Cần Thơ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xuân Mậu Tuất

VOV.VN - Sáng 8/2, thành phố Cần Thơ Khai mạc Tuần lễ VH,TT&DL; Triển lãm Bản đồ, tư liệu Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” của thành phố Cần Thơ gồm chuỗi nhiều hoạt động, sự kiện diễn ra liên tục và cùng lúc trên phạm vi toàn địa bàn từ nay đến hết tết nguyên đán.

Lãnh đạo Tp.Cần Thơ đánh trống khai mạc Tuần lễ VHTTDL.

Trước lễ khai mạc, thành phố đã tổ chức các hoạt động như: Liên hoan ca cổ, tiểu phẩm xuân; Lễ hội “Sắc xuân miệt vườn”; giải Lân – Sư – Rồng toàn quốc… tạo nên không khí náo nức đón chào xuân mới. Ngay sau lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Cần Thơ tổ chức Triển lãm Bản đồ, tư liệu Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý cùng Giải Xe đạp thể thao thành phố Cần Thơ mở rộng lần 9.

Triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa - những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu là các chứng cứ khoa học ở trong nước, nước ngoài và của cả Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của nước ta đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Còn với giải đua xe thể thao năm nay có 13 đội đại diện cho 9 quận, huyện của thành phố và 3 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Liên đòan Xe đạp thành phố Cần Thơ tham gia. Đoàn xe vào đường đua qua các trục lộ chính khu vực nội ô quận Ninh Kiều thu hút sự chú ý của nhiều du khách và người dân.

Góc triển lãm.

Ông Trần Việt Phường - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết: Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của thành phố Cần Thơ Tết này nhấn đến mục tiêu thiết thực và chuyển tải nhiều ý nghĩa.

Trao cờ cho đại diện các đội đua xe.

"Tuần lễ này không chỉ diễn ra ở tại trung tâm của thành phố Cần Thơ mà diễn ra trên tất cả các quận huyện của tp.Cần Thơ. Tổ chức các hoạt động như vầy góp phần tích cực vào việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân địa phương, mặt khác còn góp phần tích cực vào việc thu hút khách du lịch đến với Cần Thơ tạo thêm một không khí vui tươi, phấn khởi ở trên địa bàn", ông Trần Việt Phường chia sẻ.

Đoàn xe đua diễu hành qua khu vực nội ô Cần Thơ.

Liên tục chuỗi hoạt động sẽ là sự kiện tiếp diễn của các hoạt động như: Hội Báo Xuân, Ngày hội Xuân tuổi thơ, khai mạc đường hoa và chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Mậu Tuất - kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018
Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Đường hoa Nguyễn Huệ tết Mậu Tuất với chủ đề “Khát vọng vươn xa” diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 13-19/2/2018.

Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018

Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Đường hoa Nguyễn Huệ tết Mậu Tuất với chủ đề “Khát vọng vươn xa” diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 13-19/2/2018.

 Khai mạc Triển lãm 50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia
Khai mạc Triển lãm 50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Triển lãm nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia.

 Khai mạc Triển lãm 50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia

Khai mạc Triển lãm 50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Triển lãm nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia.