Khai thác vàng trái phép để bán lấy tiền chia nhau

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận do chưa có việc làm nên rủ nhau sử dụng công cụ lên núi khai thác vàng bán lấy tiền chia nhau.

Thông tin từ Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Sượi (1990, trú xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 16/11, tổ công tác của Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Lai Châu) và các lực lượng chức năng ở huyện Tân Uyên phát hiện các đối tượng Hà Văn Sượi, Lò Văn Sinh (SN 1998) cùng trú tại xã Pắc Ta đang có hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực khoảnh 6, lô 106, tiểu khu 439 thuộc bản Mít Thái, xã Pắc Ta.

Tại hiện trường, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ và di dời tang vật có liên quan về trụ sở Công an huyện để điều tra, xử lý theo quy định.

Thời điểm phát hiện vi phạm, các đối tượng đã đào hang đất và khai thác được 31kg quặng đất, đá màu vàng nâu; kết quả giám định xác định có chứa kim loại vàng.         

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do chưa có việc làm nên rủ nhau sử dụng máy nổ chạy dầu diesel, cối nghiền đất, đá, búa, đục, xẻng cùng lên núi khai thác vàng bán lấy tiền chia nhau.

Sau khi lắp đặt giàn máy nghiền, Sượi và Sinh đã tiến hành khai thác quặng vàng và có bán cho các cá nhân có nhu cầu sắt quặng trên địa bàn để kiếm lời.

Được biết, đối tượng Hà Văn Sượi đã nhiều lần thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; đã có một tiền án về “Tội tàng trữ trái phép chất độc” và bị TAND huyện Tân Uyên tuyên phạt 18 tháng tù treo, đến nay chưa được xoá án tích. Ngoài ra, Sượi cũng có 1 tiền sự về hành vi “Vi phạm về khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” và từng bị phạt 60 triệu đồng hồi tháng 10 vừa qua.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Tân Uyên xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong rừng ở Gia Lai
Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong rừng ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 7/12, UBND xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vụ việc, chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng khoét núi, dựng lán trại để khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong rừng ở Gia Lai

Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong rừng ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 7/12, UBND xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vụ việc, chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng khoét núi, dựng lán trại để khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Khai thác trái phép mỏ vàng Bồng Miêu: Khẩn trương truy cứu nếu đủ yếu tố
Khai thác trái phép mỏ vàng Bồng Miêu: Khẩn trương truy cứu nếu đủ yếu tố

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khẩn trương truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khai thác trái phép mỏ vàng Bồng Miêu: Khẩn trương truy cứu nếu đủ yếu tố

Khai thác trái phép mỏ vàng Bồng Miêu: Khẩn trương truy cứu nếu đủ yếu tố

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khẩn trương truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngang nhiên khai thác vàng trái phép sát trụ sở UBND xã ở Quảng Nam
Ngang nhiên khai thác vàng trái phép sát trụ sở UBND xã ở Quảng Nam

VOV.VN - Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Thế nhưng người dân địa phương vẫn chưa thể có cuộc sống yên bình vì “vàng tặc” tàn phá núi rừng, làm cuộc sống người dân đảo lộn.

Ngang nhiên khai thác vàng trái phép sát trụ sở UBND xã ở Quảng Nam

Ngang nhiên khai thác vàng trái phép sát trụ sở UBND xã ở Quảng Nam

VOV.VN - Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Thế nhưng người dân địa phương vẫn chưa thể có cuộc sống yên bình vì “vàng tặc” tàn phá núi rừng, làm cuộc sống người dân đảo lộn.