Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ nhìn từ Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN - Quần thể di tích cố đô Huế có hơn 500 công trình di tích, chủ yếu là kiến trúc gỗ, trong đó có nhiều di tích đã xuống cấp trầm trọng.

"Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ Châu Á nhìn từ trường hợp Việt Nam và Nhật Bản - Xây dựng kế hoạch quản lý tổng thể cho khu di sản Huế” là chủ đề Hội thảo quốc tế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Kiến trúc sư và Kỹ sư toàn Nhật Bản tổ chức vào sáng 25/10 tại thành phố Huế.

Điện Thái Hòa tại cố đô Huế.

Tại hội thảo các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo tồn di sản kiến trúc của 2 nước, từ đó định hướng việc bảo tồn bền vững các công trình kiến trúc gỗ của Quần thể di tích cố đô Huế. Từ hiểu rõ vật liệu, phương pháp chế tác, kết cấu và tác nhân ảnh hưởng đến công trình kiến trúc bằng gỗ sẽ là cơ sở quan trọng trong công tác bảo tồn và trùng tu tốt các di tích.

Hiện, Quần thể di tích cố đô Huế có hơn 500 công trình di tích, chủ yếu là kiến trúc gỗ, trong đó có nhiều di tích đã xuống cấp trầm trọng. Các đại biểu cũng đưa ra ý kiến về xu thế huy động các nguồn lực xã hội để bảo tồn di sản.

Nhiều công trình kiến trúc bằng gỗ của cố đô Huế đang bị xuống cấp trầm trọng. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, thành viên Ủy ban Di sản Thế giới cho biết: “Trong thiết kế cho các dự án tu bổ kiến túc gỗ, nên chú ý đến sự bền vững của nó. Theo tôi thì khoảng độ 40 năm là vừa, chứ nếu cứ 20 năm mà sửa một lần thì với 500 công trình này thì Thừa Thiên Huế không có đủ nguồn lực và đủ xoay vòng để làm điều đó. Thế nên, tôi nghĩ trong dự án duyệt cần phải chấp nhận sự thay đổi nào ấy để phục vụ cho độ bền vững của di tích của chúng ta.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế
Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế

(VOV) - Đó là hàng nghìn bài thơ, văn chạm khắc trên các cung điện và văn bia ở hoàng thành, các lăng vua ở cố đô Huế.

Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế

Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế

(VOV) - Đó là hàng nghìn bài thơ, văn chạm khắc trên các cung điện và văn bia ở hoàng thành, các lăng vua ở cố đô Huế.

Tăng phí tham quan các di tích lịch sử cố đô Huế
Tăng phí tham quan các di tích lịch sử cố đô Huế

VOV.VN - Việc điều chỉnh giá vé để tăng thêm nguồn thu, để có nguồn đầu tư trở lại cho việc trùng tu, bảo tồn các di sản.

Tăng phí tham quan các di tích lịch sử cố đô Huế

Tăng phí tham quan các di tích lịch sử cố đô Huế

VOV.VN - Việc điều chỉnh giá vé để tăng thêm nguồn thu, để có nguồn đầu tư trở lại cho việc trùng tu, bảo tồn các di sản.

Ông thủ thư đặc biệt ở Cố đô Huế
Ông thủ thư đặc biệt ở Cố đô Huế

Với quan niệm sách để trong tủ kính là sách “chết”, từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Hữu Châu Phan lập ra thư viện gia đình cho mọi người đến đọc miễn phí và giúp đỡ mọi người tìm những tài liệu quý.  

Ông thủ thư đặc biệt ở Cố đô Huế

Ông thủ thư đặc biệt ở Cố đô Huế

Với quan niệm sách để trong tủ kính là sách “chết”, từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Hữu Châu Phan lập ra thư viện gia đình cho mọi người đến đọc miễn phí và giúp đỡ mọi người tìm những tài liệu quý.  

Phí tham quan di tích Cố đô Huế tăng gần gấp đôi
Phí tham quan di tích Cố đô Huế tăng gần gấp đôi

Kể từ ngày 16/4, giá vé tham quan cố đô Huế sẽ đồng loạt tăng gần gấp đôi so với mức hiện nay.

Phí tham quan di tích Cố đô Huế tăng gần gấp đôi

Phí tham quan di tích Cố đô Huế tăng gần gấp đôi

Kể từ ngày 16/4, giá vé tham quan cố đô Huế sẽ đồng loạt tăng gần gấp đôi so với mức hiện nay.

Dấu tích 10 năm Bác Hồ sống ở cố đô Huế
Dấu tích 10 năm Bác Hồ sống ở cố đô Huế

VOV.VN - Những năm tháng ở Huế của Bác Hồ đã hun đúc một tinh thần yêu nước nồng nàn và đặt bước khởi đầu cho sự nghiệp cứu nước.

Dấu tích 10 năm Bác Hồ sống ở cố đô Huế

Dấu tích 10 năm Bác Hồ sống ở cố đô Huế

VOV.VN - Những năm tháng ở Huế của Bác Hồ đã hun đúc một tinh thần yêu nước nồng nàn và đặt bước khởi đầu cho sự nghiệp cứu nước.

Diều ba miền đua sắc trước Kỳ Đài cố đô Huế
Diều ba miền đua sắc trước Kỳ Đài cố đô Huế

VOV.VN - Hàng trăm cánh diều với đủ màu sắc, chủng loại của 3 miền Bắc – Trung – Nam đã bay cao trên bầu trời Huế chiều 12/4.

Diều ba miền đua sắc trước Kỳ Đài cố đô Huế

Diều ba miền đua sắc trước Kỳ Đài cố đô Huế

VOV.VN - Hàng trăm cánh diều với đủ màu sắc, chủng loại của 3 miền Bắc – Trung – Nam đã bay cao trên bầu trời Huế chiều 12/4.