Bảo tàng Hà Nội bàn giao di tích 48 Hàng Ngang

VOV.VN - Ngày 27/2, bảo tàng Hà Nội đã bàn giao 3 di tích cho Ban quản lý di tích và danh thắng thành phố.

Bảo tàng Hà Nội tổ chức bàn giao 3 di tích gồm: 48 Hàng Ngang, di tích Nhà Hồ Chủ tịch ở và làm việc tháng 12/1946 tại Vạn Phúc, di tích đình Phú Gia, phường Phú Thượng cho Ban quản lý di tích và danh thắng thành phố.

Trong 3 di tích được bàn giao lần này có 2 di tích đặc biệt quan trọng gắn liền với cuộc kháng chiến của quân và dân ta. Đó là Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 28 tháng 8 năm 1945 và di tích Nhà Hồ Chủ tịch ở và làm việc tháng 12/1946 tại Vạn Phúc.

Căn nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Hồ Chủ tịch thảo bản "Tuyên ngôn độc lập". 

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều cuộc họp với Thường vụ Trung ương Đảng bàn các nhiệm vụ quan trọng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc quyết định chuyển chức năng quản lý 3 di tích này về Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội nhằm giúp cho Bảo tàng Hà Nội tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn chính là sưu tầm và trưng bày hiện vật, đồng thời cũng nhằm giảm sự chồng chéo trong quản lý các di tích ở Hà Nội hiện nay.

Ông Trương Minh Tiến cho biết: “Ban quản lý di tích và danh thắng là cơ quan giúp cho Sở vừa quản lý về mặt nghiệp vụ các di tích trên địa bàn Hà Nội, vừa giúp Sở quản lý trực tiếp một số di tích. Ví dụ như đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiến, chùa Láng, 5D Hàm Long… Do đó để cho đúng chuyên ngành, lãnh đạo Sở quyết định đưa các di tích này về cho ban quản lý di tích và danh thắng.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huế: Đưa vào sử dụng di tích Đông Khuyết đài
Huế: Đưa vào sử dụng di tích Đông Khuyết đài

VOV.VN -Đông Khuyết đài được xây dựng dưới thời vua Gia Long năm 1804, từ lâu nay công trình này không được tu bổ.

Huế: Đưa vào sử dụng di tích Đông Khuyết đài

Huế: Đưa vào sử dụng di tích Đông Khuyết đài

VOV.VN -Đông Khuyết đài được xây dựng dưới thời vua Gia Long năm 1804, từ lâu nay công trình này không được tu bổ.

Di tích gặp nạn: Đừng mất bò mới lo làm chuồng!
Di tích gặp nạn: Đừng mất bò mới lo làm chuồng!

VOV.VN - Nếu chỉ đứng yên nhìn di tích biến mất bởi những rủi ro thì dần dần chúng ta sẽ không còn giữ được những gì thuộc về quá khứ.

Di tích gặp nạn: Đừng mất bò mới lo làm chuồng!

Di tích gặp nạn: Đừng mất bò mới lo làm chuồng!

VOV.VN - Nếu chỉ đứng yên nhìn di tích biến mất bởi những rủi ro thì dần dần chúng ta sẽ không còn giữ được những gì thuộc về quá khứ.

Hơn 7 tỷ đồng trùng tu di tích Điện Biên Phủ
Hơn 7 tỷ đồng trùng tu di tích Điện Biên Phủ

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang gấp rút hoàn thành việc trùng tu các di tích để hướng tới kỉ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Hơn 7 tỷ đồng trùng tu di tích Điện Biên Phủ

Hơn 7 tỷ đồng trùng tu di tích Điện Biên Phủ

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang gấp rút hoàn thành việc trùng tu các di tích để hướng tới kỉ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Vì sao cầu Long Biên chưa là di tích quốc gia?
Vì sao cầu Long Biên chưa là di tích quốc gia?

VOV.VN -Theo GS.TS Ngô Đức Thịnh, cầu Long Biên hội tụ đầy đủ giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử và văn hóa để xếp hạng là di tích quốc gia.

Vì sao cầu Long Biên chưa là di tích quốc gia?

Vì sao cầu Long Biên chưa là di tích quốc gia?

VOV.VN -Theo GS.TS Ngô Đức Thịnh, cầu Long Biên hội tụ đầy đủ giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử và văn hóa để xếp hạng là di tích quốc gia.

Khó quy trách nhiệm trong việc quản lý di tích văn hóa
Khó quy trách nhiệm trong việc quản lý di tích văn hóa

VOV.VN - Các vụ sai sót liên quan đến di tích văn hóa trong thời gian gần đây lỗi một phần là do chưa quy định rõ trách nhiệm.

Khó quy trách nhiệm trong việc quản lý di tích văn hóa

Khó quy trách nhiệm trong việc quản lý di tích văn hóa

VOV.VN - Các vụ sai sót liên quan đến di tích văn hóa trong thời gian gần đây lỗi một phần là do chưa quy định rõ trách nhiệm.

Di tích văn hóa - "mồi ngon" của bà Hỏa
Di tích văn hóa - "mồi ngon" của bà Hỏa

VOV.VN - Các vụ cháy di tích gây ra những tổn thất không chỉ về vật chất mà còn cả những giá trị vô hình không thể đong đếm được.

Di tích văn hóa - "mồi ngon" của bà Hỏa

Di tích văn hóa - "mồi ngon" của bà Hỏa

VOV.VN - Các vụ cháy di tích gây ra những tổn thất không chỉ về vật chất mà còn cả những giá trị vô hình không thể đong đếm được.

Hồ Hoàn Kiếm được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt
Hồ Hoàn Kiếm được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Vậy là tổng số di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hà Nội đã được nâng lên 9.

Hồ Hoàn Kiếm được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Hồ Hoàn Kiếm được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Vậy là tổng số di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hà Nội đã được nâng lên 9.