Công bố Nghị quyết về thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM

VOV.VN - Khoảng 10 năm tới, thành phố Thủ Đức có thể tạo ra giá trị gia tăng bằng 1/3 TPHCM, khoảng 7% GDP của Việt Nam, là nền kinh tế lớn thứ ba sau TPHCM và Hà Nội.

Sáng 31/12, UBND TPHCM tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1111 năm 2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. 

Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và TPHCM.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội công bố Nghị quyết số 1111 năm 2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, diện tích tự nhiên hơn 211 km2, quy mô dân số hơn 1 triệu người. Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Thủ Đức được sắp xếp gồm: nhập phường An Khánh vào phường Thủ Thiêm; thành lập phường An Khánh trên cơ sở nhập phường Bình Khánh và phường Bình An. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức có 34 phường. Ngoài ra, Nghị quyết cũng cho phép thành lập Toà án nhân dân thành phố Thủ Đức, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Sau khi công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo TPHCM. Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc phát triển mới của TPHCM. Việc thành lập thành phố Thủ Đức cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước, bởi đây là lần đầu tiên mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương được hiện thực hóa trên cơ sở quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ông Uông Chu Lưu đề nghị: TPHCM khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với nhiệm vụ quy hoạch TPHCM và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM. TPHCM cần chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới về cơ chế, chính sách đặc thù, nhiệm vụ quyền hạn vượt trội hơn so với các quận hiện nay để phát huy tiềm năng, thế mạnh, tính tự chủ và vai trò chủ động, sáng tạo để tạo động lực thu hút đầu tư phát triển thành phố Thủ Đức. TPHCM cần xây dựng bộ máy chính quyền và có phương án sắp xếp nhân sự hợp lý cho thành phố Thủ Đức.

"Tập trung, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức, đổi mới phương thức hoạt động, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Bên cạnh đó, cần có phương án sắp xếp về nhân sự. Có lộ trình, giải pháp cụ thể cho việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và việc giải quyết chế độ chính sách hợp lý với cán bộ, công chức dôi dư”- ông Uông Chu Lưu nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân, theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố cho biết: Nhận thấy tiềm năng ở quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức có thể trở thành hạt nhân cho phát triển kinh tế của TPHCM và vùng Đông Nam bộ, Thường vụ Thành uỷ TPHCM đã thống nhất chủ trương xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao trên địa bàn ba quận này. Với một hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thiết kế không gian đô thị hợp lý và quản lý thông minh thì thành phố Thủ Đức vừa là không gian sống xanh, không gian văn hoá dân tộc và quốc tế, vừa là không gian sáng tạo và sản xuất dịch vụ 4.0, một trung tâm trí tuệ nhân tạo lớn của Việt Nam và quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Khoảng 10 năm tới, thành phố Thủ Đức có thể tạo ra giá trị gia tăng bằng 1/3 TPHCM, khoảng 7% GDP của Việt Nam, là nền kinh tế lớn thứ ba sau TPHCM và Hà Nội. Thành phố Thủ Đức ra đời là cơ hội cho các lớp cán bộ, các nhà khoa học, các doanh nhân và thanh niên thành phố khẳng định, trưởng thành và cống hiến. Xây dựng nên một thành phố hiện đại, thành phố văn hoá, thành phố hội nhập, thành phố đáng sống bậc nhất của Việt Nam”

Cũng tại buổi lễ, các lãnh đạo TPHCM đã thực hiện nghi thức trồng cây lưu niệm để kỷ niệm ngày công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; khai trương mạng di động 5G tại thành phố Thủ Đức. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố Thủ Đức, ba doanh nghiệp viễn thông là Viettel, Vinaphone và Mobifone triển khai các trạm phát sóng 5G./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Thủ Đức hướng đến Đô thị sáng tạo
Thành phố Thủ Đức hướng đến Đô thị sáng tạo

VOV.VN - Sáng nay 31/12, tại Quận 2, TPHCM diễn ra Lễ Công bố Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Thành phố Thủ Đức hướng đến Đô thị sáng tạo

Thành phố Thủ Đức hướng đến Đô thị sáng tạo

VOV.VN - Sáng nay 31/12, tại Quận 2, TPHCM diễn ra Lễ Công bố Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Trước thời điểm công bố Thủ Đức lên thành phố 31/12: Cư dân có nhiều tâm trạng
Trước thời điểm công bố Thủ Đức lên thành phố 31/12: Cư dân có nhiều tâm trạng

VOV.VN - Phần lớn mọi người đều cảm thấy hồ hởi, vui mừng và chờ đón ngày chính thức công bố Nghị quyết thành lập.

Trước thời điểm công bố Thủ Đức lên thành phố 31/12: Cư dân có nhiều tâm trạng

Trước thời điểm công bố Thủ Đức lên thành phố 31/12: Cư dân có nhiều tâm trạng

VOV.VN - Phần lớn mọi người đều cảm thấy hồ hởi, vui mừng và chờ đón ngày chính thức công bố Nghị quyết thành lập.

Thành phố Thủ Đức là động lực, là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân
Thành phố Thủ Đức là động lực, là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân

VOV.VN -TP Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân; dự kiến đóng góp 30% GDP TP HCM và 7% GDP cả nước.

Thành phố Thủ Đức là động lực, là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân

Thành phố Thủ Đức là động lực, là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân

VOV.VN -TP Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân; dự kiến đóng góp 30% GDP TP HCM và 7% GDP cả nước.