Bình Định tổ chức Lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

VOV.VN - Lễ kỷ niệm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung- Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh của triều đại Tây Sơn.

Chiều nay (19/2), nhằm mùng 4 Tết Mậu Tuất, tại Bảo tàng Quang Trung ở làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn - quê hương người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa (1789- 2018).

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trình bày đã ôn lại truyền thống hào hùng, những chiến công hiển hách của phong trào nông dân Tây Sơn mà đỉnh cao là Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa cách đây tròn 229 năm, vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, đánh đuổi 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, thống nhất giang sơn.

Lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa.
(Ảnh minh họa: Internet)
Kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Định cùng du khách xa gần ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung- Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh của triều đại Tây Sơn; các bậc tiền hiền, anh hùng, liệt sỹ xưa nay đã không tiếc xương máu để giữ gìn và xây dựng non sông gấm vóc, trao lại cho đời sau một dải núi sông tươi đẹp.

“Phát huy tin thần chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa bất tử và khí thế thần tốc, bách chiến bách thắng của hoàng đế Quang Trung, trước vận hội mới của đất nước thôi thúc chúng ta tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh nhà phát triển tỉnh lên 1 vị thế mới. Góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nêu rõ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, viếng hương tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung; dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt và Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân để tưởng nhớ công đức của Tây Sơn Tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng của triều đại Tây Sơn đối với sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Trong buổi chiều nay, Bảo tàng Quang Trung đã đón hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương tưởng niệm công đức Nhà Tây Sơn. Dịp này, tại Bảo tàng còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định, Hội bài chòi cổ dân gian, Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định và Nhà hát Tuồng Đào Tấn; Hội thi các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, múa Lân – Sư - Rồng… phục vụ khách du Xuân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định: Kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Bình Định: Kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

VOV.VN - Lễ kỷ niệm là dịp ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Bình Định: Kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Bình Định: Kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

VOV.VN - Lễ kỷ niệm là dịp ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Cho phép thăm dò khu vực nghi có dấu tích lăng mộ vua Quang Trung
Cho phép thăm dò khu vực nghi có dấu tích lăng mộ vua Quang Trung

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho phép tiến hành thăm dò khảo cổ tại khu vực nghi có dấu tích của cung điện Đan Dương và cũng là Đan Lăng, Huế.

Cho phép thăm dò khu vực nghi có dấu tích lăng mộ vua Quang Trung

Cho phép thăm dò khu vực nghi có dấu tích lăng mộ vua Quang Trung

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho phép tiến hành thăm dò khảo cổ tại khu vực nghi có dấu tích của cung điện Đan Dương và cũng là Đan Lăng, Huế.

Tấp nập du khách viếng đền thờ Quang Trung và đền ông Hoàng Mười
Tấp nập du khách viếng đền thờ Quang Trung và đền ông Hoàng Mười

VOV.VN -Hàng ngàn du khách thập phương đi lễ đầu năm ở một số ngôi đền nổi tiếng Xứ Nghệ, như Đền thờ Hoàng đế Quang Trung và Đền ông Hoàng Mười.

Tấp nập du khách viếng đền thờ Quang Trung và đền ông Hoàng Mười

Tấp nập du khách viếng đền thờ Quang Trung và đền ông Hoàng Mười

VOV.VN -Hàng ngàn du khách thập phương đi lễ đầu năm ở một số ngôi đền nổi tiếng Xứ Nghệ, như Đền thờ Hoàng đế Quang Trung và Đền ông Hoàng Mười.