Bế mạc Festival Đua ghe Ngo lần thứ 1

VOV.VN -Giải đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer là hoạt động nổi bật trong chuỗi 11 sự kiện chính của Festival

Chiều và tối 17/11, giải đua ghe Ngo truyền thống diễn ra tại Sóc Trăng đã kết thúc. Ngay sau đó là lễ Bế mạc Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – Sóc Trăng lần thứ 1. 

Giải đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer là hoạt động nổi bật trong chuỗi 11 sự kiện chính của Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL – Sóc Trăng lần thứ 1. Giải năm nay quy tụ 49 đội ghe nam và 13 đội ghe nữ với khoảng 10.000 vận động viên về tham dự đến từ các tỉnh ĐBSCL: Cần Thơ, Trà Vinh, Cà Mau, Bac Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và Sóc Trăng. Đây là giải đấu cấp khu vực với số lượng ghe Ngo đông nhất từ trước tới nay.

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi và kịch tính, kết quả, ghe Ngo nam chùa Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để vươn lên giành chức vô địch, hai đội ghe của chủ nhà Sóc Trăng là Pô Thi Prưk và Pong Tức chắs lần lượt giành giải nhì và ba, giải khuyến khích được trao cho đội ghe Ngo đến từ tỉnh Kiên Giang là Nha Si cũ.

Giải năm nay quy tụ 49 đội ghe nam và 13 đội ghe nữ với khoảng 10.000 vận động viên  các tỉnh ĐBSCL về tham dự  (Ảnh: Lao động)

Riêng giải ghe Ngo nữ, Ban Tổ chức cũng đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích lần lượt cho các đội: Ghe Ngo Ngang Dừa của tỉnh Bạc Liêu; chùa Kỳ Son, tỉnh Vĩnh Long; Lương Nghĩa, tỉnh Hậu Giang và Cos Tung của tỉnh Sóc Trăng.

Ông Kim Liên Quan, huấn luyện viên đội ghe Ngo nam chùa Càng Long, tỉnh Trà Vinh phấn khởi cho biết: “Được Phó Chủ tịch huyện Càng Long đến động viên và chúc mừng các thành viên của đội đã thi đấu tích cực để có thành tích hôm nay. Tất cả đội đều vui mừng và hạnh phúc khi đã giành chức vô địch của mùa đầu tiên”.

Ngay sau khi giải đua ghe Ngo kết thúc, tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức lễ Bế mạc Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL – Sóc Trăng lần thứ 1. Đây là Festival Đua ghe Ngo cấp khu vực lần đầu tiên và diễn ra khá thành công với 11 chuỗi sự kiện chính gồm Hội chợ Thương mại và triển lãm; Liên hoan ẩm thực ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; Trò chơi dân gian và thể thao dân tộc; Triển lãm ảnh Sóc Trăng xưa; Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù Kê… trong đó, điểm nhấn là giải đua ghe Ngo vừa được kết thúc. Cũng trong tối 17/11, tỉnh Sóc Trăng diễn ra lễ cúng trăng – Óc om bok, hoạt động cuối cùng của lễ hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn người cổ vũ đua ghe ngo Khmer Trà Vinh
Hàng ngàn người cổ vũ đua ghe ngo Khmer Trà Vinh

(VOV) - Sáu đội ghe ngo thi đấu ở cự ly 800m và 1.200m.

Hàng ngàn người cổ vũ đua ghe ngo Khmer Trà Vinh

Hàng ngàn người cổ vũ đua ghe ngo Khmer Trà Vinh

(VOV) - Sáu đội ghe ngo thi đấu ở cự ly 800m và 1.200m.

Festival đua ghe Ngo của đồng bào Khmer
Festival đua ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN -Từ ngày 14 - 17/11 tại tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra Festival đua ghe Ngo của đồng bào Khmer ĐBSCL lần thứ nhất.

Festival đua ghe Ngo của đồng bào Khmer

Festival đua ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN -Từ ngày 14 - 17/11 tại tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra Festival đua ghe Ngo của đồng bào Khmer ĐBSCL lần thứ nhất.

Khai mạc Festival Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer
Khai mạc Festival Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN - Với chủ đề “Trăng và Lúa”, lễ khai mạc Festival diễn ra với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Khai mạc Festival Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer

Khai mạc Festival Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer

VOV.VN - Với chủ đề “Trăng và Lúa”, lễ khai mạc Festival diễn ra với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Trà Vinh: Khai mạc Giải đua Ghe ngo mừng lễ hội Ok-om-bok
Trà Vinh: Khai mạc Giải đua Ghe ngo mừng lễ hội Ok-om-bok

VOV.VN -Đây là một trong những hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ lễ hội Ok-om-bok của đồng bào Khmer

Trà Vinh: Khai mạc Giải đua Ghe ngo mừng lễ hội Ok-om-bok

Trà Vinh: Khai mạc Giải đua Ghe ngo mừng lễ hội Ok-om-bok

VOV.VN -Đây là một trong những hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ lễ hội Ok-om-bok của đồng bào Khmer