Có nhà mới, người nghèo ở Yên Bái ấm lòng đón Tết

VOV.VN - Xuân này, hàng nghìn hộ nghèo và khó khăn ở tỉnh miền núi Yên Bái được ở trong những căn nhà mới, từng bước "an cư, lạc nghiệp", vươn lên trong cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ và sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân hảo tâm đã giúp đồng bào nơi đây đón một cái Tết thật “ấm lòng”.

 

Theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025, các địa phương sẽ xây dựng hơn 3.000 căn nhà, trong đó làm mới hơn 2.300 nhà, sửa chữa 671 nhà. Nhà ở sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa có diện tích sử dụng tối thiểu 30m2; đảm bảo “3 cứng” gồm nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng, tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm 2023, năm đầu thực hiện đề án, toàn tỉnh Yên Bái đã hoàn thành gần 1.600 căn nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Kết quả này không chỉ giúp hộ nghèo có nơi ở ổn định mà còn tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Đón Tết trong căn nhà xây 3 gian, rộng 100 m2, anh Trần Văn Kiều ở thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái không giấu nổi sự vui mừng, phấn khởi. Anh Kiều cho biết, giờ đây các thành viên trong gia đình không còn lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn.

"Khi làm được nhà thì gia đình cố gắng phấn đấu thoát khỏi cái nghèo, khó khăn như ngày trước. Chắc chắn là gia đình sẽ cố gắng hơn", anh Kiều nói.

Chị Vũ Thị Lý ở thôn Ngòi Chán, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình tâm sự, bản thân là người tàn tật, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào việc chồng đi làm thuê nhưng anh lại thường xuyên đau yếu, làm việc buổi được, buổi không. Mơ ước được ở ngôi nhà kiên cố từ rất lâu rồi nhưng phải đến năm 2023, từ sự hỗ trợ của Nhà nước và các nhà hảo tâm, ước mơ mới thành hiện thực.

"Mơ ước rất lâu mà em không thể làm được. Bây giờ có được nhà mới em thấy vui lắm", chị Lý chia sẻ.

Vợ chồng anh chị Đặng Văn Hòa và chị Bàn Thị Thêm, dân tộc Dao ở thôn Ngòi Lẫu,  xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cũng được đón Tết trong căn nhà mới rộng 100m2. Lấy nhau từ năm 2011 và ra ở riêng với hai bàn tay trắng, ngoài số ruộng nương ít ỏi, hai vợ chồng phải đi làm thuê rất vất vả để mưu sinh. Năm 2023, thông qua bình xét từ thôn bản và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia, 10 triệu đồng từ xã hội hóa, từ đó có thêm nguồn lực để xây dựng được ngôi nhà xây cấp 4 rộng rãi, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Không những có nhà mới, gia đình còn được hỗ trợ cây quế giống để "ươm mầm" tương lai.

"Tôi rất hạnh phúc và rất cảm ơn các ban ngành hỗ trợ hai vợ chồng tôi xây được nhà. Tôi rất vui, phấn đấu trồng cây cối và cố gắng sản xuất để thoát khỏi khó khăn", anh Hòa nói.

Nhờ sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và huy động nguồn lực xã hội hóa, đến nay các huyện, thị xã, thành phố ở Yên Bái đã hoàn thành xây nhà kiên cố cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: Năm 2023, huyện làm 188 căn nhà cho hộ nghèo; cùng với đó, đã vận động xã hội hóa được hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ 10 hộ cận nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở.

"Chúng tôi xã hội hóa, kêu gọi sự ủng hộ từ cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp, những nhà hảo tâm để có thể hỗ trợ kịp thời, tạo động lực để người dân khó khăn về nhà ở với nguồn lực sẵn có cùng với sự ủng hộ của anh em, người thân thì làm được nhà", ông Nguyễn Lê Dũng cho biết.

Ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết, để hoàn thành mục tiêu làm nhà ở cho hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, của tỉnh thì địa phương cũng đã vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức mỗi người đóng góp ít nhất 01 ngày lương; đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và sự chung sức của người dân ở ngay cộng đồng dân cư để có nguồn lực thực hiện.

"Tổng nguồn lực để thực hiện việc hỗ trợ nhà ở này vào khoảng 78,9 tỷ đồng. Trong đó nguồn hỗ trợ trừ ngân sách tỉnh cũng như huy động đóng góp xã hội hóa vào khoảng 39,7 tỷ đồng, chiếm trên 50%. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan cấp tỉnh và cơ quan cấp huyện theo dự kiến của chúng tôi thì đóng góp vào khoảng 4,5 tỷ đồng", ông Vũ Lê Thành Anh nói.

Vui Xuân đón Tết trong những ngôi nhà mới kiên cố, các hộ nghèo và gia đình khó khăn quyết tâm vượt qua những khó khăn, trở ngại để phấn đấu làm ăn, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Dự kiến trong năm 2024 này, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ làm mới và sửa chữa thêm 1.400 ngôi nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát PCCC gói bánh chưng đón Tết, sẵn sàng trực chiến đêm Giao thừa
Cảnh sát PCCC gói bánh chưng đón Tết, sẵn sàng trực chiến đêm Giao thừa

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm đón Tết, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực 100% quân số tại đơn vị. Những ngày cận Tết, các chiến sĩ tranh thủ gói bánh chưng, chuẩn bị đón Xuân ngay tại đơn vị.

Cảnh sát PCCC gói bánh chưng đón Tết, sẵn sàng trực chiến đêm Giao thừa

Cảnh sát PCCC gói bánh chưng đón Tết, sẵn sàng trực chiến đêm Giao thừa

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm đón Tết, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực 100% quân số tại đơn vị. Những ngày cận Tết, các chiến sĩ tranh thủ gói bánh chưng, chuẩn bị đón Xuân ngay tại đơn vị.

Phát nước, khăn lạnh cho công nhân về miền Tây, Tây Nguyên đón Tết
Phát nước, khăn lạnh cho công nhân về miền Tây, Tây Nguyên đón Tết

VOV.VN - Hôm nay (6/2), tại khu vực chân cầu Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Thành đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên TP. Thủ Dầu Một đã ra quân hỗ trợ thanh niên, công nhân, người dân về quê đón Tết.

Phát nước, khăn lạnh cho công nhân về miền Tây, Tây Nguyên đón Tết

Phát nước, khăn lạnh cho công nhân về miền Tây, Tây Nguyên đón Tết

VOV.VN - Hôm nay (6/2), tại khu vực chân cầu Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Thành đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên TP. Thủ Dầu Một đã ra quân hỗ trợ thanh niên, công nhân, người dân về quê đón Tết.

Quân, dân Trường Sa sẵn sàng vui xuân, đón Tết
Quân, dân Trường Sa sẵn sàng vui xuân, đón Tết

VOV.VN - Phương châm "vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, góp phần giữ cho đất liền đón mùa xuân vui tươi, trọn vẹn" là ý kiến của lãnh đạo các địa phương thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tại cầu truyền hình trực tuyến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc Tết Giáp Thìn 2024, được tổ chức chiều 5/2.

Quân, dân Trường Sa sẵn sàng vui xuân, đón Tết

Quân, dân Trường Sa sẵn sàng vui xuân, đón Tết

VOV.VN - Phương châm "vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, góp phần giữ cho đất liền đón mùa xuân vui tươi, trọn vẹn" là ý kiến của lãnh đạo các địa phương thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tại cầu truyền hình trực tuyến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc Tết Giáp Thìn 2024, được tổ chức chiều 5/2.

Đón Tết trong nhà mới ở khu tái định cư cao tốc Bắc-Nam
Đón Tết trong nhà mới ở khu tái định cư cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Để nhường đất cho Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, hàng trăm hộ dân ở tỉnh Bình Định phải di dời, tái định cư. Tỉnh này xây dựng 40 khu tái định cư để bố trí chỗ ở mới cho người dân vùng giải tỏa. Trước Tết Giáp Thìn 2024 này, nhiều gia đình về đón Tết trong ngôi nhà mới. Tết đầu tiên ở nơi mới, cuộc sống mới, bà con đón một cái Tết đầm ấm, vui vầy.

Đón Tết trong nhà mới ở khu tái định cư cao tốc Bắc-Nam

Đón Tết trong nhà mới ở khu tái định cư cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Để nhường đất cho Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, hàng trăm hộ dân ở tỉnh Bình Định phải di dời, tái định cư. Tỉnh này xây dựng 40 khu tái định cư để bố trí chỗ ở mới cho người dân vùng giải tỏa. Trước Tết Giáp Thìn 2024 này, nhiều gia đình về đón Tết trong ngôi nhà mới. Tết đầu tiên ở nơi mới, cuộc sống mới, bà con đón một cái Tết đầm ấm, vui vầy.