Thực hư “đinh tặc” trên cầu Thanh Trì khiến nhiều xe thủng lốp

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc hàng loạt xe ô tô bị thủng, rách lốp trong chiều 5/1 vừa qua, Lực lượng CSGT TP. Hà Nội cho biết đây chỉ là sự cố hy hữu nhưng vô cùng nguy hiểm đến an toàn giao thông.

Thông tin với PV Kênh VOV Giao thông về nghi vấn đinh tặc trên cầu Thanh Trì, Đại úy Trần Đức Thắng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) cho biết: Vào khoảng 16h ngày 5/1, Đội CSGT số 14 đã tiếp nhận thông tin trên cầu Thanh Trì có phương tiện container bị hư hỏng và có khoảng 30m đường xuất hiện 1 số vật thể lạ sắc nhọn, gây ảnh hưởng đến tham gia giao thông.

Ngay sau lực lượng CSGT đã tiếp nhận hiện trường, khi đến Km số 144+200 cầu Thanh Trì hướng Hoàng Mai đi Gia Lâm, lực lượng CSGT xác định các vật thể lạ này là kim loại giống dao rọc giấy ở xung quanh làn đường dành cho xe ô tô.

Ngay sau đó, Đội CSGT số 14 đã tổ chức phân luồng tại chỗ, đồng thời phối hợp với Công ty vệ sinh môi trường và lực lượng bảo vệ cầu Thanh Trì để thu dọn số kim loại rơi trên đường.

“Chúng tôi đánh giá đây là sự cố hy hữu nhưng cũng rất nguy hiểm, lưỡi dao này mỏng và dài, khi đâm vào lốp xe có thể gây thủng lốp ngay lập tức. Qua đánh giá ban đầu, đây không phải hành vi cố tình mà do xe tham gia giao thông làm rơi ra đường.

Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, tránh nghe thông tin trôi nổi trên mạng, không đúng và phản ánh sai sự thật gây hoang mang dư luận”, Đại úy Trần Đức Thắng thông tin. 

Trước đó, vào chiều ngày 5/1, Kênh VOV Giao thông liên tục phản ánh của thính giả về tình trạng thủng, rách lốp khi đi trên cầu Thanh Trì. Có trường hợp bị hỏng cả 4 lốp trên cùng 1 xe, khiến các tài xế vô cùng bức xúc.

Cũng theo cơ quan chức năng, đã từ lâu hiện tượng “đinh tặc” không còn xuất hiện tại khu vực cầu Thanh Trì, trên cầu cũng đã có bảng biển và số điện thoại thông báo, nếu phương tiện nào gặp sự cố về lốp xe thì sẽ được hỗ trợ miễn phí.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2024, Hà Nội sẽ hạn chế ùn tắc kéo dài trên 30 phút
Năm 2024, Hà Nội sẽ hạn chế ùn tắc kéo dài trên 30 phút

VOV.VN - Hà Nội sẽ tập trung giải quyết từ 8-10 điểm ùn tắc giao thông, hạn chế để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; kịp thời xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông mới và các điểm đen về TNGT.

Năm 2024, Hà Nội sẽ hạn chế ùn tắc kéo dài trên 30 phút

Năm 2024, Hà Nội sẽ hạn chế ùn tắc kéo dài trên 30 phút

VOV.VN - Hà Nội sẽ tập trung giải quyết từ 8-10 điểm ùn tắc giao thông, hạn chế để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; kịp thời xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông mới và các điểm đen về TNGT.

Hình ảnh đoạn đường Vành đai 2,5 mà Hà Nội yêu cầu khẩn trương thanh tra
Hình ảnh đoạn đường Vành đai 2,5 mà Hà Nội yêu cầu khẩn trương thanh tra

VOV.VN - Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A) theo hình thức hợp đồng BT 10 năm qua xây dựng dở dang, Thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương thanh tra

Hình ảnh đoạn đường Vành đai 2,5 mà Hà Nội yêu cầu khẩn trương thanh tra

Hình ảnh đoạn đường Vành đai 2,5 mà Hà Nội yêu cầu khẩn trương thanh tra

VOV.VN - Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A) theo hình thức hợp đồng BT 10 năm qua xây dựng dở dang, Thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương thanh tra

1 người bị cháy đen trong xe ô tô ở Thái Bình
1 người bị cháy đen trong xe ô tô ở Thái Bình

Chiều 6/1, lãnh đạo xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy xe ô tô, khiến một người thiệt mạng.

1 người bị cháy đen trong xe ô tô ở Thái Bình

1 người bị cháy đen trong xe ô tô ở Thái Bình

Chiều 6/1, lãnh đạo xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy xe ô tô, khiến một người thiệt mạng.