Các chương trình nghệ thuật, thể thao đón Tết Kỷ Hợi tại Hà Nội

VOV.VN -Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trên địa bàn Hà Nội diễn nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao đặc sắc đón năm mới Kỷ Hợi 2019.

Chiều 22/1, thông tin tại cuộc giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao Hà Nội cho biết, theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ thực hiện tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm bắn trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 6 trận địa bắn tầm cao, 24 điểm bắn tầm thấp với thời lượng 15 phút vào đêm giao thừa từ 00h00’ ngày 4/2 đến 00h15’ ngày 5/2/2019.

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao Hà Nội thông tin về các hoạt động nghệ thuật, thể thao dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo lãnh đạo Sở Văn hoá- Thể thao Hà Nội, cùng với màn bắn pháo hoa đêm giao thừa, trước đó vào lúc 22h30, tại địa điểm sân khấu chính - nóc toà nhà Bưu điện Hà Nội sẽ diễn ra các tiết mục nghệ thuật của Chương trình Tết là hy vọng; Sân khấu phụ - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi giới thiệu không khí đón năm mới của nhân dân Thủ đô.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, vào lúc 22h tại các địa điểm Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Nhà hát Lớn Hà Nội, trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khu vực hồ Văn Quán (Hà Đông), thị xã Sơn Tây, khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ).

Đại diện Sở Văn  hoá - Thể thao Hà Nội cũng cho biết, ngoài các chương trình đêm giao thừa, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 còn diễn ra các hoạt động văn hoá, nghệ thuật như: Triển lãm ảnh mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 28/1-12/2/2019; Hội chữ Xuân Kỷ Hợi tại Khu vực Hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám); tổ chức 60 buổi chiếu phim tại các quận, huyện, thị xã; Biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao vào chiều 10/2 (mùng 6 Tết), tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm; Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2019, tại vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây vào các ngày 16 và 17/2 (12 và 13 tháng Giêng); Giải vật truyền thống tại huyện Phúc Thọ từ 15-18/2 (ngày 11-14 tháng Giêng).

Trang trí, mở cửa đón khách tham quan, du lịch tại các di tích Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hoả Lò, di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám.

Các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao tại các địa điểm công cộng trên địa phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm Giao thừa Tết Kỷ Hợi
Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm Giao thừa Tết Kỷ Hợi

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm, trong đó sáu điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp.

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm Giao thừa Tết Kỷ Hợi

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm Giao thừa Tết Kỷ Hợi

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm, trong đó sáu điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp.

Hình ảnh đời thường của Thủ đô qua triển lãm “Hà Nội/Hà Nội“
Hình ảnh đời thường của Thủ đô qua triển lãm “Hà Nội/Hà Nội“

VOV.VN - Triển lãm hội họa Hà Nội/ Hà Nội trưng bày hơn 50 tác phẩm, từ những hình ảnh đời thường quen thuộc, phong cảnh thiên nhiên đến con người Hà Nội. 

Hình ảnh đời thường của Thủ đô qua triển lãm “Hà Nội/Hà Nội“

Hình ảnh đời thường của Thủ đô qua triển lãm “Hà Nội/Hà Nội“

VOV.VN - Triển lãm hội họa Hà Nội/ Hà Nội trưng bày hơn 50 tác phẩm, từ những hình ảnh đời thường quen thuộc, phong cảnh thiên nhiên đến con người Hà Nội. 

Sát Tết, phí đổi tiền lẻ tăng “chóng mặt“
Sát Tết, phí đổi tiền lẻ tăng “chóng mặt“

VOV.VN - Càng sát Tết, nhu cầu đổi tiền lẻ càng sôi động. Giá thị trường chợ đen ở Hà Nội đang tăng chóng mặt từng ngày, giá cọc tiền lẻ mới tới phí lên 500%.

Sát Tết, phí đổi tiền lẻ tăng “chóng mặt“

Sát Tết, phí đổi tiền lẻ tăng “chóng mặt“

VOV.VN - Càng sát Tết, nhu cầu đổi tiền lẻ càng sôi động. Giá thị trường chợ đen ở Hà Nội đang tăng chóng mặt từng ngày, giá cọc tiền lẻ mới tới phí lên 500%.