Britney Spears muốn thù lao 20 triệu USD để tham gia X-Factor

Ngôi sao nhạc pop đã từ chối mức lương 10 triệu USD để tham gia vào vị trí giám khảo hoặc người dẫn chương trình bên cạnh Simon Cowell và LA Reid của chương trình này

Cô có kế hoạch về việc trình diễn lâu dài tại một khách sạn ở Las Vegas như Celine Dion.

Khoảng 10.000 người hâm mộ đã tích cực bình chọn và ủng hộ Britney xuất hiện tại X-Factor. Tuy nhiên, nhà sản xuất sẽ phải trả 20 triệu USD nếu muốn Britney xuất hiện trong chương trình. Đại diện của các bên hiện tại vẫn chưa bình luận gì thêm về sự từ chối của Britney.

Một người thân thiết với Britney tiết lộ: “Đây là thời điểm hoàn hảo. Brit rất thích được kết nối với các fan thông qua các chương trình. Cô ấy muốn được xuất hiện hàng tuần trên TV sau một vài lần tham dự “How I Met Your Mother”.

Năm 2008, Britney đã trình diễn ca khúc Womanizer trên sân khấu của X Factor tại Anh, nhưng đã bị chỉ trích nặng nề.

Britney đã trình diễn ca khúc Womanizer trên sân khấu của X Factor

Hãng phim Fox vẫn chưa xác định ai sẽ lấp vào hai vị trí trống trong ban giám khảo sau khi nhà sản xuất chấm dứt hợp đồng với Paula Abdul và Nicole Scherzinger.

Bên cạnh đó, Janet Jackson cũng đã từ chối lời đề nghị để ngồi bên cạnh Simon và LA Reed. Beyonce cũng là một cái tên được nhắc tới, tuy nhiên Simon đã công khai bác bỏ các thông tin nói rằng sẽ ký hợp đồng 5 năm với Beyonce cùng số tiền 500 triệu USD. Nó vượt quá ngân sách cho chương trình là 100 triệu USD/năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên