Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng qua MXH tại Hải Dương

VOV.VN - Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 02/2022, Ngô Văn Phương đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 9 bị hại tại các địa phương Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cùng bằng thủ đoạn này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương chuyển hồ sơ, vật chứng vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Phương về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngô Văn Phương (SN 2000, trú tại thôn Nhật Tiến 1, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) không có việc làm và lười lao động nên đã lên mạng xã hội facebook, tìm hiểu những người có nhu cầu mua hàng như khẩu trang, dầu ăn, bia, nước ngọt…, sau đó sử dụng số sim "rác" để liên lạc, chào bán các mặt hàng trên với giá rẻ hơn giá thị trường.

Đối tượng cũng tìm kiếm và đặt hàng từ những đại lý có bán hàng thật trên facebook, chuyển tiền đặt cọc và hẹn với đại lý địa điểm giao hàng (là địa chỉ của những người bị Phương lừa), khi bị hại nhận được hàng nên chuyển khoản thanh toán cho Phương.

Ngay lập tức, Phương xóa tài khoản zalo, vứt bỏ số điện thoại để chiếm đoạt số tiền đó. Các đại lý bán hàng thật khi đã giao hàng xong cũng không nhận được tiền nên trình báo cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 02/2022, Ngô Văn Phương đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 9 bị hại tại các địa phương Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cùng bằng thủ đoạn này.

Đối tượng Ngô Văn Phương từng có 01 tiền án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
Yên Bái: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Thái Văn Đại nhận làm dịch vụ mở khóa tài khoản facebook, nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam, giả bán hàng hóa (tủ lạnh, quần áo, pháo hoa…), yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt...

Yên Bái: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Yên Bái: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Thái Văn Đại nhận làm dịch vụ mở khóa tài khoản facebook, nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam, giả bán hàng hóa (tủ lạnh, quần áo, pháo hoa…), yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt...

Ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lên đến 250 triệu đồng
Ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lên đến 250 triệu đồng

VOV.VN - Cán bộ ngân hàng cùng lực lượng công an Cao Bằng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lên đến 250 triệu đồng.

Ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lên đến 250 triệu đồng

Ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lên đến 250 triệu đồng

VOV.VN - Cán bộ ngân hàng cùng lực lượng công an Cao Bằng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lên đến 250 triệu đồng.

Lừa đảo qua mạng xã hội: Người bị hại nên trình báo ngay với công an
Lừa đảo qua mạng xã hội: Người bị hại nên trình báo ngay với công an

VOV.VN - Để xử lý được kẻ lừa đảo cũng như lấy lại số tiền bị lừa, người bị hại nên trình báo lừa đảo với cơ quan có thẩm quyền được giải quyết.

Lừa đảo qua mạng xã hội: Người bị hại nên trình báo ngay với công an

Lừa đảo qua mạng xã hội: Người bị hại nên trình báo ngay với công an

VOV.VN - Để xử lý được kẻ lừa đảo cũng như lấy lại số tiền bị lừa, người bị hại nên trình báo lừa đảo với cơ quan có thẩm quyền được giải quyết.