Tăng trưởng Bình Định dẫn đầu Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

VOV.VN - Mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định 6 tháng qua tốt nhất trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Sáng nay (7/7), ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đoàn công tác có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, tháo gỡ những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tặng quà cho gia đình chính sách ở Bình Định.

6 tháng đầu năm nay, mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định tốt nhất trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Cụ thể, tổng sản phẩm địa phương tăng hơn 2% so với cùng kỳ, cao nhất các tỉnh trong Vùng. Giải ngân vốn đầu tư công hơn 2.800 tỷ đồng, đạt hơn 42% kế hoạch năm. Đáng chú ý, năng suất lúa vụ Đông Xuân năm nay đạt hơn 70tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Đến thời điểm này, tỉnh Bình Định là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành lắp đặt hơn 3.300 bộ thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá dài từ 15m trở lên theo Luật Thủy sản.

Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng Bình Định tập trung vốn đầu tư công để hoàn thiện hệ thống hạ tẩng giao thông, như đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội, đường phía Tây tỉnh nối Quy Nhơn với Khu Công nghiệp Becamex, Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến nút giao cầu Bà Gi…

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung gần 1.900 tỷ đồng thực hiện Dự án cầu Thị Nại 2 giai đoạn 2021-2025 tạo động lực thúc đẩy phát triển Khu Kinh tế Nhơn Hội. Đồng thời ưu tiên triển khai 2 tuyến cao tốc là Quảng Ngãi- Bình Định và Bình Định- Pleiku (Gia Lai).

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ KH&ĐT với UBND tỉnh Bình Định.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bình Định khi đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng, từng bước hoàn thành hạ tầng giao thông.

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, quy mô kinh tế Bình Định còn nhỏ, kêu gọi đầu tư và tỷ lệ lấp đầy khu kinh tế ở mức thấp, thiếu vắng nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược để thúc đẩy kinh tế địa phương mạnh hơn.

"Cần xác định tập trung vào lĩnh vực nào, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo cũng đang là chung chung, rồi công nghệ thông tin. Tỉnh cần định vị xem chúng ta nên tập trung vào ngành lịnh vực nào để chúng ta lựa chọn, để chúng ta còn đi thu hút đầu tư. Và khi người ta đến là không cần phải cấn cái gì, chúng ta có thể quyết định được ngay”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng quà cho các gia đình chính sách dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên