Anh triển khai hệ thống phòng không tiên tiến Sky Sabre tới Ba Lan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 17/3 cho biết, Anh sẽ triển khai hệ thống phòng không tiên tiến nhất cùng 100 binh sỹ tới Ba Lan để củng cố sườn phía Đông của NATO trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn đang diễn ra.

“Chúng tôi sẽ triẻn khai Sky Sabre, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung cùng khoảng 100 quân nhân tới Ba Lan, khẳng định sự ủng hộ đối với Ba Lan và bảo vệ không phận nước này trước bất cứ hành động nào của Nga”, ông Wallace cho biết trong chuyến thăm tới Warsaw.

Hệ thống phòng không Sky Sabre được cho là có thể phóng tên lửa với tốc độ 3.700 km/giờ có thể nhắm trúng các mục tiêu có kích cỡ bằng quả bóng tennis, có thể sử dụng để tiêu diệt máy bay, UAV và rocket.

Hệ thống vũ khí được gắn trên xe tải bao gồm các đơn vị radar Giraffe và bệ phóng Landceptor, có thể điều khiển đồng thời tới 24 tên lửa từ một đơn vị trung tâm.

Quyết định triển khai hệ thống phòng không tiên tiến Sky Sabre tới Ba Lan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga tấn công vào Thao trường quân sự Yavoriv của Ukraine, cách thành phố Lviv 30km về phía Tây Bắc, cách biên giới Ba Lan chưa đầy 25 km hôm 13/3. Đây là thao trường lớn nhất khu vực phía Tây Ukraine, và là thường là nơi tổ chức các cuộc tập trận chung với NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội Ukraine về cùng bảo đảm an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội Ukraine về cùng bảo đảm an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine
Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

VOV.VN - Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 cho biết họ đã bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) trên bầu trời Ukraine vào hôm 16/3.

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

VOV.VN - Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 cho biết họ đã bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) trên bầu trời Ukraine vào hôm 16/3.

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo về các hậu quả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo về các hậu quả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine.