Các lễ hội, lễ nghi tôn giáo lớn ở Bình Thuận hoạt động trở lại

VOV.VN - Ngày 22/9, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, từ ngày 23/9, các sự kiện văn hóa-thể thao; lễ hội, lễ nghi tôn giáo lớn; hội chợ, hội nghị, hội thảo được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp trong tình hình mới.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung chuẩn bị các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh đảm bảo an toàn các hoạt động. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thúc đẩy thu hút đầu tư, nhất là các đối tác lớn. Việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phải bảo đảm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, Bình Thuận tập trung giải quyết nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài đến làm việc; thực hiện tốt phương án cách ly tập trung đúng quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tính đến ngày 22/9, Bình Thuận liên tiếp 193 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm Covid-19 và đã có hơn 3.600 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tại nhà. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 khách lưu trú, trong đó có khoảng 1.450 khách nội địa, 550 khách quốc tế đến từ các nước như: Nga, Đức, Pháp, Mỹ, Ucraina, Anh.../. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rất đông người dân đến khám bệnh trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng hoạt động trở lại
Rất đông người dân đến khám bệnh trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng hoạt động trở lại

VOV.VN - Sáng nay (15/9), Bệnh viện Đà Nẵng chính thức hoạt động bình thường trở lại trong điều kiện phòng chống dịch bệnh.

Rất đông người dân đến khám bệnh trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng hoạt động trở lại

Rất đông người dân đến khám bệnh trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng hoạt động trở lại

VOV.VN - Sáng nay (15/9), Bệnh viện Đà Nẵng chính thức hoạt động bình thường trở lại trong điều kiện phòng chống dịch bệnh.

Hải Phòng cho phép vũ trường, karaoke, quán bar hoạt động trở lại
Hải Phòng cho phép vũ trường, karaoke, quán bar hoạt động trở lại

VOV.VN - TP Hải Phòng cho phép các dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar hoạt động trở lại nhưng yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hải Phòng cho phép vũ trường, karaoke, quán bar hoạt động trở lại

Hải Phòng cho phép vũ trường, karaoke, quán bar hoạt động trở lại

VOV.VN - TP Hải Phòng cho phép các dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar hoạt động trở lại nhưng yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Người dân Bình Định được tắm biển, quán karaoke, nhà hàng được hoạt động trở lại
Người dân Bình Định được tắm biển, quán karaoke, nhà hàng được hoạt động trở lại

VOV.VN - Từ 0h ngày 11/9, UBND tỉnh Bình Định cho phép hoạt động trở lại các cơ sở dịch vụ kinh doanh gồm: quán bar, vũ trường, karaoke, nhà hàng tiệc cưới…

Người dân Bình Định được tắm biển, quán karaoke, nhà hàng được hoạt động trở lại

Người dân Bình Định được tắm biển, quán karaoke, nhà hàng được hoạt động trở lại

VOV.VN - Từ 0h ngày 11/9, UBND tỉnh Bình Định cho phép hoạt động trở lại các cơ sở dịch vụ kinh doanh gồm: quán bar, vũ trường, karaoke, nhà hàng tiệc cưới…