Các trường bán trú ở Lai Châu giữ học sinh ở lại cuối tuần để đảm bảo sức khỏe

VOV.VN - Nhiều địa phương vùng cao Lai Châu đang bị ảnh hưởng nặng bởi rét đậm, rét hại khi sương mù bao phủ và nhiệt độ giảm sâu. Các trường bán trú ở Lai Châu giữ học sinh ở lại cuối tuần để đảm bảo sức khỏe

Các địa phương đã yêu cầu các nhà trường giữ học sinh bán trú ở lại trường trong những ngày nghỉ cuối tuần; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch dạy và học phù hợp, trên tinh thần đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho giáo viên và học sinh.

Xã vùng cao Tủa Sín Chải, huyện biên giới Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nằm ở độ cao trên 1.500 mét so với mực nước biển, hai ngày nay bị bảo phủ bởi sương mù và giá rét. Nhiệt độ đo được ngoài trời vào đầu giờ chiều 19/12 giao động từ 8 - 10 độ C đã khiến nhiều hoạt động sản xuất và đời sống của người dân bị ngưng trệ.

Đối với Trường Tiểu học Tủa Sín Chải, dù đã được nhà nước quan tâm đầu tư nhiều về cơ sở trường lớp, nhưng hiện nay, các lớp học chủ yếu vẫn là nhà tạm.

Thầy giáo Trần Nam San, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tủa Sín Chải cho biết: Ngoài cơ sở trung tâm, hiện nhà trường có 7 điểm bản xa, với gần 300 học sinh. Do nhiệt độ xuống thấp, nên 2 ngày qua, nhà trường đã phải ngừng các hoạt động ngoài trời và tổ chức đốt củi để học sinh sưởi ấm.

Thông thường, sau 1 tuần học tập, đến thứ 7, các phụ huynh sẽ xuống đón con em mình về nhà và chiều chủ nhật lại đến, nhưng mấy hôm nay nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm, nên nhà trường đã thông báo với các phụ huynh không đón con về mà để các em ở lại trường để đảm bảo sức khỏe. 

Theo chế độ của học sinh bán trú, mỗi em hiện đang ăn khoảng 19.000 đồng một bữa theo sự hỗ trợ của Nhà nước. "Mấy ngày nay giá rét, muốn tăng khẩu phần ăn cho các cháu để sức khỏe được đảm bảo hơn, nhưng đa phần học sinh là con em đồng bào Mông, điều kiện kinh tế khó khăn, nên nhà trường đã huy động sự đóng góp của các thầy, cô để phụ thêm", thầy San cho biết.

Huyện vùng cao biên giới Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm học này có 65 trường, với hơn 24.000 học sinh ở các cấp học. Các nhà trường vùng cao ở các xã Tủa Sin Chải, Làng Mô, Tà Ngảo, Sà Dề Phìn, Tả Phìn, Phăng Sô Sin, Phìn Hồ và Hồng Thu là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt rét đậm, rét hại lần này.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ cho biết: Để ứng phó với rét đậm, rét hại và khí hậu khắc nghiệt trên địa bàn, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện đã giao cho các trường chủ động khung giờ học, giải quyết việc nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các nhà trường sẽ chủ động lịch học và chương trình dạy bù nếu phải cho học sinh nghỉ học.

"Nhiều trường trên địa bàn hiện cũng đang gặp khó khăn trong công tác phòng chống rét cho học sinh do thiếu thốn về cơ sở vật chất, vì vậy, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay của các nhà hảo tâm", bà Giang nói.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng xảy ra trên diện rộng đến hết ngày 22/12. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 10 độ C, trong đó nhiều địa phương vùng cao sẽ giảm sâu từ 3 đến 5 độ C về đêm, sáng sớm và có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối ở vùng núi cao.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh các trường học ở vùng cao, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cũng đã thành lập các đoàn công tác về các địa phương, nhất là các địa bàn vùng cao để kiểm tra công tác phòng chống rét tại các cơ sở giáo dục.

Trong đó, yêu cầu các nhà trường giữ ấm cho học sinh bằng mọi cách, bố trí tăng khẩu phần ăn và giữ học sinh bán trú ở lại trường trong những ngày nghỉ để đảm bảo không bị ảnh hưởng về sức khỏe./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạnh 7 độ C, học sinh vùng cao Lào Cai phải nghỉ học để tránh rét
Lạnh 7 độ C, học sinh vùng cao Lào Cai phải nghỉ học để tránh rét

VOV.VN - Các đợt không khí lạnh liên tiếp tăng cường khiến nhiều học sinh ở vùng cao Lào Cai phải nghỉ học để tránh rét.

Lạnh 7 độ C, học sinh vùng cao Lào Cai phải nghỉ học để tránh rét

Lạnh 7 độ C, học sinh vùng cao Lào Cai phải nghỉ học để tránh rét

VOV.VN - Các đợt không khí lạnh liên tiếp tăng cường khiến nhiều học sinh ở vùng cao Lào Cai phải nghỉ học để tránh rét.

Học sinh vùng cao “vẽ” tranh từ hạt ngô, hạt gạo tặng thầy cô ngày 20/11
Học sinh vùng cao “vẽ” tranh từ hạt ngô, hạt gạo tặng thầy cô ngày 20/11

VOV.VN - Không có điều kiện mua quà, học sinh trường Trung học Cơ sở Tả Ngài Chồ làm những bức tranh từ hạt ngô, gạo tặng thầy cô.

Học sinh vùng cao “vẽ” tranh từ hạt ngô, hạt gạo tặng thầy cô ngày 20/11

Học sinh vùng cao “vẽ” tranh từ hạt ngô, hạt gạo tặng thầy cô ngày 20/11

VOV.VN - Không có điều kiện mua quà, học sinh trường Trung học Cơ sở Tả Ngài Chồ làm những bức tranh từ hạt ngô, gạo tặng thầy cô.

Nhiều trường cao đẳng, đại học "vùng" vẫn mòn mỏi chờ sinh viên
Nhiều trường cao đẳng, đại học "vùng" vẫn mòn mỏi chờ sinh viên

VOV.VN - Kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên, nhiều trường thông báo đã tuyển đủ chỉ tiêu dù điểm chuẩn cao "ngất ngưởng”, một số ngành chạm mức trần 30/30. Song bên cạnh đó nhiều trường đại học “vùng” vẫn khó khăn trong tuyển sinh.

Nhiều trường cao đẳng, đại học "vùng" vẫn mòn mỏi chờ sinh viên

Nhiều trường cao đẳng, đại học "vùng" vẫn mòn mỏi chờ sinh viên

VOV.VN - Kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên, nhiều trường thông báo đã tuyển đủ chỉ tiêu dù điểm chuẩn cao "ngất ngưởng”, một số ngành chạm mức trần 30/30. Song bên cạnh đó nhiều trường đại học “vùng” vẫn khó khăn trong tuyển sinh.

Vùng cao Ba Chẽ: Thày cô đến vận động, học sinh trốn lên rừng
Vùng cao Ba Chẽ: Thày cô đến vận động, học sinh trốn lên rừng

VOV.VN - Dù đã được sự ủng hộ của người có uy tín nhưng nhiều khi nỗ lực của các thầy, cô lại không nhận được sự hợp tác từ chính các em học sinh.

Vùng cao Ba Chẽ: Thày cô đến vận động, học sinh trốn lên rừng

Vùng cao Ba Chẽ: Thày cô đến vận động, học sinh trốn lên rừng

VOV.VN - Dù đã được sự ủng hộ của người có uy tín nhưng nhiều khi nỗ lực của các thầy, cô lại không nhận được sự hợp tác từ chính các em học sinh.

Vùng cao A Lưới vận động học sinh đến trường
Vùng cao A Lưới vận động học sinh đến trường

VOV.VN - Khai giảng năm học mới đã mấy ngày nay, nhưng tại một số xã giáp biên giới của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, các thầy cô giáo vẫn tiếp tục về tận thôn, bản để vận động học sinh đến trường, kịp ngày khai giảng năm học mới.

Vùng cao A Lưới vận động học sinh đến trường

Vùng cao A Lưới vận động học sinh đến trường

VOV.VN - Khai giảng năm học mới đã mấy ngày nay, nhưng tại một số xã giáp biên giới của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, các thầy cô giáo vẫn tiếp tục về tận thôn, bản để vận động học sinh đến trường, kịp ngày khai giảng năm học mới.

Vùng cao Ba Chẽ: Thầy cô đến vận động, học sinh trốn lên rừng
Vùng cao Ba Chẽ: Thầy cô đến vận động, học sinh trốn lên rừng

VOV.VN - Dù đã được sự ủng hộ của người có uy tín nhưng nhiều khi nỗ lực của các thầy, cô lại không nhận được sự hợp tác từ chính các em học sinh.

Vùng cao Ba Chẽ: Thầy cô đến vận động, học sinh trốn lên rừng

Vùng cao Ba Chẽ: Thầy cô đến vận động, học sinh trốn lên rừng

VOV.VN - Dù đã được sự ủng hộ của người có uy tín nhưng nhiều khi nỗ lực của các thầy, cô lại không nhận được sự hợp tác từ chính các em học sinh.