chính phủ một câu trả lời thích hợp cho bản thân mình.

“Tôi muốn nói rằng, mỗi người trẻ khi tham gia vào thị trường lao động hiện nay, bất kể tình hình thế nào, cũng sẽ tìm được một câu trả lời thích hợp cho bản thân trong kế hoạch phục hồi này. Bởi như tôi đã nói, chúng ta có các câu trả lời cho từng trường hợp” - bà Elisabeth Borne nói.

Với kế hoạch này, Chính phủ Pháp mong muốn hỗ trợ người dân Pháp, tất cả các ngành nghề và độ tuổi, tìm được một phương án việc làm thích hợp, không ai bị bỏ quên trong thời điểm này. Chính phủ Pháp cũng đặt mục tiêu tạo ra hơn 160.000 việc làm mới cho người dân trong năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp tung gói khôi phục kinh tế 15 tỷ euro, đặt mục tiêu 10 năm
Pháp tung gói khôi phục kinh tế 15 tỷ euro, đặt mục tiêu 10 năm

VOV.VN - Tổng thống Pháp vừa tuyên bố về một gói khôi phục kinh tế trị giá 15 tỷ euro để hỗ trợ thúc đẩy các kế hoạch đổi mới và tái định cư nền công nghiệp.

Pháp tung gói khôi phục kinh tế 15 tỷ euro, đặt mục tiêu 10 năm

Pháp tung gói khôi phục kinh tế 15 tỷ euro, đặt mục tiêu 10 năm

VOV.VN - Tổng thống Pháp vừa tuyên bố về một gói khôi phục kinh tế trị giá 15 tỷ euro để hỗ trợ thúc đẩy các kế hoạch đổi mới và tái định cư nền công nghiệp.

Cần khôi phục lại trụ đỡ của nền kinh tế
Cần khôi phục lại trụ đỡ của nền kinh tế

VOV.VN -Nông nghiệp là ngành có lực lượng lao động chiếm tới 70% dân số Việt Nam, luôn được coi là trụ đỡ của nền kinh tế. 

Cần khôi phục lại trụ đỡ của nền kinh tế

Cần khôi phục lại trụ đỡ của nền kinh tế

VOV.VN -Nông nghiệp là ngành có lực lượng lao động chiếm tới 70% dân số Việt Nam, luôn được coi là trụ đỡ của nền kinh tế. 

Nga muốn khôi phục quan hệ kinh tế-chính trị với EU
Nga muốn khôi phục quan hệ kinh tế-chính trị với EU

VOV.VN - Nga sẵn sàng thảo luận về khu vực tự do thương mại với Liên minh châu Âu và từng bước xây dựng mô hình hòa nhập.

Nga muốn khôi phục quan hệ kinh tế-chính trị với EU

Nga muốn khôi phục quan hệ kinh tế-chính trị với EU

VOV.VN - Nga sẵn sàng thảo luận về khu vực tự do thương mại với Liên minh châu Âu và từng bước xây dựng mô hình hòa nhập.