Đề cử Oscar 2022: Nhiều bất ngờ và tiếc nuối cho Lady Gaga, Leonardo Dicaprio

VOV.VN - Đường đua Oscar 2022 trở nên khốc liệt và khó đoán khi Viện Hàn lâm công bố các đề cử ở 23 hạng mục chính. Tuy nhiên danh sách này cũng gây không ít tranh cãi khi thiếu vắng Lady Gaga, Leonardo Dicaprio, đạo diễn "Dune" Denis Villeneuve,...

Tối 8/2, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố các đề cử chính thức ở 23 hạng mục Giải thưởng Oscar lần thứ 94. Kết quả được bỏ phiếu bởi 9847 thành viên của Viện Hàn lâm. 

Dẫn đầu đường đua năm nay là tác phẩm “The Power of the dog” của nữ đạo diễn Jane Campion với 12 đề cử. Thành tích này đánh dấu lần đầu tiên một nhà làm phim nữ được đề cử lần thứ 2 ở hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Theo sau đó là bom tấn sử thi "Dune" với 10 đề cử. Cuốn hồi ký tự truyện của Kenneth Branagh là “Belfast” đã nhận được 7 đề cử.

Bên cạnh những cái tên được đề cử như dự đoán thì một số bất ngờ cũng như tiếc nuối khi danh sách được công bố. Gây sốc nhất là Lady Gaga với “House of Gucci” trượt gần như các đề cử ở hạng mục chính. Thậm chí một bộ phim về gia đình thời trang đình đám thế giới nhưng không lọt đề cử hạng mục “Thiết kế trang phục xuất sắc nhất” và chỉ nhận được một đề cử ở hạng mục “Trang điểm xuất sắc nhất".

Riêng Lady Gaga, người đã có màn hóa thân xuất sắc vào vai Patrizia Reggiani, một người phụ nữ Italy đầy mưu mô, kết hôn với ông chủ thương hiệu Gucci và dàn dựng vụ giết chồng đầy tinh vi, không hề có tên trong đề cử hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". Gaga đã vận động dữ dội cho giải Oscar - và cô là nữ diễn viên duy nhất trong số các ứng cử viên năm nay nhận được đề cử BAFTA, Giải thưởng Lựa chọn của Nhà phê bình, Quả cầu vàng và SAG. Ngoài việc vắng mặt Gaga, Viện Hàn lâm cũng không mấy ấn tượng với màn trình diễn của Jared Leto trong vai Paolo Gucci.

Không chỉ riêng Lady Gaga mà hạng mục "Nữ chính" đầy cạnh tranh này cũng gây thất vọng khi không có Jennifer Hudson, người nhận được một đề cử giải thưởng SAG cho vai diễn Aretha Franklin. Cô cũng đủ điều kiện tranh giải hạng mục “Bài hát gốc xuất sắc nhất” nhưng cuối cùng Viện Hàn lâm đã không bỏ phiếu cho Jennifer.

Trong khi đó, bất ngờ của hạng mục này đến từ màn “lội ngược dòng” của Kristen Stewart và sự góp mặt của Jessica Chastain. Mặc dù được đánh giá là ứng cử viên sáng giá từ đầu mùa giải nhưng nhiều chuyên gia đã dự đoán Kristen sẽ không có đề cử Oscar khi bị giải thưởng SAG ngó lơ. Cô đang mang về đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn Công nương Diana trong “Spencer”. 

Đề cử hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" gọi tên những ứng viên "nặng ký" gồm Kenneth Branagh (“Belfast”), Ryusuke Hamaguchi (“Drive my car”), Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”), Jane Campion (“The power of the dog”) và Steven Spielberg (“West side story”). 

Tuy nhiên danh sách lại gây tranh cãi khi thiếu vắng đạo diễn Denis Villeneuve dù bom tấn sử thi của ông "Dune" nhận 10 đề cử Oscar. "Dune" là một trong những bộ phim hiếm hoi của năm ngoái thành công tại phòng vé với việc phát hành trực tuyến đồng thời trên HBO Max tuy nhiên giới chuyên môn hy vọng Denis sẽ có được sự ghi nhận của Viện Hàn lâm với "Dune 2". 

Lời giải thích dễ hiểu cho việc người dẫn dắt "Dune" vắng mặt ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất là sự trỗi dậy như vũ bão của "Drive my car" và sự góp mặt của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi. Ryusuke Hamaguchi đã thu hút được nhiều khán giả suốt mùa giải, cùng với các giải thưởng phim hay nhất từ ​​các nhóm như Hiệp hội phê bình phim Los Angeles và Hiệp hội phê bình phim New York. Tuy nhiên không có gì chắc chắn khi đại diện Nhật Bản không được ghi nhận tại PGA và DGA. Nhưng cuối cùng, "Drive my car" đã thu về tổng cộng 4 đề cử: "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" và "Phim quốc tế xuất sắc nhất".

Đường đua Oscar năm nay vắng bóng tài tử Leonardo Dicaprio ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Dù được đánh giá cao với bộ phim hài châm biếm "Don't look up" của Netflix nhưng vai diễn Tiến sĩ Randall Mindy đã không mang về cho anh đề cử diễn xuất nào.

Trong sự nghiệp, DiCaprio đã được đề cử 6 giải Oscar và giành tượng vàng với vai diễn trong “The Revenant”. Giới quan sát nhận định Leo có một mối quan hệ phức tạp với Viện hàn lâm - vì không ít lần anh đã bị hắt hủi dù thể hiện xuất sắc trong “Titanic”, “Revolution”, “Django Unchained”, “The Departed” và “Catch Me If You Can". Và danh sách đó sẽ bổ sung thêm bộ phim mới nhất "Don't look up".

Hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" rung chuyển với sự góp mặt của tài tử gạo cội JK Simmons (Being the Ricardos) và Jesse Plemons (The Power of the Dog) thay thế vị trí của Ben Affleck và Bradley Cooper. Affleck đã nhận được đề cử Quả cầu vàng và SAG cho vai diễn nam phụ nhưng các thành viên Viện Hàn lâm đã bỏ qua màn trình diễn của anh trong "Tender bar". 

Chung cảnh ngộ với Ben, Bradley Cooper cũng không gặp may mắn. Nam diễn viên nhận được lời khen ngợi nhờ vai diễn trong “Nightmare Alley”, tuy nhiên anh lại ghi điểm với vai diễn phụ trong "Licorice Pizza”. Vai diễn này đã mang về 1 đề cử Giải thưởng SAG cho Bradley nhưng có lẽ nó chưa đủ ấn tượng với các thành viên bỏ phiếu.

Phần lớn sự chú ý khi nói đến diễn xuất trong "The Power of the dog" đã đổ dồn vào vai chính Benedict Cumberbatch và nam diễn viên phụ Kodi Smit-McPhee, vì vậy thật bất ngờ khi Plemons giành được đề cử Oscar đầu tiên nhờ vào vai diễn một người hiền lành chủ trang trại ở miền Tây tuyệt đẹp.

Hạng mục "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" cũng được bàn luận sôi nổi khi Tony Kusher không nhận được đề cử Oscar cho "West Side story". Tờ Vanity fair nhận định Tony Kushner đã lấy một vở nhạc kịch cổ điển, được yêu thích và tạo ra một bản chuyển thể mới vừa tôn trọng bản gốc nhưng cũng phù hợp hơn với thời hiện đại. Anh lẽ ra phải được khen thưởng vì những nỗ lực của mình trong việc làm cho"West Side story" sâu sắc hơn và đại diện hơn cho các nền văn hóa mà nó nắm bắt. Tờ Variety cũng cho rằng Tony xứng đáng với một đề cử Oscar khi nhạc kịch có một lịch sử nổi bật về việc được công nhận kịch bản tại giải thưởng hàng năm. 

Ngoài ra, một số bất ngờ thú vị trong danh sách đề cử Oscar năm nay là “Flee”. Tác phẩm của đạo diễn Jonas Poher Rasmussen làm nên lịch sử khi là phim hoạt hình đầu tiên được đề cử cả 3 hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc nhất", "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" và "Phim tài liệu xuất sắc nhất". Bộ phim là hành trình theo chân Amin Nawabi, người sắp cưới chồng, lần đầu tiên chia sẻ câu chuyện về quá khứ ẩn giấu của mình khi chạy trốn khỏi quê hương Afghanistan để đến Đan Mạch tị nạn.

Hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với sự xuất hiện của Jessie Buckley với vai diễn "The lost daughter" của Maggie Gyllenhaal. Đây là lần đầu tiên ngôi sao Ireland có tên trong giải thưởng danh giá của Viện Hàn lâm....

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Hollywood vào ngày 27/3. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Drive my car" làm nên lịch sử cho điện ảnh Nhật Bản với 4 đề cử Oscar 2022
"Drive my car" làm nên lịch sử cho điện ảnh Nhật Bản với 4 đề cử Oscar 2022

VOV.VN - "Drive my car" của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Nhật Bản giành được đề cử ở hạng mục "Phim hay nhất" tại giải thưởng Oscar.

"Drive my car" làm nên lịch sử cho điện ảnh Nhật Bản với 4 đề cử Oscar 2022

"Drive my car" làm nên lịch sử cho điện ảnh Nhật Bản với 4 đề cử Oscar 2022

VOV.VN - "Drive my car" của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Nhật Bản giành được đề cử ở hạng mục "Phim hay nhất" tại giải thưởng Oscar.

Kristen Stewart "lội ngược dòng", xuất sắc nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp
Kristen Stewart "lội ngược dòng", xuất sắc nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

VOV.VN - Với màn hóa thân xuất sắc vào vai Công nương Diana trong bộ phim "Spencer", Kristen Stewart đã nhận được đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Kristen Stewart "lội ngược dòng", xuất sắc nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

Kristen Stewart "lội ngược dòng", xuất sắc nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

VOV.VN - Với màn hóa thân xuất sắc vào vai Công nương Diana trong bộ phim "Spencer", Kristen Stewart đã nhận được đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

"The Power of the Dog" của Benedict Cumberbatch dẫn đầu đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử
"The Power of the Dog" của Benedict Cumberbatch dẫn đầu đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử

VOV.VN - Bộ phim "The Power of the Dog" do nam tài tử Benedict Cumberbatch đóng chính thống trị đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử cho các hạng mục chính gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam chính xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất",...

"The Power of the Dog" của Benedict Cumberbatch dẫn đầu đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử

"The Power of the Dog" của Benedict Cumberbatch dẫn đầu đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử

VOV.VN - Bộ phim "The Power of the Dog" do nam tài tử Benedict Cumberbatch đóng chính thống trị đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử cho các hạng mục chính gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam chính xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất",...

Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình
Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình

VOV.VN - Sau ba năm không có người dẫn dắt, lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra vào ngày 27/3 sẽ có người dẫn chương trình.

Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình

Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình

VOV.VN - Sau ba năm không có người dẫn dắt, lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra vào ngày 27/3 sẽ có người dẫn chương trình.

"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar
"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar

VOV.VN - "No Time to Die" - bộ phim thứ 25 về James Bond dẫn đầu loạt phim bom tấn khi lọt vào danh sách rút gọn của 5 hạng mục đề cử Oscar 2022.

"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar

"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar

VOV.VN - "No Time to Die" - bộ phim thứ 25 về James Bond dẫn đầu loạt phim bom tấn khi lọt vào danh sách rút gọn của 5 hạng mục đề cử Oscar 2022.